Đầm Hà – Quảng Ninh: Liên tục đôn đốc xử lý, xưởng hàu trái phép vẫn ngang nhiên hoạt động
Không chỉ nhiều cơ sở chậm chấp hành quyết định xử phạt, thực tế còn xuất hiện thêm những điểm sơ chế quy mô lớn chưa có trong danh sách đăng ký hoạt động với chính quyền địa phương.
Ngay sau khi UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo tăng cường quản lý hoạt động sơ chế, chế biến thủy sản, UBND xã Đầm Hà đã thành lập Tổ công tác liên ngành theo Quyết định số 655 ngày 15/5/2026 để kiểm tra các cơ sở sơ chế, chế biến hàu trên địa bàn.
Theo nhiệm vụ được giao, tổ công tác có trách nhiệm kiểm tra, xử lý các vi phạm liên quan đến đất đai, môi trường, an toàn thực phẩm và hoạt động sản xuất, kinh doanh, đồng thời tham mưu UBND xã xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đến cuộc họp rà soát ngày 27/6, UBND xã Đầm Hà cho biết đã phát hiện 9 trong tổng số 12 cơ sở có vi phạm và lập biên bản xử phạt hành chính.
Theo kết luận của ông Lương Quốc Thịnh, Phó Chủ tịch UBND xã, vẫn còn những cơ sở chây ỳ, chưa phối hợp thực hiện các quyết định đã ban hành.
Từ thực tế đó, lãnh đạo UBND xã yêu cầu tiếp tục duy trì hoạt động thường xuyên của Tổ công tác liên ngành; đôn đốc các chủ cơ sở nghiêm túc nộp phạt, thực hiện đầy đủ các biện pháp khắc phục hậu quả, đồng thời dừng mọi hoạt động sơ chế, chế biến hàu trên các thửa đất vi phạm.
Đối với những trường hợp cố tình không chấp hành, cơ quan chuyên môn được giao tham mưu lập hồ sơ cưỡng chế theo quy định của pháp luật.
Tuy nhiên, ghi nhận của phóng viên cho thấy việc chấp hành các chỉ đạo này vẫn chưa thực sự triệt để. Tại khu vực thôn Xóm Khe, xã Đầm Hà, một cơ sở sơ chế hàu quy mô lớn vẫn hoạt động công khai. Bên trong xưởng, nhiều công nhân liên tục tách vỏ, lấy ruột, đóng gói sản phẩm. Hàng hóa tập kết với số lượng lớn, xe vận chuyển thường xuyên ra vào khu vực.
Điều đáng nói, theo danh sách các cơ sở đăng ký hoạt động do UBND xã Đầm Hà quản lý, địa điểm này không có tên trong danh sách đăng ký. Điều này đặt ra câu hỏi về việc cơ sở đã hoạt động trong thời gian bao lâu, hoạt động dưới hình thức nào và vì sao chưa được đưa vào diện quản lý ngay từ đầu. Theo tìm hiểu của phóng viên, trong quá trình tác nghiệp, thông tin về cơ sở này đã nhiều lần được phản ánh tới chính quyền địa phương.
Cơ sở 'chui' hoạt động cả ngày lẫn đêm
Tuy nhiên, đến thời điểm ghi nhận thực tế, hoạt động sơ chế vẫn diễn ra bình thường, chưa ghi nhận dấu hiệu dừng hoạt động theo yêu cầu đối với các cơ sở vi phạm. Việc một mặt chính quyền liên tục ban hành chỉ đạo, duy trì tổ kiểm tra, yêu cầu xử lý nghiêm, thậm chí chuẩn bị cưỡng chế đối với các trường hợp không chấp hành, nhưng mặt khác trên thực tế vẫn tồn tại những cơ sở chưa khắc phục vi phạm, đồng thời phát sinh thêm các điểm hoạt động ngoài danh sách quản lý, cho thấy công tác kiểm tra, giám sát sau xử lý vẫn cần được thực hiện quyết liệt và thường xuyên hơn.
Trong bối cảnh tỉnh Quảng Ninh đang siết chặt quản lý hoạt động sơ chế, chế biến thủy sản nhằm bảo đảm môi trường, an toàn thực phẩm và trật tự trong sử dụng đất, việc sớm làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan, đồng thời xử lý dứt điểm các cơ sở vi phạm sẽ là yêu cầu cấp thiết để bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật.
Tam Hiệp
TIN LIÊN QUAN
-
Đầm Hà: Cần làm ‘sạch’ cho thương hiệu hàu Quảng Ninh
-
Đầm Hà (Quảng Ninh): Cần quyết liệt dẹp bỏ xưởng hàu trái phép, bảo vệ môi trường và thương hiệu nông sản
-
Đầm Hà (Quảng Ninh): Bao giờ dẹp bỏ hết xưởng hàu trái phép, để bảo vệ môi trường và thương hiệu nông sản?
-
Đầm Hà (Quảng Ninh): Sai phạm trong sơ chế hàu, trách nhiệm quản lý bị ‘bỏ ngỏ’