Công ước Hà Nội: Mở ra kỷ nguyên mới trong hợp tác toàn cầu để xây dựng không gian mạng hòa bình
Sự kiện thu hút sự tham dự của Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, và lãnh đạo, đại diện cấp cao của hơn 110 quốc gia cùng nhiều tổ chức quốc tế. Gần 70 quốc gia và tổ chức đã tham gia ký kết Công ước ngay trong ngày mở ký đầu tiên.
Phát biểu dẫn đề tại Phiên thảo luận cấp cao, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh chuyển đổi số là xu thế tất yếu, nhưng đi kèm với đó là những nguy cơ chưa từng có như tội phạm mạng và tấn công mạng. Thủ tướng khẳng định: “Không có an ninh mạng vững chắc sẽ không có xã hội số an toàn!”.
Thủ tướng Chính phủ nhận định bảo đảm an ninh mạng và phòng, chống tội phạm mạng là trách nhiệm chung của cả cộng đồng quốc tế, đồng thời là trụ cột, "xương sống" của công cuộc chuyển đổi số quốc gia. Việc Việt Nam tham gia, thúc đẩy và đăng cai tổ chức Lễ mở ký Công ước Hà Nội là minh chứng quan trọng cho cam kết và nỗ lực của đất nước trong việc đóng góp vào mục tiêu an ninh mạng toàn cầu.
Sự kiện mở ký Công ước Hà Nội đã thành công vang dội, khẳng định vị thế và uy tín của Việt Nam trong vai trò dẫn dắt, thúc đẩy luật pháp quốc tế, mở ra kỷ nguyên mới trong hợp tác toàn cầu để xây dựng một không gian mạng hòa bình, hợp tác và tin cậy.
Thủ tướng kêu gọi các quốc gia cùng chung tay thực hiện tinh thần “Năm Đẩy mạnh” để đưa Công ước đi vào cuộc sống, bao gồm:
Hợp tác quốc tế: Thiết lập mạng lưới đối tác chặt chẽ giữa các quốc gia, tổ chức quốc tế và tập đoàn công nghệ lớn.
Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý quốc gia phù hợp với Công ước.Hợp tác đầu tư vào hạ tầng kỹ thuật an ninh mạng.
Phát triển nguồn nhân lực chuyên trách, nâng cao năng lực điều tra, ứng phó và xử lý tội phạm mạng.
Tham gia khuôn khổ pháp lý quốc tế về không gian mạng.
Ông tin rằng tinh thần "Năm Đẩy mạnh" sẽ là lời kêu gọi hành động chung của thời đại để Công ước Hà Nội trở thành nguồn cảm hứng cho hợp tác toàn cầu. Thủ tướng tái khẳng định cam kết thực hiện đầy đủ, nghiêm túc mọi nghĩa vụ để "không ai bị bỏ lại phía sau trong kỷ nguyên số".
Đại diện của 18 quốc gia phát biểu tại Phiên thảo luận đều đề cao vai trò đột phá của Công ước Hà Nội trong việc xây dựng khuôn khổ pháp lý toàn cầu đầu tiên để phối hợp ứng phó với tội phạm mạng.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres nhấn mạnh Công ước là một công cụ pháp lý mạnh mẽ, tạo ra cơ sở pháp lý vững chắc để tăng cường điều tra xuyên biên giới, hài hòa hóa luật pháp quốc gia và thu hẹp không gian hoạt động của các nhóm tội phạm mạng có tổ chức. Ông kêu gọi các nước sớm phê chuẩn để Công ước sớm có hiệu lực.
Tổng thống Nga gửi thông điệp chúc mừng các thành viên Liên Hợp Quốc đã đoàn kết, đồng thuận, nhấn mạnh Nga luôn sẵn sàng hợp tác chặt chẽ nhất. Các nước như Uzbekistan, Ba Lan, Campuchia đều bày tỏ cam kết quốc gia trong phòng, chống tội phạm mạng, chia sẻ thông tin, và hợp tác xây dựng năng lực. Úc cam kết dành 83,5 triệu USD đầu tư vào Chương trình an ninh mạng tại Đông Nam Á và Thái Bình Dương, thể hiện quyết tâm hành động cụ thể.
Sự kiện mở ký Công ước Hà Nội đã thành công vang dội, khẳng định vị thế và uy tín của Việt Nam trong vai trò dẫn dắt, thúc đẩy luật pháp quốc tế, mở ra kỷ nguyên mới trong hợp tác toàn cầu để xây dựng một không gian mạng hòa bình, hợp tác và tin cậy.
Phạm Tuấn
TIN LIÊN QUAN
Tin khác
- thu mua xac nha cu
- giá sắt thép hộp hôm nay
- Rơm nhân tạo
- Lion Lock phân phối khóa điện tử tốt
- Website chủ đầu tư Green Skyline Homes TBS Land