SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 20/04/2024
Tin tức 2 năm trước
(SHTT) - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) mới đây đã đưa ra Chiến lược đạt được tiêm chủng COVID-19 toàn cầu vào giữa năm 2022 và chấm dứt tình trạng phân bổ vaccine không đồng đều giữa các nước nghèo và các nước giàu.
Tin tức 2 năm trước
(SHTT) - Trong một tuyên bố mới, WHO đã đưa ra cảnh báo về việc thiếu vaccine Covid-19 lâu dài tại Châu Phi có thể khiến nơi đây trở thành nơi sản sinh ra nhiều loại biến thể kháng vaccine và đưa thành quả chống dịch trong thời gian qua của thế giới trở về vạch xuất phát.
Tin tức 3 năm trước
(SHTT) - Theo thông tin từ Bộ Y tế, trong tháng 5 tới, Việt Nam sẽ có thể tiếp nhận thêm 4,1 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 để phục vụ công tác tiêm chủng mở rộng trên cả nước.
Tin tức 3 năm trước
(SHTT) - Các công nhân tại một nhà máy ở Baltimore, bang Maryland (Hoa Kỳ) đã vô tình trộn lẫn các thành phần làm hỏng toàn bộ lô hàng gồm 15 triệu liều vắc xin COVID-19 của Johnson & Johnson.
Khoa học Công nghệ 3 năm trước
(SHTT) - Hôm 12/3 vừa qua, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã chính thức cấp phép lưu hành trong điều kiện khẩn cấp cho vaccine 1 liều của Johnson & Johnson. Đây là vaccine ngừa Covid-19 thứ 3 trên thế giới được WHO phê chuẩn, sau các sản phẩm do Pfizer-BioNTech và Oxford-AstraZeneca bào chế.
Tin tức 3 năm trước
(SHTT) - Vào cuối tháng 2/2021, những mũi vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên sẽ được tổ chức tiêm chủng tại Việt Nam. Mới đây, Bộ Y tế đã ra hướng dẫn về 11 nhóm đối tượng đầu tiên được ưu tiên tiêm trong đợt này.
Tin tức 3 năm trước
(SHTT) - Theo thông báo của COVAX, Việt Nam sẽ là 1 trong những quốc gia đầu tiên được tài trợ vaccine COVID-19 giai đoạn đầu tiên vào quý I và quý II năm nay.