SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
Tài sản trí tuệ 2 năm trước
(SHTT) - Với niềm đam mê với sáng chế, sáng tạo khoa học, nam sinh Nghệ An Trần Hữu Phúc đã chế tạo ra nhiều sản phẩm hữu ích như máy rửa tay tự động, cánh tay robot hỗ trợ người khuyết tật và một số thiết bị năng lượng mặt trời khác.
Sáng chế 3 năm trước
(SHTT) - Thầy Mai Văn Túc - giáo viên Vật Lý trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên (Hà Nội) đã bán đi 2 chiếc ô tô cùng 1.000 hiện vật đồ cổ để xây dựng phòng thí nghiệm cho học sinh.
Sáng chế 3 năm trước
(SHTT) - Với khả năng đưa những sáng chế của mình vươn tầm quốc tế, xuất khẩu đi hơn 10 quốc gia, kỹ sư "chân đất" Phạm Văn Hát đã khiến bao người nể phục bởi những ý tưởng đam mê chưa bao giờ cạn.
Sáng chế 4 năm trước
(SHTT) - Với niềm đam mê sáng chế, anh Nguyễn Văn Tuấn (Bắc Kạn) đã cho ra đời chiếc máy nông nghiệp đa năng với nhiều chức năng phù hợp với điều kiện canh tác, địa hình của địa phương.
Sáng chế 5 năm trước
(SHTT) - Với sáng chế máy tách vỏ lạc, anh Vương Hùng Nam đã giúp bà con nông dân nâng cao sản xuất. Nhờ cải tiến nông nghiệp này, mỗi năm anh thu về 250 triệu đồng.
Sáng chế 5 năm trước
(SHTT) - Hội thi sáng tạo dành cho thanh thiếu nhi đã dần trở thành nơi ươm mầm đam mê sáng chế của các tài năng trẻ. Nơi đây cũng cho ra đời những sản phẩm hữu ích được tái chế từ rác thải, vật liệu thải.
Sáng chế 5 năm trước
(SHTT) - Dù không được học hành bằng cấp nhưng với niềm đam mê đặc biệt, nhiều lão nông đã kiếm ra hàng tỉ đồng nhờ những sáng chế đặc biệt của mình.
Sáng chế 5 năm trước
(SHTT) - Anh Lê Hữu Minh được nhiều bà con nông dân biết đến bởi những sáng chế hữu ích dành cho nông nghiệp. Với niềm đam mê của mình, anh Minh kiếm ra tiền tỷ mỗi năm.
Sáng chế 5 năm trước
(SHTT) - Mặc dù có xuất thân là một nông dân và trình độ học vấn không cao nhưng hiện tại anh Lê Hữu Minh đã có thể kiếm tiền tỷ mỗi năm nhờ những sáng chế của mình, giúp bà con nông dân nâng cao năng suất lao động.