SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 17/04/2026
  • Click để copy

Đà Nẵng: Giới thiệu sách chuyên khảo về các nhà văn nữ đoạt giải Nobel

11:42, 26/03/2026
Trường Đại học (ĐH) Sư phạm – ĐH Đà Nẵng vừa tổ chức chương trình giới thiệu sách “Các nhà văn nữ đoạt giải Nobel – Sống và viết”, giao lưu với nhà thơ, dịch giả Bùi Xuân thu hút nhiều văn nghệ sĩ, giảng viên, sinh viên tham gia, trao đối sôi nổi về các giá trị mà tác phẩm mang lại.

Với không gian gặp gỡ tại Thư viện Trường ĐH Sư Phạm – Đại học Đà Nẵng, nhà thơ, dịch giả Bùi Xuân và bạn đọc cùng chia sẻ những câu chuyện, góc nhìn xung quanh cuốn sách cũng như thảo luận về thế giới quan, nhân sinh quan trong việc sống và viết của các nhà văn nữ đương đại.

Theo dịch giả Bùi Xuân, việc tiếp cận và giới thiệu giá trị văn học thế giới đến bạn đọc Việt Nam vừa là hoạt động học thuật vừa là cầu nối văn hóa, góp phần nuôi dưỡng tư duy và cảm xúc cho thế hệ trẻ, nhất là những sinh viên Sư phạm Đà Nẵng tham dự tọa đàm.

Cuốn sách “Các nhà văn nữ đoạt Giải Nobel – Sống và viết” là công trình chuyên khảo đầy tâm huyết viết về 18 chân dung nữ tác giả được vinh danh bởi Giải Nobel. Dịch giả Bùi Xuân cho hay, ông đã viết, biên soạn cuốn sách trong 1 năm và dành đến 4 năm công phu để chỉnh lý, hoàn thiện tác phẩm.

Dich gia Bui Xuan

 Nhà thơ, dịch giả Bùi Xuân giao lưu tại trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng và giới thiệu cuốn sách chuyên khảo "Các nhà văn nữ đoạt giải Nobel – Sống và viết”.

Công trình đồng thời được kỳ vọng sẽ giúp các nhà nghiên cứu hiểu hơn về tác phẩm thông qua việc nhìn sâu vào đời sống của các nhà văn nữ cũng như quá trình đoạt giải Nobel.

Cuốn sách khoảng 600 trang được viết thành ba phần: khái quát về Alfred Nobel, Giải thưởng Nobel và hành trình các nhà văn nữ chinh phục giải thưởng; giới thiệu 9 nhà văn nữ tiêu biểu thế kỷ XX; và 9 gương mặt nhà văn nữ nổi bật của thế kỷ XXI, đại diện cho những xu hướng sáng tạo và chạm đến các vấn đề đương đại trong văn học.

Tang sach

 Dịch giả tặng sách cho những sinh viên thảo luận, đặt câu hỏi sôi nổi.

Tại Tọa đàm, nhà thơ Nguyễn Nho Khiêm – Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật TP Đà Nẵng - chia sẻ: “Dưới góc độ của người làm công tác quản lý văn học nghệ thuật, tôi cho rằng những công trình như “Sống và viết” có một ý nghĩa vượt ra ngoài phạm vi của một cuốn sách đơn lẻ. Nó góp phần mở rộng “biên độ tiếp nhận” của đời sống văn học Đà Nẵng – đưa chúng ta ra khỏi không gian địa phương để đối thoại trực tiếp với những đỉnh cao của văn chương thế giới.”

Nha tho Nguyen Nho Khiem

 Nhà thơ Nguyễn Nho Khiêm phát biểu tại chương trình giới thiệu sách.

“Khi người viết được tiếp cận sâu hơn với những kinh nghiệm lớn của nhân loại – ở đây là các nhà văn nữ đoạt Nobel – thì chính đời sống văn học địa phương cũng được “nâng cấp” một cách tự nhiên, từ bên trong”, nhà thơ Nguyễn Nho Khiêm nói thêm.

Nhà thơ Đinh Thị Như Thúy cho biết: “Điểm chung mà tôi nhận thấy ở các nhà văn đoạt giải Nobel đó là họ đã sống sâu sắc đời sống của mình và viết rất chân thật từ những điều nằm trong máu thịt. Soạn giả Bùi Xuân có nói: “Đề tài, cách thể hiện của các nhà văn nữ rất khác nhau, đó là chiến tranh, khát vọng hòa bình, thân phận hay nỗi cô đơn, ước mong hạnh phúc… nhưng tôi thấy ở họ đều  có một sự tương đồng đó là sống và viết rất chân thực”.

6c4706f06a41e41fbd50

 Cuốn sách chuyên khảo Các nhà văn nữ đoạt giải Nobel - Sống và Viết.

Nhà thơ Đinh Thị Như Thúy nhấn mạnh rằng: “Tâm hồn của mỗi dân tộc thì riêng biệt nhưng tâm hồn của nhân loại luôn có sự tương đồng. Nỗi đau, niềm vui của con người luôn có sự đồng nhất. Chúng ta có thể khác nhau về màu da, mái tóc, ngôn ngữ nhưng tiếng thét, nụ cười và tiếng khóc thì lại giống nhau”.

Nhà thơ Đinh Thị Như Thúy đánh giá ở góc độ cũng là một người viết, tác phẩm của dịch giả Bùi Xuân một lần nữa “xác định thêm” trên con đường đã đi của nữ văn sĩ với niềm tin sức sống của tác phẩm nằm ở việc viết chân thực với bản thân, sống sâu sắc đời sống của mình.  

Nha tho Le Hung Tien

 Nhà thơ Lê Hưng Tiến phát biểu tại chương trình.

Nhà thơ Lê Hưng Tiến – Trường ĐH Sư Phạm – ĐH Đà Nẵng lại cho rằng, đây là một cuốn sách hay. Đối với anh, đề tài về các nhà văn nữ của thời đại vẫn còn nhiều bỏ ngỏ và nhà thơ, dịch giả Bùi Xuân đã dày công biên soạn nên cuốn sách “lấp vào” khoảng trống đó.

“Cuốn sách này có giá trị kết nối tri thức nhân loại. Sau khi đọc cuốn “Các nhà văn nữ đoạt giải Nobel – Sống và viết”,  chúng tôi thấy có hai biến chuyển lớn đó là tư duy thẩm mỹ và thói quen đọc sách. Tư duy thẩm mỹ rực rỡ, thiên tính nữ đầy căn bản của các nhà văn nữ đoạt giải Nobel sẽ giúp chúng ta có thêm cách nhìn khác về cách sống và viết, đi sâu vào bản chất của cái đẹp.

Thêm nữa, kỳ vọng cuốn sách sẽ tạo nên một cú hích để thói quen đọc sách trong thời đại số quay lại không chỉ để hấp thụ kiến thức mà còn bắt đầu từ đối thoại với những tác giả, tiêu chuẩn lớn của văn chương thế giới với tâm hồn, tri thức của các nhà giáo tương lai”, nhà thơ Lê Hưng Tiến bộc bạch.

Bảo Hòa

Tin khác

Tin tức 8 giờ trước
(SHTT) - Theo thông tin từ Họp báo thường kỳ quý I/2026 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các nền tảng mạng xã hội như Facebook, YouTube, TikTok đã chặn gỡ bỏ hàng nghìn nội dung thông tin xấu độc.
Tin tức 8 giờ trước
(SHTT) - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 33/2026/TT-BGDĐT, trong đó quy định khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam.
Tin tức 8 giờ trước
(SHTT) - Sáng nay, Bộ Công Thương đã chủ trì khai mạc Tuần lễ Thương hiệu Quốc gia và Diễn đàn quốc tế Thương hiệu Quốc gia Việt Nam năm 2026.
Tin tức 9 giờ trước
(SHTT) - Theo kế hoạch, “Tháng hành động vì An toàn thực phẩm” năm 2026, thành phố Hà Nội yêu cầu mỗi xã, phường lựa chọn ít nhất một mô hình để thí điểm mô hình an toàn thực phẩm.
Tin tức 11 giờ trước
(SHTT) - Ngày 15/4, Hội Chữ thập đỏ phường Sầm Sơn (Thanh Hóa) đã tổ chức lễ ra mắt mô hình “Dân vận khéo” tặng thẻ bảo trợ kinh phí học tập cho học sinh mồ côi, nghèo, học giỏi; phát động Tháng Nhân đạo năm 2026.
.