Đắk Lắk: Khởi tố Giám đốc công ty sản xuất hàng ngàn tấn muối i-ốt giả
Ngày 12/2, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Văn Thị Ơn (68 tuổi, trú tại phường Thành Nhất, TP Buôn Ma Thuột) để điều tra làm rõ hành vi sản xuất muối i-ốt giả. Đây là kết quả sau quá trình đấu tranh, làm rõ những sai phạm nghiêm trọng tại cơ sở sản xuất do bà Ơn điều hành.
Sự việc bắt đầu phát lộ vào cuối tháng 12/2025, khi lực lượng chức năng bất ngờ kiểm tra cơ sở sản xuất của Công ty Kiều Hưng. Tại hiện trường, cảnh sát phát hiện hơn 35 tấn muối đã đóng gói thành phẩm cùng hệ thống máy móc, tang vật phục vụ việc sản xuất. Kết quả giám định từ Phân viện Khoa học hình sự tại Đà Nẵng đối với 15 mẫu muối thu giữ đã gây sốc khi hàm lượng i-ốt thực tế chỉ dao động từ 2,57 đến 5,93mg/kg, thấp hơn gấp nhiều lần so với tiêu chuẩn công bố trên bao bì là 20-40mg/kg.
Tại cơ quan điều tra, bà Văn Thị Ơn thừa nhận hành vi gian dối nhằm mục đích trục lợi bất chính. Theo lời khai của bị can, sai phạm bắt đầu trở nên nghiêm trọng từ năm 2024 khi Nhà nước dừng việc cấp phát i-ốt miễn phí. Để cắt giảm chi phí sản xuất và tối đa hóa lợi nhuận, bà Ơn đã chỉ đạo công nhân thực hiện công thức pha trộn "siêu loãng". Nếu như trước đây một gói i-ốt được trộn với 1 tấn muối, thì từ năm 2024, tỉ lệ này được nâng lên thành 1 gói cho hơn 2 tấn muối. Đến cuối năm 2025, mức độ gian lận còn tăng cao hơn khi chỉ dùng duy nhất một gói i-ốt nhỏ để trộn cho từ 3 đến 4 tấn muối thành phẩm.
Xưởng sản xuất hàng ngàn tấn muối i-ốt giả
Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng xác định quy mô tiêu thụ của công ty này là rất lớn. Trung bình mỗi ngày, Công ty Kiều Hưng đẩy ra thị trường từ 4 đến 5 tấn muối không đạt chuẩn. Chỉ tính riêng trong năm 2025, doanh nghiệp này đã cung ứng khoảng 1.700 tấn muối i-ốt giả tới tay người tiêu dùng, chủ yếu tập trung tại địa bàn hai tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng. Hiện công an đã thu giữ thêm hơn 3,3 tấn hàng giả đang lưu thông trên thị trường để phục vụ công tác điều tra.
Vụ việc là hồi chuông cảnh báo về tình trạng gian lận thương mại trong lĩnh vực thực phẩm thiết yếu, trực tiếp ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.
Liên quan đến gian lận thương mại, mới đây, Công an tỉnh Bắc Ninh cũng đã phối hợp cùng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường đã triệt phá thành công chuyên án quy mô lớn liên quan đến hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.
Tâm điểm của vụ án nằm tại Công ty Cổ phần dược BMP, có trụ sở tại xã Tân Dĩnh, tỉnh Bắc Ninh. Doanh nghiệp này đã tung ra thị trường sản phẩm có tên gọi “Thực dưỡng Fucoidan” với những lời quảng cáo có cánh về khả năng hỗ trợ ngăn ngừa sự phát triển của tế bào ung thư. Để củng cố niềm tin cho người tiêu dùng, đơn vị sản xuất khẳng định toàn bộ nguyên liệu được nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản.
Tuy nhiên, kết quả giám định từ cơ quan chức năng đã bóc trần sự thật. Sản phẩm hoàn toàn không đảm bảo thành phần và hàm lượng như đã công bố. Thay vì nguồn nguyên liệu cao cấp từ xứ sở hoa anh đào, các đối tượng đã sử dụng nguyên liệu giá rẻ, không rõ nguồn gốc, với giá trị thực tế chỉ bằng khoảng 1/10 so với mức quảng cáo. Trong suốt 3 năm hoạt động, đường dây này đã len lỏi và tiêu thụ trót lọt khoảng 200.000 hộp sản phẩm giả ra thị trường, trực tiếp đe dọa sức khỏe của những người bệnh đang trong tình trạng hiểm nghèo.
Hương Mi
TIN LIÊN QUAN
-
Thanh Hóa: Xã Quảng Ninh trao hơn 1.400 suất quà Tết cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn
-
Thanh Hóa: Khai mạc Hội báo Xuân Bính Ngọ 2026
-
Chính thức phát động cuộc thi ảnh và video 'Tết Hạnh phúc' trên nền tảng số
-
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Biến Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam thành một động lực, điểm tựa phát triển