Đà Nẵng: Cán bộ, chiến sĩ PCCC và CNCH tri ân các anh hùng, liệt sỹ vì bình yên Tổ quốc
Trong không khí trang nghiêm tại Công viên tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ phường Ngũ Hành Sơn, cán bộ, chiến sĩ Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 3 thành kính dâng hoa, dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn đối với những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc và cuộc sống bình yên của Nhân dân.
Hoạt động được tổ chức trong dịp toàn lực lượng hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, từ ngày 4/10/1961 đến ngày 4/10/2026 và 25 năm Ngày Toàn dân phòng cháy, chữa cháy, từ ngày 4/10/2001 đến ngày 4/10/2026.
Cán bộ, chiến sĩ Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 3 dâng hoa tại Công viên tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ phường Ngũ Hành Sơn. (Ảnh: Công an thành phố Đà Nẵng)
Tri ân để tiếp nối trách nhiệm
Đối với lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, sự hy sinh của các thế hệ đi trước không chỉ được ghi nhớ trong những dịp kỷ niệm. Đó còn là lời nhắc về trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tính mạng, tài sản và sự bình yên của người dân.
Những phút tưởng niệm trước các anh hùng, liệt sĩ vì thế mang ý nghĩa giáo dục truyền thống, giúp cán bộ, chiến sĩ thêm trân trọng giá trị của hòa bình, đồng thời củng cố ý thức về trách nhiệm khi đứng trước những tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn có thể đe dọa trực tiếp đến tính mạng con người.
Trong thực tiễn công tác PCCC và CNCH, yêu cầu đặt ra không chỉ là phản ứng nhanh khi sự cố xảy ra mà còn phải chủ động phòng ngừa, nâng cao kỹ năng, khả năng ứng phó và hạn chế thấp nhất thiệt hại. Đây cũng là tinh thần được lực lượng PCCC và CNCH xác định trong các hoạt động hướng tới dấu mốc 65 năm truyền thống.
Cán bộ, chiến sĩ thực hiện nghi thức tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ. (Ảnh: Công an thành phố Đà Nẵng)
Giữ vững tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ”
Từ hoạt động tri ân, mỗi cán bộ, chiến sĩ tiếp tục được nhắc nhở về phẩm chất “Vì Nhân dân phục vụ”, sẵn sàng nhận nhiệm vụ và có mặt tại những nơi người dân cần sự hỗ trợ trong những thời điểm nguy hiểm.
Đối với lực lượng chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, phía sau mỗi nhiệm vụ là yêu cầu bảo vệ sự sống. Vì vậy, truyền thống không chỉ được tiếp nối bằng sự tưởng nhớ mà còn bằng tinh thần rèn luyện, chủ động phòng ngừa và khả năng xử lý tình huống trong thực tế.
Cán bộ, chiến sĩ dâng hoa, tưởng niệm tại khu vực ghi danh các anh hùng, liệt sĩ. (Ảnh: Công an thành phố Đà Nẵng)
Những hoạt động tri ân như vậy góp phần bồi đắp truyền thống, tạo động lực để cán bộ, chiến sĩ tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ được giao, đồng thời lan tỏa ý thức trách nhiệm của toàn xã hội trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
Minh Hoàng
TIN LIÊN QUAN
-
Tôn vinh 42 nhà khoa học của nhà nông và trao giải sáng tạo kỹ thuật
-
Đà Nẵng: Đưa pháp luật giao thông đến gần hơn với học sinh, chủ động phòng ngừa tai nạn
-
Việt Nam luôn nỗ lực bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong nước và nước ngoài
-
Đồng Nai: Từ những trang hồ sơ đến 'di sản tri thức', kiến tạo nền tảng quản trị thông tin trong kỷ nguyên số