SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 20/04/2024
  • Click để copy

Đại Nam: Từ KDL văn hoá nổi tiếng trở nên tai tiếng vì bà Nguyễn Phương Hằng

09:59, 27/03/2022
Đại Nam từng được biết đến là khu du lịch văn hóa nổi tiếng nhất Bình Dương, nhưng từ những “chiêu trò” của bà Nguyễn Phương Hằng, nơi đây dần trở thành cái tên tai tiếng.

Khu du lịch văn hóa nổi tiếng nhất Bình Dương

Khu du lịch văn hóa Đại Nam được xây dựng tại phường Hiệp An, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, có tổng diện tích hơn 700ha, với quy mô đầu tư 6.000 tỉ đồng được khởi công xây dựng từ năm 1999, đến năm 2008 mới chính thức mở cửa đón khách.

Khu du lịch sở hữu rất nhiều dịch vụ vui chơi giải trí như: Khách sạn Trường Thành, vườn bách thú, trường đua Đại Nam, đền thờ, biển nhân tạo, nông trại. Trong đó, trường đua phức hợp "5 trong 1", nơi có thể tổ chức được cả đua ngựa, đua chó, đua mô tô phân khối lớn lẫn đua xe F1.

2

Khu du lịch Đại Nam được xây dựng tại phường Hiệp An, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, có tổng diện tích hơn 700ha. Ảnh: Khu du lịch Đại Nam 

Khách sạn Trường Thành thực chất là khu biệt thự 328 phòng với thiết kế độc đáo và được ví là Vạn Lý Trường Thành của Việt Nam. 

Với thiết kế kiểu độc lập, khu vực xung quanh các biệt thư cho thấy đây là địa điểm nghỉ dưỡng đáng mơ ước với không gian, tầm nhìn thoáng và chủ yếu là nội thất hạng nhất. Các biệt thự hướng vào trong thiết kế có chút kín đáo nhưng lại đậm chất lãng mạn. Đây là một trong những ý tưởng thiết kế hấp dẫn, đặc biệt là đối với các cặp đôi. Khu du lịch Đại Nam thực sự là một điểm hẹn trăng mật hấp dẫn.

Kỳ Đài được thiết kế như một biểu tượng hoàn hảo của khu du lịch Đại Nam với chiều cao 59.5m. Cột Kỳ Đài được thiết kế theo kiến trúc thành Cổ Loa xưa. 

Vườn thú Đại Nam được cho là vườn thú mở đầu tiên ở Việt Nam. Tại đây, những con thú không bị nhốt trong chuồng mà được thả tự do trong khuôn viên nuôi nhốt, cách li với du khách là những con suối, hàng cây. Toàn bộ khuôn viên vườn thú rộng tới 12,5 ha, sở hữu hơn 100 loài động vật khác nhau. Trong đó, một số loài nổi tiếng hiếm thấy như: sư tử trắng, tê giác trắng, hổ trắng, công trắng, khỉ sóc Nam Mỹ, báo lửa,…

Chính sự đa dạng của khu du lịch Đại Nam đã giúp nơi đây trở thành địa điểm vui chơi yêu thích của nhiều người trước khi đại dịch Covid-19 bùng phát, đặc biệt là vào mỗi dịp cuối tuần hay lễ lớn.

Hình tượng xấu dần vì những buổi livestream

Như các điểm đến nổi tiếng khác ở Việt Nam, khu du lịch Đại Nam cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi đại dịch Covid-19. Trong quãng thời gian dịch bệnh bùng phát, Công ty Cổ phần Đại Nam - chủ dự án Khu du lịch Đại Nam, đã quyết định để khu du lịch tạm ngừng đón khách, tập trung công tác phòng dịch.

Đến ngày 29/10/2021, Khu du lịch Đại Nam mới mở cửa trở lại, thậm chí còn miễn phí vé vào cửa. Tuy nhiên, đến ngày 22/11/2021, bà Nguyễn Phương Hằng - Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Đại Nam lại quyết định đóng cửa khu du lịch trở lại.

Và phải đến ngày 18/3/2022, Khu du lịch Đại Nam mới mở cửa trở lại để phục vụ du khách tham quan và khám phá. Nhưng Khu du lịch Đại Nam chỉ mở cửa hoạt động vào 3 ngày: Thứ 6, 7, Chủ Nhật hằng tuần, tạm ngưng hoạt động từ Thứ 2 đến Thứ 5 để bảo trì trang thiết bị và chỉnh trang cảnh quan.

Tuy nhiên, “dấu ấn” lớn nhất mà khu du lịch Đại Nam để lại suốt 2 năm qua không phải là các dịch vụ vui chơi giải trí đình đám mà là những lùm xùm liên quan đến những lần tập trung đông người, livestream xúc phạm người khác gây xôn xao dư luận.

Điển hình là vào ngày 14/11/2021, vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng, ông Huỳnh Uy Dũng, Tiến sĩ Luật Đặng Anh Quân và 3 youtuber đã tổ chức buổi giao lưu, thu hút hơn 1.000 người tụ tập tại khu du lịch Đại Nam. Cũng giống như mọi buổi giao lưu khác, nội dung tập trung "bóc phốt", chửi bới nghệ sĩ, các nhà báo và những người từng lên án việc bà Hằng livestream xúc phạm cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Trong cuộc giao lưu, nhiều lần bà Hằng gọi nghệ sĩ, nhà báo bằng "thằng, con". Buổi giao lưu được quay phim và phát trực tiếp trên nhiều kênh ở các nền tảng mạng xã hội như: Youtube, Tiktok và facebook.

Sự việc chưa dừng lại ở đó, vào chiều ngày 19/3/2022, bà Nguyễn Phương Hằng tiếp tục tổ chức buổi giao lưu gặp gỡ tại khu du lịch Đại Nam và được livestream trên mạng xã hội.

Trong chương trình có tiết mục đua chó, đua ngựa. Đáng chú ý, các chú chó đua, ngựa đua được công ty này đặt theo tên của những người đang có mâu thuẫn với bà Nguyễn Phương Hằng khiến dư luận rất bức xúc.

Nhiều luật sư cho rằng quyền được bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín trở thành quyền hiến định khi được ghi nhận trong Hiến pháp 2013. Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình, có quyền bảo vệ danh dự, uy tín của mình.

Vì vậy, việc Công ty Cổ phần Đại Nam tổ chức sự kiện, lấy tên những người đang mâu thuẫn đặt cho chó đua, ngựa đua, cùng những bình luận khiếm nhã nhằm mục đích xúc phạm, làm nhục người khác, đăng tải trên mạng xã hội là hành vi vi phạm pháp luật, thuần phong mỹ tục ở nước ta.

Những phát ngôn và hành động khiếm nhã của bà Hằng đã ảnh hưởng đến chính danh tiếng của Khu du lịch Đại Nam. Trong bối cảnh dịch bệnh vẫn có những diễn biến phức tạp, Khu du lịch Đại Nam còn chưa phục vụ được du khách, nhưng đã phải gắn với những sự cố, lùm xùm về việc "bóc phốt", nhục mạ nghệ sĩ, nhà báo.

3

Bà Nguyễn Phương Hằng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an TP.HCM 

Ngay cả khi Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã xác minh và kết luận họ không có hành vi gian dối, không chiếm đoạt tiền và không khởi tố vụ án hình sự, bà Hằng vẫn tiếp tục livestream phản đối, nhục mạ họ.

Theo Công an TP.HCM, bà Nguyễn Phương Hằng đã lợi dụng sức ảnh hưởng của bản thân, sử dụng chức năng của mạng xã hội trên internet, tổ chức nhiều buổi phát trực tiếp nội dung thông tin không kiểm chứng, liên quan đến đời tư của người khác. Trong đó, bà Nguyễn Phương Hằng sử dụng những ngôn từ mang tính chất nhục mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm.

Quá trình điều tra, bà Nguyễn Phương Hằng không hợp tác, coi thường pháp luật, nhiều lần tổ chức tập trung nhiều người đến nhà riêng của các cá nhân có mâu thuẫn gây mất an ninh trật tự tại địa bàn TP.HCM và các địa phương khác.

Đến chiều ngày 24/3, Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo Điều 331 BLHS 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. VKSND cùng cấp đã phê chuẩn quyết định này.

Giờ đây, khi bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt tạm giam, liệu Khu du lịch Đại Nam có lấy lại được danh tiếng ngày xưa? 

Nhiều người cũng tỏ ra tiếc nuối cho khu du lịch này, khi mà từ một điểm đến văn hoá được xây dựng quy mô hoành tráng, nay người ta nhớ đến Đại Nam chủ yếu qua những lùm xùm và những buổi livestream nhục mạ người khác với ngôn từ thiếu văn hoá.

Thế Anh    

Tin khác

Thương hiệu 1 giờ trước
(SHTT) - Tại “Diễn đàn doanh nghiệp Hỗ trợ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ tham gia chuỗi cung ứng thông qua các công cụ phát triển bền vững” vừa được tổ chức ngày 17/04/2024 tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã tham gia đồng hành và chia sẻ nhiều kinh nghiệm, giải pháp.
Thương hiệu 15 giờ trước
(SHTT) - Dịch vụ Thu hộ qua QR định danh của BIDV đã chính thức có mặt trên nền tảng ezCloud - phần mềm Quản lý khách sạn số 1 tại Việt Nam. Nhân dịp này, BIDV và ezCloud dành tặng khách hàng sử dụng ezCloudHotel, ezFolio, ezTicket và ezGolf chương trình khuyến mãi với các ưu đãi lớn nhất từ trước tới nay.
Thương hiệu 23 giờ trước
(SHTT) - Mảng xuất khẩu của Vinamilk năm 2023 tăng về cả doanh thu và số thị trường, kết quả quí I/2024 dự báo tích cực. Bên cạnh sự đóng góp lớn từ các thị trường chủ lực truyền thống, nhiều thị trường mới đã được khai phá.
Tài sản trí tuệ 1 ngày trước
(SHTT) - Vừa qua, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã có thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy lô sản phẩm Bath Gel – MM Professional (chai 35ml) do không đảm bảo các yêu cầu về chất lượng theo quy định.
Thương hiệu 2 ngày trước
(SHTT) - UNIQLO, thương hiệu bán lẻ thời trang toàn cầu đến từ Nhật Bản đã công bố kế hoạch mở rộng hệ thống cửa hàng bán lẻ tại TP. Hồ Chí Minh với 03 cửa hàng mới tại các trung tâm thương mại (TTTM): Sense City Phạm Văn Đồng (Gigamall), Vincom Plaza Lê Văn Việt và Vincom Mega Mall Grand Park, TP. Thủ Đức.