SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 28/03/2024
  • Click để copy

Đắk Lắk: Lốc xoáy quật ngã hàng trăm cây sầu riêng, gây thiệt hại hơn 10 tỷ đồng

19:06, 17/06/2022
Cơn lốc xoáy quật ngã hàng trăm cây sầu riêng nhiều năm tuổi ở thôn 19/5 và thôn Tân Lập (huyện Krông Pắk, Đắk Lắk) gây thiệt hại hơn 10 tỷ đồng.

Chiều 17/6, ông Nguyễn Huy Hoàng _ trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Krông Pắk (Đắk Lắk) xác nhận, đơn vị vừa cử người đến kiểm tra vụ lốc xoáy làm bật gốc hàng loạt cây sầu riêng của nhiều hộ dân ở thôn 19/5.

“Chúng tôi đã cử người đến thôn 19/5, xã Ea Yông để thống kê thiệt hại. Sau khi có kết quả thì sẽ trình UBND huyện xem xét, hỗ trợ người dân theo quy định”, ông Hoàng nói.  

sau rieng2

 Nhiều hộ dân ở huyện Krông Pắk buồn bã vì hàng loạt cây sầu riêng bị cơn lốc xoáy làm bật gốc. 

Bà Trần Thị Tuyến (62 tuổi, trú thôn 19/5) chia sẻ: “Khoảng 7-8 giờ tối đêm qua xuất hiện cơn mưa lớn và kèm theo gió lốc ở địa phương. Sáng nay (ngày 17/6), tôi ra thăm vườn sầu riêng thì tá hỏa thấy nhiều cây bị bật gốc, ngã đổ” Bà Tuyến cho biết gia đình bà trồng hơn 3 hecta cây sầu riêng, từ 19 năm nay. Cây chuẩn bị thu hoạch thì bị gió lốc làm bật gốc hơn 10 cây, gây thiệt hại gần 1 tỷ đồng” 

Tương tự như bà Tuyến, ông Phan Văn Lương (trú thôn 19/5) đau lòng nhìn hàng loạt cây sầu riêng trồng từ năm 2008 đến nay bị trận gió lốc đêm qua làm bật gốc, trái sầu riêng còn chưa kịp thu hoạch rụng rơi la liệt dưới mặt đất.

“Gia đình tôi đầu tư rất kỹ lưỡng, hàng ngày chăm sóc chu đáo nhưng cơn lốc đêm qua làm bật gốc gần 20 cây sầu riêng. Gia đình tôi thiệt hại nặng nề, hơn 30 tấn sầu riêng rơi rụng. Tôi mong sao, chính quyền địa phương sẽ hỗ trợ thiệt hại cho người dân nơi đây phần nào”, ông Lương nói.

sau rieng 222

 Cây sầu riêng hơn 19 tuổi của hộ gia đình bà Tuyến bị bật gốc trong đêm. 

Qua tìm hiểu của phóng viên, có hơn 20 hộ dân bị thiệt hại sau khi xuất hiện cơn lốc xoáy vào đêm 16/6  Liên quan đến vụ việc này, ông Nguyễn Phụng Minh - chủ tịch UBND xã Ea Yông, huyện Krông Pắk cho biết, theo báo cáo ban đầu có 250 gốc cây, trên 400 tấn tại thôn 19/5. Tân Lập có 2 nhà bay tôn, sầu riêng rụng khoảng 10 tấn. Thiệt hại hơn 10 tỷ đồng.  

“UBND xã cử người đến động viên bà con, thu gom lại và báo cáo huyện. Hiện có một số người dân tự cưa cây sầu riêng đổ ngã để trồng lại. Đây là thiệt hại rất lớn từ đầu năm đến nay”, ông Minh nói.  

Huyện Krông Pắk được xem là “thủ phủ” sầu riêng của tỉnh Đắk Lắk. Hiện tại, huyện Krông Pắk đề nghị UBND tỉnh và các sở ngành liên quan hướng dẫn cho doanh nghiệp lập, hoàn thiện hồ sơ đề xuất Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy “giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý” và bảo hộ thương hiệu đối với sản phẩm sầu riêng dona huyện Krông Pắk.

Thanh Hải - Chí Tuyến

Tin khác

Tin tức 1 giờ trước
(SHTT) - Thông tin tại buổi Họp công tác Triển khai Đề án 06 của Chính phủ tháng 3/2024, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Hà Minh Hải cho biết, hiện, thành phố Hà Nội đã hoàn thành 10/12 nhiệm vụ của Đề án 06.
Tin tức 1 giờ trước
(SHTT) - Theo thông tin từ Bộ Y tế, bãi bỏ 12 thủ tục hành chính, trong đó có thủ tục cấp giấy khám sức khỏe cho người lái xe, khám sức khỏe định kỳ của người lái ôtô... không đồng nghĩa với việc thi bằng lái xe là không cần phải khám sức khỏe.
Tin tức 16 giờ trước
(SHTT) - Tại Hội nghị chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khoá XVII, ngày 27/3, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn đã báo cáo nội dung Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Tin tức 16 giờ trước
(SHTT) - Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) thông báo sẽ triển khai đồng loạt thu phí không dừng (ETC) tại 5 sân bay gồm: Nội Bài, Cát Bi, Phú Bài, Đà Nẵng và Tân Sơn Nhất từ ngày 5/5/2024.
Tin tức 18 giờ trước
(SHTT) - Mới đây, trước số 32/47 An Dương, CAP Yên Phụ, quận Tây Hồ phối hợp cùng Đội QLTT số 9 tiến hành kiểm tra xe moto BKS: 29C1-58385 do N. T. D,SN 1980, nơi thường trú: Nhà Chung, Hoàn Kiếm, Hà Nội điều khiển.