Cử tri kỳ vọng vào chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố Hà Nội
Hội nghị diễn ra trong không khí dân chủ, thẳng thắn với sự kết nối trực tiếp và trực tuyến từ điểm cầu phường Yên Sở đến các phường Định Công, Hoàng Liệt và Lĩnh Nam. Tại hội nghị, cử tri đã nghe tiểu sử tóm tắt của ứng cử viên gồm các ông: Lê Ngọc Anh, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội; Trần Hợp Dũng, Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ, Trưởng ban Đô thị, HĐND thành phố Hà Nội; Thiếu tướng Lê Như Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội; Nguyễn Văn Giáp, Giám đốc Công ty CP Hasu No Hana; Nguyễn Duy Minh, quản lý sản xuất, Phó Giám đốc Công ty CP Đầu tư Tập đoàn Tân Á Đại Thành.
Các ứng viên đại biểu HĐND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031 - Đơn vị bầu cử số 9 tiếp xúc cử tri. Ảnh: Minh Đức/Hanoimoi
Trình bày trước cử tri, các ứng cử viên đều khẳng định quyết tâm phát huy vai trò người đại biểu nhân dân, đóng góp vào mục tiêu xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại.
Điểm nhấn trong chương trình hành động của các ứng cử viên là cam kết tham mưu, hoàn thiện cơ chế chính sách để giải quyết triệt để những vấn đề dân sinh bức xúc. Trọng tâm hướng vào việc tháo gỡ 5 "điểm nghẽn" lớn của đô thị hiện nay: ùn tắc giao thông, ngập úng, ô nhiễm môi trường, chậm cải tạo chung cư cũ và thiếu hụt hạ tầng xã hội. Các ứng cử viên khẳng định sẽ thúc đẩy đầu tư hệ thống trường học, không gian xanh và nâng cao chất lượng dịch vụ công, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý điều hành để phục vụ người dân tốt hơn.
Tại hội nghị, cử tri Đơn vị bầu cử số 9 đã gửi gắm nhiều kỳ vọng thông qua những câu hỏi mang tính thời sự cao. Cử tri Vũ Thế Hùng (phường Yên Sở) đặt vấn đề về lộ trình cụ thể để hiện thực hóa Luật Thủ đô (sửa đổi) và Quy hoạch Thủ đô, đặc biệt là công tác giám sát của HĐND đối với các dự án hạ tầng trọng điểm. Trong khi đó, cử tri Hoàng Văn Đặng và Nguyễn Kim Phan dành sự quan tâm đến giải pháp thúc đẩy mô hình tăng trưởng kinh tế mới và việc phát huy nguồn lực của đội ngũ cựu chiến binh trong việc xây dựng nếp sống văn minh cơ sở.
Đáp từ những trăn trở này, các ứng cử viên đã thể hiện tinh thần cầu thị, đi thẳng vào các giải pháp thực thi. Ứng cử viên Trần Hợp Dũng, Trưởng ban Đô thị HĐND Thành phố, nhấn mạnh quy hoạch là giải pháp căn cơ. Ông cam kết nếu trúng cử sẽ giám sát "đến cùng" trách nhiệm của các cơ quan đơn vị trong việc triển khai dự án bãi đỗ xe, hệ thống thoát nước và phòng cháy chữa cháy. Việc công khai kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri sẽ được đẩy mạnh để gắn trách nhiệm của đại biểu với những cam kết trước nhân dân.
Về phía lực lượng cựu chiến binh, ứng cử viên Lê Như Đức khẳng định sẽ đề xuất các cơ chế để phát huy uy tín của đội ngũ này trong giám sát cộng đồng và giữ vững ổn định chính trị tại địa phương. Đối với lĩnh vực môi trường, các ứng cử viên cũng hứa hẹn sẽ thúc đẩy kết nối doanh nghiệp để đưa công nghệ xử lý rác thải tiên tiến vào thực tiễn, đồng thời giám sát chặt chẽ việc phân loại rác tại nguồn.
Hội nghị tiếp xúc cử tri không chỉ là dịp để các ứng cử viên bày tỏ tâm huyết mà còn là diễn đàn để người dân thực hiện quyền làm chủ, lựa chọn những đại diện đủ tâm, đủ tầm cho cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất tại địa phương trong nhiệm kỳ mới.
Hương Mi