SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 25/04/2024
  • Click để copy

Đắk Nông: Đăng cai giải dù lượn lần đầu tiên trên hồ Tà Đùng

10:05, 23/06/2022
Giải dù lượn hạ cánh chính xác, tranh cúp Phú Cường - Tà Đùng - Đắk Nông năm 2022 được tổ chức lần đầu ở hồ Tà Đùng với hơn 100 vận động viên đến từ 12 câu lạc bộ trong cả nước.

Ngày 23/6, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông cho biết đang hoàn tất những bước chuẩn bị cuối cùng để tổ chức Giải dù lượn hạ cánh chính xác, tranh cúp Phú Cường - Tà Đùng - Đắk Nông năm 2022. Giải sẽ được tổ chức trong 2 ngày 25/6 đến 26/6 ở khu du lịch hồ Tà Đùng (xã Đắk Som, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông).

Theo ông Lê Ngọc Quang - Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, đây là lần đầu tiên tỉnh Đắk Nông đăng cai một giải dù lượn. Hoạt động này nhằm đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể thao, kích cầu du lịch địa phương.

du1

 Tổ chức bay khảo sát ở khu du lịch hồ Tà Đùng (Đắk Nông) - Ảnh: N.A.D

Giải dù lượn hạ cánh chính xác, tranh cúp Phú Cường - Tà Đùng - Đắk Nông năm 2022 sẽ có 12 câu lạc bộ khắp nơi trong cả nước tham gia với hơn 100 vận động viên. Đây đều là những đội có kinh nghiệm, giàu thành tích thi đấu như: Hội Dù lượn TP Hà Nội; CLB Dù lượn và dù bay có động cơ Đông Bắc Quảng Ninh; CLB Dù lượn Vietwing Hà Nội; CLB Dù lượn Vietwings Yên Bái; CLB Dù lượn & diều lượn Lai Châu...

Ông Nguyễn Anh Dũng, thành viên ban tổ chức, cho biết giải sẽ thi đấu nội dung chính là hạ cánh chính xác. Từ bãi cất cánh đến bãi hạ có khoảng cách khoảng 2km với 1 vòng tròn trung tâm ở bãi hạ cánh. Vận động viên được tính điểm dựa trên vị trí hạ cánh so với vòng tròn trung tâm tính điểm. Ngoài nội dung chính, giải lần này cũng sẽ tổ chức thêm 2 nội dung là bay fun và bay dù lượn có động cơ.

du2

 Tà Đùng được ví như Vịnh Hà Long trên cao. Hồ Tà Đùng là hồ nước nhân tạo được tạo nên bởi việc làm đập xây dựng thủy điện Đồng Nai 3 và 4, theo thống kê có 36 cụm đảo, tạo nên một quang cảnh kỳ vĩ nơi đây.

Ông Dũng cho biết vừa qua ban tổ chức đã tổ chức bay khảo sát các địa điểm bay ở Tà Đùng và nhận thấy khu vực thích hợp với nội dung bay hạ cánh chính xác. Ban tổ chức cũng đang khảo sát thêm các nội dung bay khác trong môn dù lượn.

Ông Dũng đánh giá so với các điểm bay khác, Tà Đùng có khí hậu mát mẻ và phong cảnh cực kỳ đặc sắc với núi non và hồ nước. Nội dung bay hạ cánh chính xác cũng khá thử thách khi các vận động viên phải bay một đoạn đèo cao rồi mới hạ cánh xuống đích.

"Thời gian tới chúng tôi sẽ khảo sát và nếu thuận lợi sẽ xin cấp phép bay thương mại, cung cấp dịch vụ bay đôi giữa phi công và du khách có nhu cầu trải nghiệm", ông Dũng cho hay.

Bích Loan 

Tin khác

Tin tức 4 giờ trước
(SHTT) - Chiều 25/4, tại Trường Đại học Luật Hà Nội, Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học "Thu hút, trọng dụng nhân tài và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)".
Tin tức 6 giờ trước
VPĐD Cục Sở hữu trí tuệ khu vực miền Trung – Tây Nguyên (Văn phòng 3) vẫn đang phát triển đổi mới sáng tạo thông qua việc thúc đẩy xác lập quyền sở hữu trí tuệ với các giải pháp kỹ thuật và công nghệ mới, đồng thời là “cầu nối” cho nhà khoa học với doanh nghiệp.
Tin tức 9 giờ trước
(SHTT) - Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các Bộ trưởng, Trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch UBND các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Tin tức 11 giờ trước
(SHTT) - Mới đây, Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật buộc công ty mẹ của TikTok, ByteDance phải bán nền tảng truyền thông xã hội này hoặc đối mặt với nguy cơ bị cấm. Tổng thống Mỹ cũng đã tuyên bố sẽ ký vào dự luật này.
Tin tức 13 giờ trước
(SHTT) - Chiều 24/4, tại Diễn đàn thường niên “Blockchain và AI: Cuộc cách mạng tương lai”, Hiệp hội Blockchain Việt Nam đã chính thức ra mắt Viện Công nghệ Blockchain và Trí tuệ Nhân tạo (ABAII).