SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 28/03/2024
Tài sản trí tuệ 1 năm trước
Các cửa hàng tranh nghệ thuật trên đường Trần Phú (Quận 5, TP.HCM) vô tư đạo nhái tranh, chép tranh của nhiều họa sĩ để bán cho khách có nhu cầu.
Tài sản trí tuệ 1 năm trước
Luật sư cho rằng ký tên lên tranh là hành động đánh dấu sự sở hữu của tác giả đối với tác phẩm do mình sáng tạo. Vì vậy, việc Phạm Hồng Minh ký tên vào 2 tranh chép của hoạ sĩ Lê Thế Anh đã có dấu hiệu xâm phạm quyền tác giả.
Tài sản trí tuệ 2 năm trước
(SHTT) - Trong năm 2021, giới mĩ thuật đã chứng kiến nhiều vụ kiện tụng, tranh chấp và đạo nhái tranh ồn ào. Điều này càng cho thấy vấn đề bảo vệ bản quyền trong nghệ thuật có nhiều lỗ hổng.
Sở hữu trí tuệ 3 năm trước
(SHTT) - Xoay quanh thông tin hai tác phẩm tranh cổ động của họa sĩ Dương Ngân Hải bị tố đạo nhái, mới đây, bà Ninh Thị Thu Hương, Cục trưởng Cục Văn hóa đã chính thức lên tiếng.