Đắk Lắk sẽ trở thành 'Điểm đến của biển và núi rừng'
Theo ông Lê Hoài Trung - Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, việc sáp nhập tỉnh Phú Yên vào Đắk Lắk là chủ trương lớn, được xem xét, thảo luận kỹ lưỡng và quyết định dựa trên cơ sở khoa học, thực tiễn sâu sắc.
Đắk Lắk - với vị trí chiến lược là trung tâm vùng Tây Nguyên, có tiềm năng rất lớn về nông nghiệp, du lịch, đặc biệt là văn hóa đa sắc tộc. Trong khi đó, Phú Yên là tỉnh có bờ biển dài, tài nguyên biển phong phú và tiềm năng du lịch biển đảo vượt trội.
Sự kết hợp giữa 2 địa phương sẽ tạo nên một thể thống nhất mới, một “Đắk Lắk mở rộng” với những lợi thế tổng hợp vô cùng to lớn. Từ đây, Đắk Lắk không chỉ còn là “Thủ phủ cà phê” mà còn là “Điểm đến của biển và núi rừng”, với những tuyến hành lang kinh tế nối liền Tây Nguyên đại ngàn với duyên hải miền Trung đầy nắng gió.
Ông Lê Hoài Trung - Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng - kỳ vọng tỉnh Đắk Lắk mới sẽ ngày càng phát triển vững mạnh.
Cũng theo ông Lê Hoài Trung, Đắk Lắk và Phú Yên đều là những vùng đất giàu truyền thống văn hóa, với sự đa dạng của các dân tộc, chính vì vậy cần tiếp tục bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa độc đáo, đồng thời quan tâm đặc biệt đến công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần người dân.
“Sau khi sáp nhập, thách thức lớn nhất là làm sao để 2 địa phương có thể nhanh chóng hòa nhập, thống nhất về thể chế, chính sách, quy hoạch. Đề nghị các đồng chí tập trung nguồn lực để hoàn thiện quy hoạch tổng thể, khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế mới của tỉnh, đặc biệt là phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với chế biến, năng lượng tái tạo, kinh tế biển, phát triển du lịch sinh thái, du lịch biển và đẩy mạnh liên kết vùng để tạo ra những chuỗi giá trị mới, nâng cao thu nhập cho người dân”, ông Lê Hoài Trung nhấn mạnh.
Thay mặt Đảng bộ và chính quyền của tỉnh Đắk Lắk mới, ông Nguyễn Đình Trung – Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk – khẳng định sẽ quyết tâm xây dựng tỉnh Đắk Lắk phát triển nhanh, bền vững, ngày càng giàu đẹp, văn minh, bản sắc, góp phần tạo nền tảng vững chắc cùng với cả nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình phát triển mạnh mẽ, vượt bậc của dân tộc Việt Nam.
Đồng thời, ông Nguyễn Đình Trung cũng đề nghị các cán bộ xã, phường trong tỉnh phát huy tinh thần trách nhiệm, khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần cống hiến, chủ động thích ứng với yêu cầu mới, nhanh chóng bắt nhịp công việc.
“Trước mắt, cần tiếp tục tập trung cao độ, bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và thực tiễn của địa phương chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động, trong đó xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp và lộ trình, tiến độ triển khai thực hiện đạt kết quả, đảm bảo cơ quan, đơn vị, chính quyền các xã, phường vận hành hiệu quả, thông suốt, không gián đoạn, trên tinh thần là để phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn so với trước đây”, ông Nguyễn Đình Trung nói.
Sau sáp nhập, tỉnh Đắk Lắk có 102 xã, phường với diện tích hơn 18.000 km2, tổng dân số hơn 3,3 triệu người. Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2020-2025 được chỉ định gồm: Ông Nguyễn Đình Trung - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; bà Cao Thị Hòa An - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Tạ Anh Tuấn - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; bà Huỳnh Thị Chiến Hòa - Phó bí thư Tỉnh ủy; ông Đỗ Hữu Huy - Phó bí thư Tỉnh ủy.
Nguyễn Sơn