SO HUU TRI TUE
Thứ tư, 24/04/2024
  • Click để copy

Đặc sắc tour du lịch kết nối TP.HCM với các điểm đến của Đồng Nai

11:30, 08/08/2022
Mới đây, Sở Du lịch TP.HCM tổ chức khảo sát tuyến du lịch kết nối TP.HCM với các điểm đến của tỉnh Đồng Nai bằng phương tiện tàu hỏa, ô tô và buýt sông.

Theo thông tin từ Sở Du lịch TP.HCM, mục đích của chương trình khảo sát là nhằm tăng cường sự liên kết, hợp tác phát triển du lịch, đa dạng hóa sản phẩm du lịch giữa TP.HCM và Đồng Nai.

Theo lịch trình, sau 45 phút đi tàu hỏa, du khách có thể đến tham quan Bảo tàng Đồng Nai, khu du lịch Bửu Long hay tham quan chùa Ông, ngôi chùa nổi tiếng của cộng đồng người Hoa, vui chơi khu du lịch Sơn Tiên...

Sau đó, du khách sẽ được nối chuyến để khám phá các điểm đến ở TP Thủ Đức như chùa Bửu Long, Bảo tàng Áo dài... Hành trình sẽ kết thúc bằng xe buýt đường sông cập bến Bạch Đằng (Quận 1).

2

Du khách từ TP.HCM đi TP Biên Hòa, Đồng Nai bằng tàu hỏa. Ảnh: Như Bình 

Ông Nguyễn Hữu Ân - Phó Trưởng phòng Quy hoạch phát triển tài nguyên du lịch Sở Du Lịch TP.HCM cho biết qua chuyến khảo sát, TP.HCM muốn tạo ra một sản phẩm mới để làm phong phú thêm du lịch TP.HCM và Đồng Nai. Du khách có thêm sự lựa chọn trong quá trình trải nghiệm tour du lịch, còn thành phố có cơ hội đẩy mạnh công tác quảng bá, thu hút du khách nội địa và quốc tế.

Với Đồng Nai, nơi đây có lợi thế về thiên nhiên với nhiều địa danh nổi tiếng trong và ngoài nước như: Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Đồng Nai (Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai, Vườn quốc gia Cát Tiên), cảnh đẹp về hồ, thác...

Nhằm thực hiện mục tiêu phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, có nhiều đột phá, ngành công nghiệp không khói của Đồng Nai đang tận dụng nhiều thế mạnh để huy động các nguồn lực, phát triển du lịch theo hướng chất lượng cao, đẳng cấp, có trọng tâm, đặc biệt là du lịch sinh thái để tạo thương hiệu cho du lịch địa phương.

3

Đồng Nai có lợi thế về thiên nhiên với nhiều địa danh nổi tiếng trong và ngoài nước như: Khu Bảo tồn thiên nhiên, văn hóa Đồng Nai; Vườn quốc gia Cát Tiên…. Ảnh: Nam Sơn 

Bà Nguyễn Thị Mộng Bình - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai cho biết việc lần đầu tiên có sản phẩm du lịch hoàn chỉnh kết nối giữa TP.HCM và Đồng Nai là hiệu quả ban đầu của chương trình liên kết du lịch giữa hai địa phương.

"Hiện Đồng Nai đã có nghị quyết chuyên đề dành cho du lịch, xem phát triển du lịch là nhiệm vụ trọng tâm, đột phá và buổi khảo sát hôm nay sẽ được tiếp tục hoàn thiện để có những sản phẩm du lịch hấp dẫn, đón khách trong thời gian tới. Đồng Nai là tỉnh có tiềm năng to lớn về du lịch, đặc biệt là du lịch sinh thái, sông nước, rừng", bà Bình chia sẻ.

Một điều đáng mừng là hiện có rất nhiều doanh nghiệp, cả ở TP.HCM và Đồng Nai, khai thác du lịch sinh thái rừng như Vườn quốc gia Cát Tiên, đảo Ó, núi Chứa Chan… rất hiệu quả.

Còn theo thông tin của Công ty Cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn, thời gian qua, sau khi dịch Covid-19 được khống chế, nhu cầu du lịch của giới trẻ đặc biệt đi trong ngày từ Sài Gòn-Đồng Nai tăng cao. Bình quân một tuần 1.000 lượt khách đi về trong ngày, đặc biệt những ngày cuối tuần 300 lượt người/ngày.

Sắp tới, Sở Du lịch TP.HCM sẽ phối hợp Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai khai thác thêm tuyến đường thủy gắn với liên kết hai điểm đến TP.HCM-Đồng Nai. Song song đó, các đơn vị hữu quan sẽ khai thác giá trị văn hóa dọc đường thủy để mang đến nhiều sản phẩm mới lạ, thu hút du khách nhiều hơn.

 Đinh Nam

Tin khác

Tin tức 8 giờ trước
(SHTT) - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Theo đó, Thành phố sẽ tổ chức 7 trận địa bắn pháo hoa phục vụ công chúng.
Tin tức 9 giờ trước
(SHTT) - Phát biểu tại Diễn đàn Tương lai ASEAN, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết, thời điểm ASEAN bước sang thập kỷ thứ sáu tồn tại và phát triển cũng là lúc chúng ta đang chuẩn bị bước vào một giai đoạn tăng trưởng mới sau khi hoàn thành việc thực hiện Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025.
Tin tức 9 giờ trước
(SHTT) - Hiện nay, người dân Hà Nội và Thừa Thiên Huế có thể đề nghị cấp phiếu lý lịch tư pháp ngay trên ứng dụng VNeID bằng cách thực hiện theo 7 bước dưới đây.
Tin tức 11 giờ trước
(SHTT) - Ngày 23/4, Học viện Ngoại giao (Bộ Ngoại giao) tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN (AFF 2024) với Chủ đề “Xây dựng Cộng đồng ASEAN phát triển nhanh, bền vững, lấy người dân làm trung tâm”.
Tin tức 11 giờ trước
(SHTT) - Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ TT&TT) vừa phát đi văn bản cảnh báo gửi các Đài phát thanh, truyền hình, các đơn vị hoạt động truyền hình, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền về việc kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình.
Liên kết hữu ích