SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 20/04/2024
  • Click để copy

Đã tìm được cách tiêu diệt tế bào bị nhiễm HIV

18:18, 23/12/2018
(SHTT) - HIV được xem là căn bệnh thế kỷ. Nó khiến nhiều gia đình tan vỡ, nhiều người chết oan uổng vì bị lây nhiễm. Mới đây các nhà khoa học Pháp đã tìm được cách tiêu diệt tế bào bị nhiễm HIV.

Theo đó, các  nhà khoa học Pháp từ Viện Pasteur đã tìm ra nguyên lý nhờ các chất ức chế hoạt động trao đổi chất để tiêu diệt các tế bào bị nhiễm HIV. Thông tin này đã được kiểm chứng và chính thức có thông cáo báo chí trên trang web của Viện Pasteur .

Đây có thể là tin vui đối với hàng chục triệu người đang có HIV trên toàn thế giới. Bởi hiện nay để duy trì sự sống, những người bị nhiễm HIV phải chữa bệnh cả đời bằng cách uống thuốc ARV. Loại thuốc này chỉ ngăn chặn nhiễm trùng, hạn chế sự sinh sôi phát triển chứ không thể tiêu diệt virus.

Nghiên cứu mới cho thấy có thể sẽ có loại thuốc tiêu diệt được virut HIV

 Trong khi đó, theo nghiên cứu trên thì với việc dùng các chất ức chế tiêu diệt tế bào  ở dạng phi hoạt động, những virus này được lưu trữ trong những cái gọi là "bể chứa". Các nhà khoa học đã thử nghiệm và kết quả vô cùng khả quan, cụ hể đã  tiêu diệt các tế bào bị nhiễm ex vivo. Đây được xem là bước tiến quan trọng của y khoa trong việc điều trị HIV – căn bệnh đang mang đến quá nhiều nỗi đau cho nhân loại.

Tuy nhiên, sẽ cần 1 thời gian thử nghiệm dài cũng như những lý lẽ, bằng chứng thuyết phục hơn về công trình nghiên cứu này. Dù vậy con người vẫn có quyền hy vọng vào tương lai, về 1 loại thuốc có thể điều trị HIV.

Hà Vi

Tin khác

Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Tạp Chí Time công danh sách 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới 2024, trong đó có 3 Chủ nhân Giải đặc biệt VinFuture 2023 là GS. Daniel Joshua Drucker (Canada), GS. Joel Francis Habener và PGS. Svetlana Mojsov (Hoa Kỳ).
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Ford đang triển khai chiến dịch triệu hồi hơn 450.000 chiếc Bronco Sport và Maverick. Nguyên nhân là do ắc quy 12-volt có thể đột ngột hết điện, nhất là trong lúc xe dừng đèn đỏ.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt đánh giá ngành công nghiệp bán dẫn đang có vai trò ngày càng quan trọng đối với nền kinh tế toàn cầu, với quy mô trên 520 tỷ USD năm 2023 và vẫn tiếp tục tăng trưởng nhanh.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Patlytics là một nền tảng phân tích bằng sáng chế được hỗ trợ bởi AI, nhằm giúp các doanh nghiệp, chuyên gia sở hữu trí tuệ và công ty luật tăng tốc quy trình làm việc liên quan đến bằng sáng chế.
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - Spotify không phải là công ty duy nhất thử nghiệm việc sử dụng trí tuệ nhân tạo để tạo danh sách phát. Amazon vừa thông báo họ cũng sẽ làm điều tương tự, và hiện đang thử nghiệm một công cụ tạo danh sách phát AI - Maestro.