Đà Nẵng tiêu hủy hơn 35.000 tang vật trong vụ sách giáo khoa giả
Ngày 22/9, Thi hành án dân sự TP. Đà Nẵng tổ chức thi hành các nội dung bản án liên quan vụ Nguyễn Trung Luật và đồng phạm, trong đó có việc tiêu hủy số sách, tài liệu vi phạm và tịch thu, sung công hai ô tô là vật chứng của vụ án.
Việc thi hành án căn cứ bản án hình sự sơ thẩm số 76/2025/HS-ST ngày 13/5/2025 của TAND TP. Đà Nẵng và bản án hình sự phúc thẩm số 15/2025/HS-PT ngày 24/7/2025 của Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP. Đà Nẵng.
Vận chuyển số tang vật từ kho giữ đi tiêu hủy. Ảnh: CACC
Theo nội dung thi hành án, số tang vật, tài liệu bị tiêu hủy gồm hơn 35.000 đơn vị sách, truyện, vở và các tài liệu liên quan được thu giữ từ nhiều bị cáo trong vụ án.
Cụ thể, tang vật thu giữ của Phạm Thạch Kim Điền gồm 4.280 cuốn sách giáo khoa các loại ghi trên bìa Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam; 3.852 cuốn sách tiếng Anh các loại ghi trên bìa Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam nhập khẩu và 2.165 cuốn sách giáo khoa, sách tiếng Anh ghi trên bìa Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh cùng một số nhà xuất bản nước ngoài.
Đối với tang vật thu giữ của Lê Duy Quang, cơ quan thi hành án tiêu hủy 3.804 cuốn sách giáo khoa các loại ghi trên bìa Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh. Ngoài ra còn có hơn 19.900 cuốn truyện, vở ô ly, sách tô màu và tập viết của nhiều nhà xuất bản.
Tang vật thu giữ của Nguyễn Văn Ánh gồm 1.720 cuốn sách giáo khoa các loại ghi trên bìa Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh.
Hội đồng tiêu hủy đã xử lý số sách và tài liệu theo quy định, trong đó thực hiện cắt, xén trước khi đưa đi tiêu hủy, nhằm bảo đảm các tang vật không tiếp tục được sử dụng hoặc lưu thông.
Bên cạnh việc tiêu hủy tang vật, hai ô tô 16 chỗ được xác định là vật chứng cũng bị tịch thu, sung công. Một xe Mercedes Printer biển kiểm soát 51B-058.55 thu giữ của Nguyễn Trung Luật và một xe Mercedes Sprinter biển kiểm soát 51B-052.42 thu giữ của Nguyễn Văn Tiến, cùng chìa khóa xe.
Các bị cáo nghe tuyên án, chiều 13/5. Ảnh: Trạng Chi
Đường dây sản xuất, tiêu thụ sách giả quy mô lớn
Trước đó, tháng 5/2025, TAND TP. Đà Nẵng xét xử 13 bị cáo trong vụ án sản xuất, buôn bán sách giáo khoa giả với quy mô đặc biệt lớn.
Theo bản án, Nguyễn Trung Luật giữ vai trò điều phối hoạt động sản xuất sách giả. Phạm Ngọc Quang phụ trách khâu in ấn, sau đó giao Phan Xuân Năng quản lý xưởng in. Năng đồng thời được giao mua khoảng 600.000 tem sách giả để dán lên sản phẩm. Trần Huy Cường phụ trách sản xuất bản kẽm, trong khi Lê Hà Thanh được thuê lái xe, vận chuyển sách, trông kho và xuất hàng.
Ở khâu tiêu thụ, Phạm Thạch Kim Điền xây dựng mạng lưới phân phối riêng, thuê Phạm Đức Hậu quản lý việc nhận, giao hàng và thuê Nguyễn Văn Tiến vận chuyển sách đến nhiều địa phương.
Một trong những người tham gia tiêu thụ là Lê Duy Quang. Theo hồ sơ vụ án, Quang mua từ Điền 9 đơn hàng với tổng cộng 19.804 cuốn sách, giá bìa hơn 632 triệu đồng, số tiền thực tế sau chiết khấu khoảng 270 triệu đồng. Quang thuê Lê Minh Trí hỗ trợ kiểm đếm và vận chuyển.
Ngoài số sách trên, Quang còn mua của Trần Ngọc Tấn 416 cuốn sách tiếng Anh giả, có giá bìa hơn 31 triệu đồng, số tiền thực trả hơn 9,5 triệu đồng. Số sách này được đưa đi tiêu thụ tại các nhà sách ở Đà Nẵng, Quảng Nam và một số tỉnh, thành khác.
Theo bản án, các sản phẩm được bán với mức chiết khấu khoảng 35 - 40%, người bán thu lợi khoảng 10% trên mỗi cuốn.
Với các hành vi được xác định trong vụ án, Nguyễn Trung Luật bị tuyên phạt 12 năm tù về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả”. Phạm Ngọc Quang bị phạt 7 năm tù, Phan Xuân Năng 7 năm 6 tháng tù và Trần Huy Cường 4 năm 6 tháng tù cùng về tội “Sản xuất hàng giả”.
Các bị cáo Lê Hà Thanh bị phạt 8 năm 6 tháng tù, Phạm Thạch Kim Điền 9 năm tù, Phạm Đức Hậu 4 năm 6 tháng tù, Nguyễn Văn Tiến 3 năm tù, Phạm Tin 6 năm tù, Lê Duy Quang 6 năm tù, Lê Minh Trí 3 năm tù và Nguyễn Văn Ánh 21 tháng tù cùng về tội “Buôn bán hàng giả”. Trần Ngọc Tấn bị phạt 200 triệu đồng về cùng tội danh.
Theo bản án, Nguyễn Trung Luật cùng Lê Duy Quang đã tổ chức sản xuất, buôn bán tổng cộng hơn 1,6 triệu cuốn sách giáo khoa giả, với tổng giá trị tính theo giá in trên bìa hơn 51,1 tỷ đồng.
TH
TIN LIÊN QUAN
-
Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán gas giả mạo nhãn hiệu, 10 đối tượng bị khởi tố
-
Đà Nẵng: Lợi dụng chính sách khoan hồng, nữ can phạm giăng bẫy bất động sản thách thức kỷ cương pháp luật
-
Đà Nẵng: Quyết liệt xử lý tham nhũng, nhũng nhiễu từ những thủ tục sát sườn với đời sống nhân dân
-
Thanh Hóa phát hiện hai vụ sản xuất, buôn bán mực in giả trị giá hơn 5 tỷ đồng
Tin khác
- spa ở đà nẵng gần biển mỹ khuê
- dịch vụ thuê xe đi Hội An Hợp Nhất Travel