SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 29/03/2024
Thương hiệu 2 tuần trước
(SHTT) - Nam Tiến thuộc xã miền núi đặc biệt khó khăn của huyện Quan Hoá (Thanh Hoá) nhưng nơi đây lại có diện tích luồng, nứa lớn, hàng năm cho khai thác lượng măng ổn định.Trong thời gian qua, bà con nhân dân xã Nam Tiến tiếp tục phát triển măng ớt hấp cách thủy.
Tin tức 1 tháng trước
Người dân tại TP.HCM khi đến mua sắm, trải nghiệm tại chợ "Tết Xanh - Quà Việt" sẽ nhận được một phần quà là các sản phẩm của doanh nghiệp.
Kinh tế 1 tháng trước
Những năm gần đây, xu hướng tặng quà tết dần chuyển dịch sang tặng những sản phẩm đặc trưng vùng miền, vừa mang tính thiết thực, vừa gửi gắm một chút hương vị quê hương làm tết thêm ấm áp.
Giải trí 3 tháng trước
(SHTT) - Lễ hội văn hóa ẩm thực Hà Nội năm 2023 với chủ đề “Giao lưu văn hóa ẩm thực Hà Nội với bạn bè quốc tế” được tổ chức nhằm tôn vinh, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, ẩm thực truyền thống và các sản phẩm tiểu biểu làng nghề của Thủ đô.
Kinh tế 4 tháng trước
(SHTT) - Từ 22 - 26/11, tại Hà Nội sẽ diễn ra Hội chợ Đặc sản Vùng miền Việt Nam (Vietnam local specialties fair). Đây là một sự kiện thường niên do Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội (HPA) tổ chức.
Kinh tế 5 tháng trước
Nhiều người dân TP.HCM thích thú tham quan và mua sắm các sản phẩm mới lạ, độc đáo đến từ nhiều vùng miền của cả nước.
Media 6 tháng trước
(SHTT) - Tại phố đi bộ Trịnh Công Sơn, quận Tây Hồ (Hà Nội), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội đã phối hợp Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ tổ chức sự kiện giới thiệu sản phẩm OCOP gắn với văn hóa các tỉnh miền núi phía Bắc.
Tin tức 8 tháng trước
TP.HCM triển khai Chương trình OCOP từ năm 2019 với mục tiêu phát triển sản phẩm đặc sản vùng miền, sản phẩm mang tính sáng tạo của địa phương. Dù đi sau nhưng đến nay thành phố đã có 66 sản phẩm được công nhận đạt chuẩn OCOP từ 3 - 4 sao.
Tin tức 9 tháng trước
Hội chợ Công thương khu vực Nam Trung Bộ - Ninh Thuận năm 2023 diễn ra tại khu vực Quảng trường - Tượng đài 16/4, TP Phan Rang – Tháp Chàm (Ninh Thuận) thu hút hàng nghìn người dân đến tham quan và tìm mua các đặc sản vùng miền.
Tin tức 1 năm trước
Lễ hội "Đêm trắng Ban Mê 2022” diễn ra tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Đắk Lắk đã thu hút sự tham gia của hàng trăm du khách trong và ngoài tỉnh.
Kinh tế 1 năm trước
Vốn là một chàng trai có niềm đam mê khởi nghiệp, muốn phát triển đặc sản quê nhà, anh Đỗ Minh Tuấn miệt mài tìm tòi, học hỏi mô hình mới. Trong đó, nuôi ốc bươu đen rất thích hợp với điều kiện của địa phương.
Kinh tế 3 năm trước
(SHTT) - Tối ngày 25/11, tại quảng trường Trung tâm thương mại Mega Mall Royal City (72A Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân) đã diễn ra Lễ khai mạc Hội chợ Đặc sản vùng miền Việt Nam năm 2020.
Sở hữu trí tuệ 3 năm trước
(SHTT) - Nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lí là những công cụ mà không những có thể đảm bảo tính khác biệt của sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp trong mắt mỗi cá nhân khách hàng, mà qua chính quá trình này, còn giúp tạo nên một thương hiệu quốc gia đặc sắc.
Tin tức 4 năm trước
(SHTT) - Bảo hộ thương hiệu cho các đặc sản vùng miền hiện đang là một trong những yếu tố trọng yếu được các địa phương và cơ quan chức năng thúc đẩy nhằm nâng cao giá trị cho đặc sản của các địa bàn trên khắp cả nước.