SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 29/03/2024
  • Click để copy

Đắk Nông: Tổ chức nhiều chương trình tưởng nhớ 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

16:37, 19/05/2022
Nhân dịp Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu (19/5/1890-19/5/2022), UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật, trong đó có "Ngày hội trồng cây vì Đắk Nông xanh".

Sáng 19/5, tại khuôn viên Tượng đài anh hùng N’Trang Lơng (TP. Gia Nghĩa), UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và tổ chức trồng rừng tập trung, trồng cây phân tán năm 2022 được diễn ra đồng loạt trên toàn tỉnh này với chủ đề "Ngày hội trồng cây vì Đắk Nông xanh".

1

Ông Ngô Thanh Danh, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông phát biểu tại buổi lễ. 

Tham dự Lễ phát động có các lãnh đạo các bộ, ngành và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, ông Ngô Thanh Danh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Điểu K'Ré, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại buổi lễ diễn ra những tiết mục nghệ thuật đặc sắc nhân Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022). Các tiết mục văn nghệ gợi nhớ đến lời dạy của Bác về tầm quan trọng của việc trồng cây, trồng rừng.

Ông Ngô Thanh Danh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt quan trọng của cây xanh đối với con người.

"Mục tiêu của tỉnh đối với sự kiện này là phát động, tuyên truyền sâu rộng lời dạy “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người” của Bác đến toàn thể Nhân dân trên địa bàn. Đây cũng là dịp để toàn thể Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh nâng cao nhận thức, trồng cây gây rừng", ông Danh nói. 

2

Hàng trăm người tham dự buổi lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và tổ chức trồng rừng tập trung, trồng cây phân tán năm 2022. 

Cũng tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông- Ngô Thanh Danh kêu gọi toàn dân tham gia trồng cây, cùng góp sức phát triển kinh tế xanh, tạo môi trường sống xanh, bền vững.Hưởng ứng lời kêu gọi của lãnh đạo tỉnh, toàn thể cán bộ, người lao động, đoàn viên thanh niên… đã đồng loạt ra quân trồng cây ngay sau buổi lễ.

Trước đó, tối 18/5, Nhân dịp Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu (19/5/1890-19/5/2022), tại Sân vận động tỉnh (Gia Nghĩa) đã diễn ra Chương trình nghệ thuật “Đắk Nông một tình yêu”, do UBND tỉnh Đắk Nông phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức.

3

Bà Tôn  Tôn Thị Ngọc Hạnh - Phó chủ tịch UBND tỉnh chụp ảnh kỷ niệm với ca sĩ sau khi trồng cây tại khuôn viên Tượng đài anh hùng N’Trang Lơng. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh nhấn mạnh: Chương trình nghệ thuật “Đắk Nông một tình yêu” được tổ chức nhân Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhằm bày tỏ niềm tôn kính và lòng biết ơn vô hạn đối với công lao của Người. Những lời ca, tiếng hát, điệu múa nhớ về vị Cha già của dân tộc, về quê hương, đất nước, về Đắk Nông trong chương trình là kết tinh của tình yêu và hy vọng; là biểu tượng cho ý chí, khát vọng vươn lên, hướng đến xây dựng quê hương Đắk Nông phát triển đẹp giàu.

Chương trình góp phần tuyên truyền sâu rộng, giáo dục các tầng lớp Nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc về cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Chương trình còn nhằm khích lệ, động viên tinh thần cán bộ, đảng viên và toàn thể Nhân dân tỉnh Đắk Nông đã vượt qua giai đoạn phòng, chống dịch Covid-19 hết sức khó khăn, tiếp tục hăng say lao động, sản xuất, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh tế, xã hội.

Năm 2022, Đắk Nông đặt mục tiêu trồng 2.863.657 cây xanh. Trong đó, trồng rừng tập trung 1.392.704 cây; nông lâm kết hợp 302.328 cây; trồng cây phân tán 240.753 cây và trồng cây đa mục đích 927.872 cây. Phần lớn kinh phí trồng cây đều được tỉnh xã hội hóa, không sử dụng ngân sách.

Bích Loan

Tin khác

Tin tức 1 giờ trước
Lễ công bố quyết định của HĐND tỉnh Quảng Bình về gắn tên đường Lưu Trọng Lư vừa được tổ chức tại thị xã Ba Đồn, thị trấn Hoàn Lão và thị trấn Phong Nha.
Tin tức 1 giờ trước
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tuần tra phòng, chống tàu giã cào khai thác thủy sản trái phép trên vùng biển ven bờ năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.
Tin tức 2 giờ trước
Để chuẩn bị cho việc phát triển ngành vi mạch bán dẫn, TP Đà Nẵng đang tập trung vào công tác đào tạo nhân lực nguồn. Chương trình chính thức khởi động trong tháng 3 với chuỗi sự kiện bắt đầu cho chặng đường phát triển và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho thị trường trong và ngoài nước.
Tin tức 9 giờ trước
(SHTT) - Thời gian qua các bệnh viện tuyến huyện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã tích cực triển khai nhiều kỹ thuật mới, giúp người dân được tiếp cận với các dịch vụ y tế chất lượng ngay tại cơ sở, không phải chuyển lên tuyến trên điều trị, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh (KCB) ngày càng cao của người dân.
Tin tức 9 giờ trước
(SHTT) - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội Nguyễn Thị Mai Hương nhấn mạnh, những người làm nội dung thông tin trên môi trường mạng cần có trách nhiệm hơn.