SO HUU TRI TUE
Thứ ba, 16/04/2024
  • Click để copy

Cuộc sống hiện tại của 18 quán quân Đường lên đỉnh Olympia: Chỉ có 3/18 người sống ở Việt Nam

14:11, 15/09/2019
(SHTT) - Cuộc sống hiện tại của 18 quán quân Đường lên đỉnh Olympia luôn là điều khiến nhiều người tò mò. Tuy nhiên chỉ có 3/18 nhà vô địch sống tại Việt Nam.

Quán quân Đường lên đỉnh Olympia Trần Ngọc Minh

Tham gia chung kết Đường lên đỉnh Olympia khi là học sinh lớp 12, trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (Vĩnh Long), Trần Ngọc Minh cũng là nhà vô địch đầu tiên của cuộc thi này vào năm 2001.

Tốt nghiệp Đại học Kỹ thuật Swinburne (Australia) với kết quả thuộc top 5% xuất sắc, Ngọc Minh được trao học bổng từ cử nhân lên tiến sĩ. Tháng 7/2013, cô làm việc cho một công ty nhà mạng di động hàng đầu tại xứ sở chuột túi.

quan quan duong len dinh olympia 2019

 

Ngoài thông tin Ngọc Minh lập gia đình năm 2013, cuộc sống của cô không được chia sẻ trên các phương tiện truyền thông.

Quán quân Đường lên đỉnh Olympia Phan Mạnh Tân

Lên đường du học Úc sau khi giành chiến thắng tại Đường lên đỉnh Olympia mùa thứ 2, Phan Mạnh Tân, cựu học sinh trường THPT Năng khiếu Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh đã theo học PhD Software Engineering ở Đại học Kỹ thuật Swinburne. Sau tốt nghiệp, anh vào làm cho IBM ở Melbourne. Hiện tại Mạnh Tân định cư tại Úc cùng gia đình nhỏ của mình.

quan quan duong len dinh olympia 1

 

Quán quân Đường lên đỉnh Olympia Lương Phương Thảo

Danh hiệu quán quân Olympia năm thứ 3 gọi tên - đại diện trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Vĩnh Long. Cô theo học ngành Kinh doanh quốc tế và Marketing thuộc Đại học Monash, Australia.

Tốt nghiệp thạc sĩ, Thảo về nước làm việc cho một công ty quảng cáo tại TP.HCM. Lương Phương Thảo, người đoạt giải nhất cuộc thi "Đường lên đỉnh Olympia" năm 2002 và cũng là quán quân đầu tiên của cuộc thi này chọn con đường quay trở về nước.

quan quan duong len dinh olympia 2

 

Theo lời kể của ông Lương Xuân Lưu, cha Thảo, từ nhỏ đến lớn Thảo đã có năng khiếu và rất cố gắng học giỏi nhiều môn. Cụ thể, từ lớp 1 đến lớp 12 đều là học sinh giỏi. Sau khi Thảo vượt qua 3 đối thủ và giành giải Nhất ở cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia 2002, phần thưởng mà Thảo nhận được là phần học bổng toàn phần trị giá 35.000 USD do trường ĐH Kỹ thuật Swinburne tại Melbourne (Australia) trao tặng.

Quán quân Đường lên đỉnh Olympia Võ Văn Dũng

Võ Văn Dũng (cựu học sinh THPT Lê Quý Đôn, Đà Nẵng) tốt nghiệp Đại học Kỹ thuật Swinburne, hiện làm việc trong lĩnh vực kiểm toán ở Melbourne, Australia. Anh đã có bằng thạc sĩ về thuế năm 2016.

quan quan duong len dinh olympia 3

 

Quán quân Đường lên đỉnh Olympia Đỗ Lâm Hoàng

Người vô địch Olympia năm thứ 5 là cựu học sinh THPT Gò Vấp, TP.HCM - Đỗ Lâm Hoàng. Tại Đại học Kỹ thuật Swinburne, Australia, anh theo học chuyên ngành ngành Kỹ sư công nghệ viễn thông và Internet. Lâm Hoàng lập gia đình vào năm 2016 và làm công việc chuyên viên mạng di động không dây tại Sở Giáo dục bang Victoria, Australia.

quan quan duong len dinh olympia 4

 

Quán quân Đường lên đỉnh Olympia Lê Vũ Hoàng

Tốt nghiệp chuyên ngành Electrical Engineering và hoàn thành chương trình Tiến sĩ tại tại ĐH Swinburne, quán quân mùa thứ 6 Lê Vũ Hoàng (cựu học sinh THPT Bố Trạch 1, Quảng Bình) cũng lựa chọn ở lại Úc lập nghiệp và xây dựng gia đình. Hiện tại anh là người sáng lập và giám đốc công nghệ của công ty VIoT.

quan quan duong len dinh olympia 5

 

Quán quân Đường lên đỉnh Olympia Lê Viết Hà

Quán quân năm thứ 7 Lê Viết Hà (cựu học sinh THPT chuyên Lê Khiết, Quảng Ngãi) có hai bằng cử nhân Công nghệ Robot và Khoa học Máy tính, ĐH Kỹ thuật Swinburne. Từ cuối năm 2017, Viết Hà về Việt Nam làm việc, đảm nhiệm vai trò cán bộ chịu trách nhiệm về các khoản đầu tư của một công ty lớn.

quan quan duong len dinh olympia 6

 

Quán quân Đường lên đỉnh Olympia Huỳnh Anh Vũ

Huỳnh Anh Vũ - đại diện THPT Tăng Bạt Hổ, Bình Định - là người thắng cuộc sau 53 trận của năm thứ 8. Tốt nghiệp Đại học Kỹ thuật Swinburne, Anh Vũ là một trong hai sinh viên xuất sắc được giữ làm giảng viên ngành Kinh tế. Quán quân Olympia năm 8 đã lập gia đình và sống tại xứ sở chuột túi.

quan quan duong len dinh olympia 7

 

Quán quân Đường lên đỉnh Olympia Hồ Ngọc Hân

Trong trận chung kết đặc biệt có đến 5 thí sinh tham gia, Hồ Ngọc Hân (THPT Quốc học Huế, Thừa Thiên - Huế) vẫn vượt lên giành được vòng nguyệt quế. Ngoài ra trong kỳ thi đại học năm ấy, anh còn là thủ khoa khối B, Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP.HCM.

quan quan duong len dinh olympia 8

 

Hiện tại Hồ Ngọc Hân học tiến sĩ tại Sydney, Australia để theo đuổi giấc mơ nghiên cứu khoa học.

Quán quân Đường lên đỉnh Olympia Phan Minh Đức

Phan Minh Đức học sinh trường THPT Ams duy nhất giành được vòng nguyệt quế cho tới nay. Đức từng tâm sự: “Được vào chơi trận chung kết Olympia là niềm mơ ước lớn nhất của mình. Cho đến giờ, mình vẫn cảm thấy vui và đôi chút bất ngờ”.

Sau khi giành chức vô địch Oympia, Minh Đức nhận học bổng du học ngành Tài chính Kế toán của ĐH Swinburne, Úc. Sau khi tốt nghiệp đại học, anh ở lại đất nước chuột túi để tiếp tục học lên cao hơn và làm việc tại đây.

quan quan duong len dinh olympia 9

 

Quán quân Đường lên đỉnh Olympia Phạm Thị Ngọc Oanh

Cô gái thứ 3 từng đạt được vòng nguyệt quế của chương trình Đường lên đỉnh Olympia là Phạm Thị Ngọc Oanh đến từ trường THPT Tiên Lãng, Hải Phòng. Ngọc Oanh đăng quang ngôi vô địch với 230 điểm. Kết thúc chương trình, nhà vô địch năm thứ 11 theo học ngành thương mại của ĐH Swinburne, Australia. Cô từng chia sẻ về mong muốn được làm việc ở Melboune 2 năm để tích lũy kinh nghiệm và xin học bổng học thạc sĩ tại Mỹ.

quan quan duong len dinh olympia 10

 

Quán quân Đường lên đỉnh Olympia Đặng Thái Hoàng

Đặng Thái Hoàng là học sinh đầu tiên của trường THPT Hòn Gai, Quảng Ninh giành chức vô địch Đường lên đỉnh Olympia. Đầu tháng 8/2013, anh trở thành sinh viên ngành Kỹ sư Dân dụng tại Đại học Kỹ thuật Swinburne, Australia. Thái Hoàng làm việc cho một công ty xây dựng ở tại Melbourne. Quán quân Olympia năm 12 có ý định học lấy bằng tiến sĩ Kiến trúc. Anh lập gia đình vào đầu năm 2018.

quan quan duong len dinh olympia 11

 

Quán quân Đường lên đỉnh Olympia Hoàng Thế Anh

Tháng 7/2013, Hoàng Thế Anh - học sinh chuyên Toán của trường THPT chuyên Bắc Giang, Bắc Giang - chinh phục Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 13 với 285 điểm. Thế Anh trở thành sinh viên chuyên ngành Viễn thông tại Đại học Kỹ thuật Swinburne, Australia từ năm 2014. Khi mới du học, 9X sống cùng gia đình Lê Vũ Hoàng - nhà vô địch năm thứ 6 - cùng các anh chị trong gia đình Olympia khác.

quan quan duong len dinh olympia 12

 

Quán quân Đường lên đỉnh Olympia Nguyễn Trọng Nhân

Nguyễn Trọng Nhân vô địch năm thứ 14, học tại ĐH Kỹ thuật Swinburne, chuyên ngành Kỹ sư phần mềm từ năm 2015.

Khi du học, Trọng Nhân cho biết các cựu thành viên trong gia đình Olympia đã giúp đỡ cậu rất nhiều, từ việc tìm cửa hàng, cách đi lại, văn hóa ứng xử, cũng như việc học tập tại trường.

Trọng Nhân bật mí ĐH Kỹ thuật Swinburne có môi trường học tập hiện đại, thời gian biểu rất linh hoạt, sinh viên lựa chọn lớp học theo nguyện vọng cá nhân.

quan quan duong len dinh olympia 13

 

Quán quân Đường lên đỉnh Olympia Văn Viết Đức

Quán quân mùa thứ 15, Văn Viết Đức (cựu học sinh THPT thị xã Quảng Trị, Quảng Trị) trở thành sinh viên của ĐH Kỹ thuật Swinburne, Australia từ năm 2016. Anh chàng còn là người đầu tiên mang cầu truyền hình trực tiếp của chung kết Olympia về với mảnh đất Quảng Trị.

quan quan duong len dinh olympia 14

 

Quán quân Đường lên đỉnh Olympia Hồ Đắc Thanh Chương

Hồ Đắc Thanh Chương là nhà vô địch có điểm số trong trận chung kết cao nhất của chương trình với 340 điểm.

Trước khi trở thành nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 16, Hồ Đắc Thanh Chương đã có bảng thành tích học tập xuất sắc với 10 năm liền là học sinh giỏi toàn diện với điểm trung bình các năm đều trên 9.0. Ngoài ra, cậu học trò xứ Huế còn giành rất nhiều giải thưởng lớn trong các cuộc thi cho ngôi trường mình theo học.

Hiện Chương đang du học tại Đại học Kỹ thuật Swinburne ở Úc.

quan quan duong len dinh olympia 15

 

Quán quân Đường lên đỉnh Olympia Phan Đăng Nhật Minh

Thí sinh Phan Đăng Nhật Minh (THPT Hải Lăng, Quảng Trị) chính là người để lại nhiều ấn tượng sâu đậm cho khán giả nhất. Không chỉ mang biệt danh "cậu bé Google", Nhật Minh còn là "vua phá kỷ lục" của Đường lên đỉnh Olympia năm 2017. 

Do đam mê nghiên cứu khoa học cho nên Nhật Minh đã chọn ngành Hóa học tại Đại học Kỹ thuật Swinburne, Australia. Ngoài ra anh chàng còn dự định sau khi hoàn thành 3 năm học cử nhân tại Swinburne, sẽ tiếp tục học bằng thạc sĩ và tiến sĩ tại Australia hoặc một quốc gia khác.

quan quan duong len dinh olympia 16

 

Quán quân Đường lên đỉnh Olympia Nguyễn Hoàng Cường

Trở thành quán quân mùa thứ 18, Nguyễn Hoàng Cường (THPT Hòn Gai, Quảng Ninh) còn là người nắm giữ 3 kỷ lục tại Olympia năm ấy: Trả lời đúng 12/12 câu hỏi Khởi động; điểm thi quý cao nhất (320 điểm); tổng điểm cao nhất (370 điểm). Trong kỳ thi THPT Quốc gia 2019 vừa qua, Hoàng Cường đạt tổng điểm 53,4 cho 6 môn thi, trong đó, điểm Ngoại ngữ (tiếng Pháp) đạt 9,8/10.

quan quan duong len dinh olympia 17

 

Quán quân Đường lên đỉnh Olympia Trần Thế Trung

Và mới đây nhất, sáng 15/9, trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 19 đã diễn ra với sự tham gia tranh tài của 4 nhà leo núi xuất sắc là Trần Thế Trung (THPT chuyên Phan Bội Châu – Nghệ An), Nguyễn Hải Đăng (THPT chuyên Lê Quý Đôn – Khánh Hòa), Nguyễn Bá Vinh (THPT chuyên Lý Tự Trọng – Cần Thơ) và Đoàn Nam Thắng (THPT chuyên Nguyễn Du – Đắk Lắk).

tran the trung tan quan tan duong len dinh olympia 2019

 

Và chung kết đã khép lại với chiến thắng vô cùng thuyết phục của Trần Thế Trung với 245 điểm. Đặc biệt, Thế Trung cũng là thí sinh đầu tiên đến từ Nghệ An đăng quang Đường lên đỉnh Olympia. Với danh hiệu quán quân, ngoài vòng nguyệt quế vinh quang, Trung đã nhận được phần thưởng trị giá 35.000 USD và cúp kỷ niệm.

Hà Trang

Tin khác

Tin tức 3 giờ trước
(SHTT) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính mới đây đã ký Công điện số 38/CĐ-TTg ngày 15/4/2024 về việc triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp bảo đảm cung ứng điện trong thời gian cao điểm năm 2024 và các năm tiếp theo.
Tin tức 9 giờ trước
(SHTT) - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà đề nghị các địa phương, tăng cường đổi mới, sáng tạo các hoạt động gắn với công nghiệp văn hóa nhằm kích cầu du lịch và tạo nguồn thu nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.
Tin tức 9 giờ trước
Từ ngày 15/4 - 17/4/2024, tại ICISE, Viện Y Dược Việt đồng hành cùng hội thảo Quốc tế lần thứ nhất về cây dược liệu và hợp chất thiên nhiên.
Tin tức 11 giờ trước
(SHTT) - Google thông báo sẽ thử nghiệm loại bỏ các liên kết tin tức cho một số người dùng California do lo ngại ảnh hưởng của đạo luật mới.
Tin tức 11 giờ trước
(SHTT) - Từ ngày 15/4, Hà Nội bắt đầu thí điểm ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành các bãi đỗ xe, điểm trông giữ xe trên địa bàn thành phố.