SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 20/04/2024
  • Click để copy

Đà Lạt: CTCP Du lịch Thành Thành Công vừa xây cầu đáy kính vừa làm thủ tục cấp phép?

05:44, 10/03/2020
Do nóng lòng muốn đưa sản phẩm du lịch mới này vào phục vụ du khách dịp Festival Hoa 2019 và Tết Canh Tý nên công ty vừa xây dựng vừa làm các thủ tục xin giấy phép xây dựng.

Công trình vi phạm làm lúc nào...không ai biết

Thời gian vừa qua, công trình cầu đáy kính dài 220m, rộng 2m bất ngờ "mọc" lên giữa KDL kép Thung lũng Tình yêu và Đồi Mộng mơ (đường Mai Anh Đào, phường 8, TP. Đà Lạt) lẫn trong đồi thông, khiến nhiều cây thông phải "ra đi" khiến dư luận xôn xao.

Đáng nói, qua làm việc với cơ quan chức năng địa phương, dư luận, báo chí càng bất ngờ hơn khi công trình này được chủ đầu tư tự ý xây dựng khi chưa được cấp phép.

Ngày 9/3, trao đổi với báo Đất Việt, ông Phạm Đình Long, Chủ tịch UBND phường 8, TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, hiện công trình cầu đáy kính của Công ty CP Du lịch Thành Thành Công Lâm Đồng đang được xử lý.

Cây cầu không phép ở Thung lũng tình yêu.

"Phía công ty cũng đang chấp hành tháo dỡ. Liên quan đến hàng chục lao động là người Trung Quốc làm việc tại công trình cầu đáy kính của Công ty Thành Thành Công Lâm Đồng, chúng tôi đã làm việc với thành phố rồi", ông Long cho biết.

Chủ đầu tư công trình là Công ty CP du lịch Thành Thành Công Lâm Đồng (trụ sở chính tại số 5-7 đường Mai Anh Đào, phường 8, TP Đà Lạt) và Công ty CP 26/3 Hoà Bình là đối tác đầu tư.

Công ty CP Thành Thành Công do ông Trần Mến làm Giám đốc, đại diện pháp luật. Ông Mến từng làm Giám đốc tại KDL Đồi Mộng mơ, sau sát nhập với KDL Thung lũng Tình yêu liền kề. Doanh nghiệp này là thành viên Công ty TTC World - kinh doanh đa ngành nghề.

Chủ tịch UBND phường 8 - nơi xuất hiện cây cầu này, cho biết, họ che kín bạt trong KDL, làm lúc nào không ai biết. Ngay khi bị phát hiện, lãnh đạo chính quyền địa phương đã chỉ đạo buộc dừng thi công.

Vừa xây dựng vừa...làm thủ tục xin giấy phép xây dựng

Ngày 14/1 vừa qua, ông Phạm Đình Long - Chủ tịch UBND P.8, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng cho biết, đơn vị mới có quyết định gửi Công ty CP Du lịch Thành Thành Công, yêu cầu dừng hoạt động xây dựng cầu đáy kính tại khu vực Thung lũng tình yêu khi chưa có sự cho phép của cơ quan chức năng.

Theo kết quả kiểm tra của UBND phường 8 vào chiều ngày 13/1/2020 cho thấy, Công ty CP Du lịch Thành Thành Công đã xây dựng công trình cầu đáy kính với quy mô gồm 2 mố neo 10 x 15 m, cao 10 m; 2 trụ đỡ có kích thước 8 x 8 m, cao 20 và 28 m. Tại công trình này, chủ đầu tư còn lắp dựng khung sắt lắp ghép nhà chờ rộng 8m, dài 20m, cao 4m.

Điều đáng nói là thông tin từ Sở KH&ĐT Lâm Đồng cho biết, mới chỉ tiếp nhận hồ sơ liên quan đến dự án của Công CP Du lịch Thành Thành Công và đơn vị chưa triển khai công việc gì liên quan đến dự án. Đại diện Sở Xây dựng Lâm Đồng cũng khẳng định mới tiếp nhận hồ sơ, đang thẩm định và chưa cấp phép xây dựng cho Công CP Du lịch Thành Thành Công triển khai dự án “cầu đáy kính”.

Chưa được cấp phép xây dựng, thế nhưng vào thời điểm kiểm tra, công đoạn kéo dây neo và kéo dây đáy kính sắp hoàn thành. Thậm chí, cơ quan chức năng còn phát hiện chủ đầu tư đốn hạ trái phép nhiều cây thông, gây thiệt hại rừng phòng hộ. Toàn bộ số thông mà chủ đầu tư cho đốn hạ đã bị tiêu hủy.

Dù mới chỉ chấp thuận chủ trương đầu tư, chủ đầu tư đã đưa máy móc thi công dự án.

"Trước đây khi chủ đầu tư công trình san đất làm dự án, chúng tôi có vào cuộc kiểm tra, phát hiện chưa có giấy phép, yêu cầu chủ đầu tư phải dừng thi công, chờ có giấy phép mới được thực hiện. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn quyết tâm làm cho bằng được" - lãnh đạo UBND phường 8, TP. Đà Lạt cho biết.

Trước đó, phía đại diện Công ty Thành Thành Công Lâm Đồng cho biết, việc xây dựng cầu đáy kính được sự chấp thuận và ủng hộ của lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng qua Văn bản ngày 19/4/2019, cũng như Văn bản ngày 25/11/2019 của Sở KH-ĐT và Sở Xây dựng Lâm Đồng. Tuy nhiên do nóng lòng muốn đưa sản phẩm du lịch mới này vào phục vụ du khách dịp Festival Hoa 2019 và Tết Canh Tý nên công ty vừa xây dựng vừa làm các thủ tục xin giấy phép xây dựng.

 

Mai Hương(T/H)/Sở hữu Trí tuệ

Tin khác

Tin Tổng hợp 6 tháng trước
(SHTT) - Nhân viên tại cửa hàng 97 Trần Duy Hưng có 02 loại chính là “Lê sữa” và “Lê nâu” đều có xuất xứ chính hãng từ Hàn Quốc. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng có mặt kiểm tra, đại diện cơ sở kinh doanh từ chối trả lời các câu hỏi với lý do “chỉ trông hộ cửa hàng”.
Tin Tổng hợp 9 tháng trước
Dự báo thời tiết ngày 17/7, Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa kéo dài.
Tin Tổng hợp 9 tháng trước
Dự báo thời tiết ngày 11/7, Bắc và Trung Bộ tiếp diễn những ngày nắng nóng gay gắt, từ chiều tối về đêm có mưa rào rải rác.
Tin Tổng hợp 1 năm trước
Mới đây, Vinhomes đã tung chính sách bán hàng “khủng chưa từng có” với khoản hỗ trợ lãi suất lên tới hơn 3 năm cho khách hàng mua căn hộ
Tin Tổng hợp 1 năm trước
Bùng nổ quyết tâm, khát khao mạnh mẽ và tràn đầy khí thế trong từng khoảnh khắc là hình tượng của các chiến binh sales tham gia lễ kick-off Crystal Holidays Harbour Vân Đồn - dự án du lịch nghỉ dưỡng quy mô bậc nhất tại Quảng Ninh thời điểm hiện tại.