Đà Nẵng: Hàng vạn người về Ngũ Hành Sơn tham dự Lễ vía Quán Thế Âm Bồ Tát
Sự kiện là điểm hẹn du lịch tâm linh lớn gắn với văn hóa Phật giáo đặc sắc của TP Đà Nẵng. Lễ hội Quán Thế Âm – Ngũ Hành Sơn là lễ hội đươc Tổng Cục Du lịch xếp vào danh mục 15 Lễ hội lớn nhất của cả nước (Năm 2000); Được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Trời vừa hừng sáng, đường Sư Vạn Hạnh ken kín người dân, phật tử, tăng ni và du khách. Hàng nối hàng, người nối người về với Chùa Quán Thế Âm – Ngũ Hành Sơn. Màu áo lam, áo dài hòa vào cảnh sắc chân núi Kim Sơn cùng những bông hoa dâng lên Quán Thế Âm Bồ Tát tạo nên không gian văn hóa độc đáo của nơi “núi trong lòng thành phố, phố trong lòng biển khơi”.
Biển người đổ về hành hương sáng nay trở nên trang nghiêm hơn khi vang vọng lời kinh cầu nguyện trong nghi lễ chính bắt đầu lúc 7 giờ sáng bên cạnh sự hùng vĩ của danh thắng Ngũ Hành Sơn, bên sông Cổ Cò.
Bà Nguyễn Thị Anh Thi - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP Đà Nẵng, Trưởng Ban tổ chức Lễ hội nhấn mạnh: “Phát huy giá trị di sản của Di tích quốc gia đặc biệt Ngũ Hành Sơn, Lễ hội ngày càng được tổ chức quy mô, bài bản với nhiều hoạt động phong phú, hài hòa giữa phần lễ trang nghiêm và phần hội đặc sắc.”
Bên cạnh đó, Lễ hội còn có chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật của các đoàn Phật giáo Thái Lan, Nhật Bản, Ấn Độ… Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP Đà Nẵng - Nguyễn Thị Anh Thi - chia sẻ: "Đến với Lễ hội Quán Thế Âm - Ngũ Hành Sơn là dịp để chúng ta đến với những giá trị văn hóa-lịch sử-nhân văn của dân tộc; được chan hòa trong không khí Lễ hội tưng bừng, được trực tiếp tham gia vào quá trình sáng tạo, tái tạo và trao truyền các giá trị văn hóa truyền thống và đương đại".
Lễ hóa trang Đức Quán Thế Âm Bồ Tát thị hiện giữa nhân gian.
Phần lễ vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, tượng Bồ Tát được đặt trên kiệu hoa rước từ trên hang động núi Kim Sơn xuống lễ đài chính. Đi đầu là đoàn lễ nhạc, tiếp nối là các chư tăng ni và Phật tử. Các bậc cao tăng và lãnh đạo địa phương cùng dâng hương, cầu nguyện cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa và thế giới hòa bình.
Phật tử khắp nơi đổ về chân núi Kim Sơn trong Lễ vía Quán Thế Âm Bồ Tát.
Các Phật tử và du khách từ xa cũng bái vọng về hướng núi Kim Sơn, háo hức chiêm ngưỡng lễ hóa trang. Khi Phật tử được hóa thân thành Bồ tát Quán Thế Âm, các vị hộ pháp tái hiện điển tích Bồ tát Quán Thế Âm thị hiện giữa nhân gian cứu khổ, giáo khóa chúng sinh.
Cùng với Lễ vía Quán thế Âm Bồ Tát, phần hội còn có nhiều không gian đặc sắc dành cho cuộc thi điêu khắc đá mỹ nghệ Non Nước, hát bài Chòi, gian hàng thư pháp, triển lãm tranh, các gian hàng sản phẩm OCOP.
Biển người đổ về chùa Quán Thế Âm - Ngũ Hành Sơn tham gia chính Lễ.
Người dân hòa vào dòng người tham gia Lễ vía Quán Thế Âm Bồ Tát.
Đặc biệt, như một món quà tinh thần thường niên, Chùa Quán Thế Âm dịp này cũng ra mắt tập thơ Diệu Âm, tập truyền ngắn “Hư Ngôn Giữa Đất Trời” của tác giả Thái Huyền (Bút danh của Hòa Thượng Thích Huệ Vinh – Trụ trì chùa Quán Thế Âm – Ngũ Hành Sơn). Bên cạnh đó, các gian hàng ẩm thực chay phục vụ du khách cũng thu hút người tham gia lễ hội thưởng thức và tìm hiểu.
Người dân bái vọng về phía chân núi Kim Sơn nơi diễn ra Lễ vía Quán Thế Âm Bồ Tát.
“Tôi đến từ xứ sở trầm hương Tiên Phước, là một trong những Phật tử tham gia lễ hội lâu năm. 20 năm tham gia lễ hội tâm linh, là một Phật tử ở xa về đây tôi luôn thấy thân tâm nhẹ nhàng, an lành hơn. Nên hàng năm tôi cùng gia đình đều mong chờ để về đây tham gia Lễ hội, làm Phật sự”, - ông Đặng Văn Hùng – Trầm Hương Thiên Phú (Tiên Phước, TP Đà Nẵng) chia sẻ.
Nhà thơ Tâm Nhiên tham quan gian thư pháp độc đáo của ông đồ Hồ Viết Sanh.
Ông đồ Hồ Viết Sanh tặng chữ tại Lễ hội.
Khánh thành trụ kinh Pháp Luân trong khuôn khổ chương trình Lễ hội.
Dạo bước trong khuôn viên chùa, “thầy đồ” Hồ Viết Sanh từ Ấn Độ về hoan hỉ viết tặng những bức thư pháp đầy ý nghĩa. Nhiều du khách bày tỏ sự bất ngờ và hạnh phúc khi nhận được những bức thư pháp không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật viết chữ mà còn đón nhận thông điệp về tâm từ bi, yêu thương từ ông đồ.
Tác giả tập truyện Hư Ngôn Giữa Đất Trời" - Thái Huyền (bút danh của Hòa Thượng Thích Huệ Vinh - Trụ trì chùa Quán Thế Âm - Ngũ Hành Sơn).
Nhà thơ Tâm Nhiên (TP Đà Nẵng) cho hay: “Năm nay, số người dân, du khách, tăng ni và Phật tử đến tham dự Lễ vía Quán Thế Âm Bồ Tát ở Lễ hội đông hơn khi thời tiết thuận lợi và sau khi tỉnh Quảng Nam (cũ) sáp nhập với TP Đà Nẵng”.
Bảo Hòa
TIN LIÊN QUAN
-
Đà Nẵng: Chung kết Cuộc thi ‘Economic Arena’: đường đua kinh tế số thế hệ mới
-
Đà Nẵng: Hướng dẫn triển khai Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương của thành phố
-
Đà Nẵng: Giới thiệu sách chuyên khảo về các nhà văn nữ đoạt giải Nobel
-
Đà Nẵng: Để bản quyền, công nghệ thúc đẩy kinh tế sáng tạo từ điện ảnh và nhiếp ảnh