SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 29/03/2024
Tin tức 11 tháng trước
(SHTT) - UBND thành phố Hà Nội mới đây đã có thông báo đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Theo đó, tính đến nay, dịch Covid-19 tại 579/579 xã, phường, thị trấn đang vẫn đang được kiểm soát tốt ở cấp độ 1.
Tin tức 1 năm trước
(SHTT) - Theo thông báo của Bệnh viện Bạch Mai ngày 7/7, thành phố Hà Nội đã ghi nhận các trường hợp đầu tiên nhiễm biến chủng Omicron BA.5 tại cộng đồng. Trước tình trạng này, Sở Y tế Hà Nội đang tăng cường giám sát theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
Tin tức 1 năm trước
(SHTT) - Chiều ngày 20/4, thông tin tại hội nghị giao ban trực tuyến với các địa phương, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Vũ Cao Cương cho biết hiện hầu hết các các xã, phường, thị trấn đã đưa cấp độ dịch về cấp độ 1, sẵn sàng bước sang trạng thái bình thường mới.
Tin tức 1 năm trước
(SHTT) - Theo lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội, 3 tuần qua số ca mắc mới, chuyển nặng và tử vong trên địa bàn đều giảm mạnh. Đây là thành quả của chiến lược phòng, chống dịch đúng đắn, phù hợp với tình thần thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.
Khoa học Công nghệ 2 năm trước
(SHTT) - Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, hiện đã bước đầu có những bằng chứng kết luận chủng Omicron là biến thể lưu hành chính tại Hà Nội. Trong những ngày tới, số ca nhiễm COVID-19 mới trên địa bàn thành phố sẽ còn tiếp tục tăng cao.
Tin tức 2 năm trước
(SHTT) - Sở Y tế TP Hà Nội cho biết, tính từ ngày 21/2 đến ngày 28/2, số ca mắc mới COVID-19 tại Thủ đô đã tăng từ 5477 ca lên 12580 ca, tăng gần 235% chỉ sau 1 tuần. Đặc biệt, Hà Nội cũng nhận định chủng Omicron có thể đang lưu hành song song cùng chủng Delta trong cộng đồng.
Tin tức 2 năm trước
(SHTT) - Số ca F0 tăng kỷ lục, Sở Y tế Hà Nội ra loạt công văn khẩn chỉ đạo về phân luồng tiếp nhận, điều trị người bệnh Covid-19 trên địa bàn.
Tin tức 2 năm trước
(SHTT) - Trong cuộc họp chiều ngày 13/1 về công tác phòng chống dịch trên địa bàn, Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chử Xuân Dũng yêu cầu lãnh đạo các địa phương phải thường xuyên tương tác để nắm bắt, hướng dẫn kịp thời cho các F0, chủ động kiểm tra không để người dân bức xúc.
Tin tức 2 năm trước
(SHTT) - Ngày 2/1/2022, Hà Nội tiếp tục ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 mới kỷ lục, đồng thời thông báo thêm 3 quận, huyện trên đại bàn chuyển 'vùng cam' nguy cơ cao.
Tin tức 2 năm trước
(SHTT) - Trong ngày 29/11, Sở Y tế Hà Nội đã chi nhận Thủ đô có thêm 390 ca nhiễm COVID-19 mới, trong đó có 220 ca cộng đồng. Những con số trên đều là kỷ lục cao nhất được ghi nhận tại địa phương từ trước tới nay.
Tin tức 2 năm trước
(SHTT) - Đó là thông tin được Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đưa ra liên quan tới công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tại hội nghị tiếp xúc cử tri quận Đống Đa trước Kỳ họp thứ 3 HĐND thành phố.
Tin tức 2 năm trước
(SHTT) - Sau khi có những phản ánh của báo chí về thông tin báo chí phản ánh cán bộ phường Cổ Nhuế nói trường hợp F0 chậm được đưa đi điều trị là “do toàn thành phố quá tải”, UBND quận Bắc Từ Liêm đã có thông cáo chính thức để xác minh các sự việc liên quan.
Tin tức 2 năm trước
(SHTT) - Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Chu Ngọc Anh vừa ban hành Công điện khẩn về việc triển khai việc giám sát, xét nghiệm các trường hợp có nguy cơ cao từ các địa bàn có dịch trở về Hà Nội.
Tin tức 2 năm trước
(SHTT) - Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội trong gần 2 tuần nay, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khuyến cáo người dân không nên mang tâm lý chủ quan và cần tăng cường hơn nữa việc tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch.
Tin tức 2 năm trước
(SHTT) - Hôm nay, ngày 15/11/2021, đã có 10/10 phường ở quận Nam Từ Liêm cho phép F1 cách ly tại nhà, bên cạnh đó, quận Hà Đông cũng đã cho 4 nhóm đối tượng đủ điều kiện cách ly tại nhà.