SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 28/03/2024
  • Click để copy

Đắk Lắk: Thu giữ 1,7 tấn nội tạng động vật hôi thối chuẩn bị đi tiêu thụ

16:58, 16/12/2020
(SHTT) - Lực lượng chức năng tại Đắk Lắk vừa phát hiện chiếc xe khách giường nằm chở khoảng 1,7 tấn nội tạng động vật hôi thối đang trên đường từ TP.HCM lên Gia Lai tiêu thụ.

Vào lúc 2 giờ 20 phút ngày 16/12, trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua thôn 3, xã Hòa Phú, thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Đắk Lắk) kiểm tra đột xuất xe khách giường nằm 81B-014.79, chạy hướng Thành phố Hồ Chí Minh - Gia Lai, của nhà xe Đức Đạt, do Trương Văn Sỹ (sinh năm 1983, trú thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai) điều khiển.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện có 23 thùng xốp đựng tổng cộng 1,7 tấn nội tạng động vật.

noi tang

 Đắk Lắk: Thu giữ 1,7 tấn nội tạng động vật hôi thối chuẩn bị đi tiêu thụ

Tại thời điểm kiểm tra, toàn bộ số nội tạng động vật đã bốc mùi hôi thối. Tài xế Trương Văn Sỹ không xuất trình được giấy kiểm dịch động vật, hóa đơn chứng từ, chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa trên.

Tài xế khai nhận, 33 thùng xốp này được vận chuyển từ Thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh Gia Lai tiêu thụ.

Ngay sau đó, lực lượng quản lý thị trường đã lập biên bản, đưa chiếc xe khách và hàng hóa trên về trụ sở để xử lý theo quy định.

noi tang1

 

Trước đó, lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An cũng đã tiến hành kiểm tra đột xuất 1 xe kéo đang vận chuyển 30 tấn nội tạng lợn không rõ xuất xứ và đã bốc mùi hôi thôi đang di chuyển theo hướng Nam - Bắc.

Theo thông tin từ Công an Nghệ An, trong lúc tuần tra, kiểm soát tại km418-452 Quốc lộ 1A trên đường tránh Vinh, lực lượng cảnh sát giao thông Diễn Châu thuộc Phòng Cảnh sát giao thông-Công an Nghệ An đã phát hiện xe ô tô đầu kéo BKS 51C-843.78, kéo theo sơ mi rơ móc BKS 51R-073.63 chạy hướng Nam - Bắc có biểu hiện nghi vấn.

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện trên xe đang vận chuyển số lượng lớn sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ. Kiểm tra cụ thể, lực lượng chức năng nhận thấy, toàn bộ số sản phẩm động vật gồm: gan, mật lợn, nội tạng… không có giấy tờ kiểm dịch đã bốc mùi hôi thối với số lượng lên tới 30 tấn.

Tại thời điểm kiểm tra, lái xe Lê Đình Xưa, sinh năm 1988, trú tại xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận không xuất trình được các giấy tờ liên quan đến số hàng hóa nói trên.

Hà Giang

Tin khác

Sở hữu trí tuệ 2 năm trước
(SHTT) – Trải qua hơn 2 tháng phát động cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia, BTC đã tìm ra được top 20 dự án xuất sắc nhất.
Sở hữu trí tuệ 2 năm trước
(SHTT) – Ngày 24/11 và 25/11, vòng thi chọn Top 20 Cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đã diễn ra bằng hình thức pitching trực tuyến. Dự án Smart VieLinkit thuộc bảng dự thi Mô hình Đổi mới sáng tạo đã xuất sắc lọt vào top 20.
Sở hữu trí tuệ 2 năm trước
(SHTT) - Quản trị tài sản trí tuệ tại các cơ quan đặc biệt giúp ta hiểu rõ về hơn về các quy trình, biểu mẫu, các điều khoản cần thiết trong các quy chế, quy định.
Sở hữu trí tuệ 2 năm trước
(SHTT) - Cuộc thi “Giải pháp thương mại hóa sáng chế 2021” đã đi một nửa chặng đường trong hành trình tìm kiếm các phương án, cách thức áp dụng các bằng độc quyền sáng chế/giải pháp hữu ích vào thực tiễn, từ đó tạo ra giá trị hữu ích cho cuộc sống và nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp.
Sở hữu trí tuệ 2 năm trước
(SHTT) - Buổi tập huấn thứ 6 trong chuỗi chương trình của Làng Sáng chế và Doanh nghiệp ĐMST phối hợp với Hội Sáng chế Việt Nam, hưởng ứng sự kiện khởi nghiệp ĐMST Quốc gia Techfest 2021 với chủ đề: “Thẩm định giá tài sản trí tuệ” được diễn ra vào lúc 8h00 sáng chủ nhật ngày 07/11/2021.