SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 20/04/2024
  • Click để copy

Công ty Đại Lâm Mộc: "Chất lượng là tiêu chí sống còn của doanh nghiệp "

15:41, 02/03/2018
(SHTT) - Công ty TNHH TM DV XNK Đại Lâm Mộc là doanh nghiệp đi đầu về lĩnh vực xuất khẩu nông sản tại Tiền Giang, cung ứng hoa lan tại thị trường Viêt Nam với thương hiệu Hoa Lan Vĩnh Kim. Phương châm hoạt động của công ty : “ Chất lượng là tiêu chí sống còn của doanh nghiệp ”.

Cơ quan Kiểm dịch Động Thực vật Mỹ (APHIS) trực thuộc Bộ Nông nghiệp Mỹ vừa đăng Công báo Liên bang cho biết quả vú sữa tươi của Việt Nam đã chính thức được chấp thuận nhập khẩu vào thị trường Mỹ và quyết định này có hiệu lực từ ngày 19/1/2017. Như vậy đến nay, Mỹ đã đồng ý nhập 5 loại trái cây của Việt Nam là thanh long, chôm chôm, vải, nhãn và vú sữa. Quyết định này được APHIS đưa ra sau khi đã hoàn tất Báo cáo phân tích nguy cơ dịch hại để đánh giá những nguy cơ liên quan đến việc nhập khẩu trái vú sữa tươi từ Việt Nam vào lục địa Mỹ.

Phần lớn doanh nghiệp xuất khẩu trái cây cũng như các chuyên gia cho rằng, thách thức lớn nhất hiện nay khi đưa trái cây Việt Nam xuất ngoại đó là công nghệ chế biến để nâng cao giá trị nhằm đáp ứng được nhu cầu thị trường trong nước và quốc tế. Hiểu được vấn đề đó, Ban Lãnh Đạo Công ty TNHH TM DV XNK Đại Lâm Mộc là doanh nghiệp đi đầu về lĩnh vực xuất khẩu nông sản tại Tiền Giang, cung ứng hoa lan tại thị trường Viêt Nam với thương hiệu Hoa Lan Vĩnh Kim. Phương châm hoạt động của công ty: “Chất lượng là tiêu chí sống còn của doanh nghiệp”. Những sản phẩm của công ty đã chiếm trọn được niềm tin của người tiêu dùng trong nước và đối tác khách hàng quốc tế. Luôn luôn giữ vững vị thế của một doanh nghiệp xuất khẩu, tính đến năm 2017 sản lượng vú sữa công ty đạt hơn 70 tấn. Và con số đó không dừng lại ở năm 2018.

vu sua

 

Cán bộ, nhân viên trong công ty xuất nhập khẩu Đại Lâm Mộc là những người luôn gần gũi và đồng hành cùng bà con nông dân nên thấu hiểu bao nỗi khó khăn, vất vả cũng như những ước mong của bà con. Vì vậy chúng tôi luôn suy nghĩ cách làm như thế nào để tạo ra kinh tế, nâng cao hiệu quả sản xuất cho bà con nông dân. Công ty chúng tôi mong muốn được góp một phần nhỏ trong việc cải thiện thu nhập cho người nông dân, đó là lý do mà công ty chúng tôi có được một đội ngũ nhân viên trẻ đầy nhiệt huyết, năng lực chuyên môn cao, có bề dày kinh nghiệm trong công tác nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh và quản lý chất lượng trái cây.

hoa lan

 

Năm 2017 khép lại là một năm thành công của công ty khi thương hiệu Đại Lâm Mộc đã được Viện Nghiên Cứu Doanh Nghiệp Vừa & Nhỏ, Viện Thực Phẩm Việt Nam cùng Tạp chí Sở Hữu Trí Tuệ & Sáng Tạo công bố và tôn vinh: “Doanh Nhân Doanh Nghiệp Tiêu Biểu”, nằm trong “Top 100 Sản phẩm Dịch vụ Xuất Sắc vì quyền lợi người tiêu dùng”. Thương hiệu của công ty vinh dự đã trở thành một trong những thương hiệu xuất sắc trên cả nước.

c4

 

Lê Cảnh

Tin khác

Kinh tế 14 giờ trước
(SHTT) - Các ngành chức năng, địa phương cùng các doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã “chung sức đồng lòng” gia tăng thêm nhiều biện pháp thiết thực nhằm tạo chuyển biến về nhận thức của người dân trong việc ưu tiên mua sắm, tiêu thụ hàng Việt.
Kinh tế 1 ngày trước
Dự án The Gió Riverside được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 và quyết định giao đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; đang tiếp tục hoàn chỉnh các vấn đề pháp lý khác để sẵn sàng triển khai xây dựng dự án trong năm nay. 
Kinh tế 2 ngày trước
(SHTT) - Các công ty đang dịch chuyển ngân sách quảng cáo từ truyền thông kỹ thuật số sang mạng lưới quảng cáo bán lẻ để tạo nguồn thu mới.
Kinh tế 2 ngày trước
(SHTT) - Sáng ngày 16/4/2024 tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia (NFSC) đồng tổ chức Hội thảo tham vấn ý kiến đối với Báo cáo “Thị trường tài chính Việt Nam 2023 và triển vọng 2024”.
Kinh tế 3 ngày trước
(SHTT) - Trong bối cảnh rác thải thời trang ngày càng gia tăng, Mèo Tôm Handmade đã được thành lập và đóng vai trò như một giải pháp sáng tạo và đầy ý nghĩa, biến những chiếc quần jean cũ thành những chiếc túi xách độc đáo và thân thiện với môi trường.