SO HUU TRI TUE
Thứ hai, 20/01/2025
  • Click để copy

Đắk Lắk: Giả danh luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

16:55, 19/09/2022
Nguyễn Thành Công (ngụ xã Krông Jing, huyện M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk) không có nghề nghiệp ổn định. Để có tiền tiêu xài, người này đã lên kế hoạch giả danh luật sư, nhằm thực hiện các hành vi chiếm đoạt tài sản của người khác.

Cụ thể, Công đã mua bằng cử nhân luật giả, thẻ luật sư giả và con dấu cá nhân có in chữ Liên đoàn Luật sư Việt Nam giả để dễ dàng thực hiện hành vi phạm pháp.

Ngoài ra, đối tượng còn in danh thiếp cá nhân là luật sư, hợp đồng đại diện tố tụng, phiếu tạm ứng và các giấy tờ có liên quan khác để mọi người tin tưởng mình. Công dùng tài khoản facebook cá nhân để chia sẻ các hình ảnh, thông tin trong hội, nhóm “Luật sư tư vấn miễn phí”. Khi có khách hàng liên hệ nhờ Công giúp đỡ về mặt pháp luật thì người này hứa hẹn đủ kiểu để lấy lòng tin, sau đó yêu cầu chuyển phí rồi chiếm đoạt.

1

 Nguyễn Thành Công mạo danh luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Được biết, chỉ trong vòng 1 tháng (từ tháng 11 đến tháng 12/2021), đối tượng đã lừa đảo liên tiếp nhiều vụ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Trong đó phải kể đến các vụ tiêu biểu như: Vụ sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt về tội đánh bạc của bị cáo H.X.T, 36 tuổi (ngụ xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin) vào ngày 22/7/2021. Sau đó, T làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Trong thời gian được tại ngoại chờ xét xử phúc thẩm, T. đã liên lạc và trao đổi nhờ Công bào chữa cho mình để được giảm án tại phiên tòa. Công hứa sẽ giúp T. được hưởng án treo với mức phí là 60 triệu đồng. T. đã tin tưởng và đưa tiền cho Công sau khi đôi bên ký hợp đồng đại diện tố tụng. Tiền vào túi, Công đã tiêu xài hết, còn T. bị tòa tuyên phạt án 2 năm 6 tháng tù. Người nhà của T. gọi điện cho Công để đòi lại tiền nhưng không được.

Vụ tiếp theo là của chị N. T. H. H., 41 tuổi, (ngụ thôn 1, xã Cư Êbur, TP. Buôn Ma Thuột) liên lạc với Công qua facebook và hẹn gặp mặt nhờ Công tác động để lấy lại số tiền mà chị bị một phụ nữ khác lừa đảo gần 1,1 tỷ đồng. Thời điểm đó công an tỉnh đang thụ lý điều tra vụ việc. Sau đó, Công đã làm giả quyết định khởi tố vụ án, với nội dung TAND tỉnh tiếp nhận đơn tố cáo của luật sư Nguyễn Thành Công - đại diện cho thân chủ N. T. H. H., nên ra quyết định khởi tố vụ án lừa đảo và đưa vụ án ra xét xử.

Một trường hợp khác là vụ việc của chị T. T. B. T., 49 tuổi (ngụ phường Tân Thành, TP Buôn Ma Thuột). Công quen chị T. nhờ chơi đánh bóng bàn và biết chị T. có ý định muốn kiện một công ty địa ốc trên địa bàn, vì lý do chị đặt cọc trên 770 triệu đồng để mua đất mà đất giao không đúng thực tế. Lúc này, Công cho biết có thể đòi lại nếu Công làm luật sư đại diện cho chị T., mức phí chị phải trả là 24 triệu đồng. Công nhận trước 16 triệu đồng từ chị T. vào ngày 26/12/2021 để tiêu xài cá nhân, sau đó không thực hiện việc đã thỏa thuận.

Sau khi chuyện vỡ lở, biết mình bị lừa, các nạn nhân đã đến cơ quan công an tố giác hành vi phạm tội của Công. Hiện vụ việc đã được Cơ quan CSĐT Công an TP Buôn Ma Thuột kết thúc điều tra. Hồ sơ được chuyển Viện KSND cùng cấp để ra Quyết định truy tố đối tượng về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

 Phúc Vinh – Phi Vũ

Tin khác

Pháp luật 2 ngày trước
(SHTT) - Cổng Thông tin chính phủ mới đây đã phát đi thông tin cảnh báo về việc một trường hợp kết bạn với người lạ, nhận nhiệm vụ online để tăng thu nhập sau đó bị mất 3 tỷ đồng.
Pháp luật 2 ngày trước
(SHTT) - Công an thành phố Hà Nội mới đây đã phát đi thông tin cảnh báo về chiêu trò lừa đảo bằng lời mới tham gia đầu tư chứng khoán trái phép qua quỹ đầu tư nhằm chiếm đoạt tài sản.
Pháp luật 3 ngày trước
(SHTT) - Ngày 16/1, Công an quận Tây Hồ (TP Hà Nội) cho biết, thời gian qua đã triển khai nhiều biện pháp nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội. Đặc biệt, thời điểm cận Tết Nguyên đán, khi hoạt động buôn bán, vận chuyển pháo nổ trái phép có dấu hiệu gia tăng.
Pháp luật 3 ngày trước
(SHTT) - Từ ngày 1/7 tới đây, sẽ bỏ mã số thuế cá nhân, mà sử dụng số định danh cá nhân thay cho mã số thuế. Đây là nội dung trong Thông tư 86 của Bộ Tài chính mới được ban hành.
Pháp luật 4 ngày trước
(SHTT) - Lì xì online qua điện thoại đang trở thành xu hướng được nhiều người lựa chọn nhờ sự tiện lợi và hiện đại. Tuy nhiên, bên cạnh niềm vui ngày Tết, các chiêu trò lừa đảo lì xì online cũng xuất hiện ngày càng tinh vi, người dùng cần nâng cao cảnh giác để tránh rơi vào bẫy.
.
Liên kết hữu ích
..