Đắk Lắk: Khởi tố thêm 6 bị can trong vụ lập khống hồ sơ bệnh nhân, chiếm đoạt thuốc bảo hiểm y tế
Vụ án tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ lợi dụng dữ liệu khám chữa bệnh và hệ thống bảo hiểm y tế để trục lợi, đặt ra yêu cầu tăng cường quản trị dữ liệu trong quá trình chuyển đổi số ngành y tế.
Các bị can bị khởi tố gồm Đặng Thị Thịnh (SN 1969), nguyên Phó Trưởng Trạm Y tế, Võ Thanh Sơn (SN 1985), bác sĩ, Ksor Y Tri (SN 1993), y sĩ, Phạm Thị Anh Thư (SN 1989), nhân viên cấp phát thuốc, Nguyễn Thị Lệ Hằng (SN 1970) và Nguyễn Thị Mỹ Thõa (SN 1985), nhân viên hành chính. Cả 6 bị can đều bị khởi tố về tội “Tham ô tài sản” theo Điều 353 Bộ luật Hình sự.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố thêm các bị can liên quan vụ lập khống hồ sơ bệnh nhân, chiếm đoạt thuốc bảo hiểm y tế. (Ảnh: Nguyên Khang)
Theo kết quả điều tra ban đầu, trong thời gian từ năm 2021 đến năm 2022, theo chủ trương của Nguyễn Thị Hồng Nhung (SN 1969), nguyên Trưởng Trạm Y tế phường 8, các bị can đã sử dụng thông tin của 60 thẻ bảo hiểm y tế của người thân để lập khống hồ sơ bệnh nhân, kê và cấp phát khống 3.539 lượt đơn thuốc.
Bằng thủ đoạn trên, các bị can đã chiếm đoạt số thuốc bảo hiểm y tế có tổng giá trị hơn 614 triệu đồng. Số thuốc này sau đó được chia nhau bán ra ngoài thị trường, sử dụng hoặc đổi lấy thuốc bổ cho người thân. Chỉ một phần nhỏ được đưa lại cho những người có thẻ bảo hiểm y tế bị sử dụng thông tin để lập khống hồ sơ.
Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị Hồng Nhung để điều tra về tội “Tham ô tài sản” theo khoản 3 Điều 353 Bộ luật Hình sự. Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố tổng cộng 7 bị can và đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan.
Trao đổi với báo chí, đại diện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan nếu có.
Các bị can trong vụ án bị khởi tố để điều tra về hành vi tham ô tài sản liên quan đến việc lập khống hồ sơ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế. (Ảnh: Nguyên Khang)
Việc lập khống hồ sơ khám chữa bệnh để chiếm đoạt thuốc bảo hiểm y tế không chỉ gây thất thoát tài sản Nhà nước mà còn làm suy giảm niềm tin đối với hệ thống quản lý y tế. Trong bối cảnh ngành y tế đang đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử và liên thông dữ liệu khám chữa bệnh, vụ án cho thấy yêu cầu cấp thiết phải tăng cường kiểm soát dữ liệu, siết chặt quy trình quản trị, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ và ứng dụng công nghệ nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi trục lợi.
Với vai trò là cơ quan báo chí chuyên ngành trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, đổi mới sáng tạo và phát triển tài sản trí tuệ, sohuutritue.net.vn sẽ tiếp tục theo dõi, phản ánh kịp thời các vụ việc liên quan đến quản trị dữ liệu, chuyển đổi số, bảo vệ tài sản công và quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, góp phần xây dựng nền hành chính minh bạch, hiện đại và phát triển bền vững.
Lê Tâm
TIN LIÊN QUAN
-
Quy định mới về tem điện tử rượu và thuốc lá: Hoàn thiện nền tảng quản lý số, tăng cường minh bạch thị trường
-
Hưng Yên: Phát hiện gần 1 tấn thịt lợn dương tính với dịch tả lợn châu phi
-
Hà Nội: Khởi tố các đối tượng điều hành hệ thống phát tán phim lậu phimne gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng
-
Đà Nẵng: Triệt phá đường dây mua bán trái phép hơn 6.000 hóa đơn, giao dịch hơn 2.000 tỷ đồng