SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 28/03/2024
Tin tức 4 tháng trước
(SHTT) - Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte cùng đoàn 23 công ty và tổ chức trong lĩnh vực công nghệ cao và số hóa đã có chuyến thăm chính thức Việt Nam hai ngày theo lời mời của Thủ tướng Phạm Minh Chính.
Thương hiệu 1 năm trước
(SHTT) - Trong khuôn khổ giải thưởng thường niên Visa Award 2021, công ty công nghệ thanh toán điện tử hàng đầu thế giới – Visa đã vinh danh Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng...
Tài sản trí tuệ 2 năm trước
(SHTT) - BlackBerry cho biết sẽ bán các bằng sáng chế liên quan đến thiết bị di động, nhắn tin, mạng không dây trị giá 600 triệu USD cho một công ty khác.
Tin Tổng hợp 2 năm trước
Theo Make Use Of, có 3 yếu tố giúp Apple vươn mình trở thành 'ông lớn' công nghệ thành công nhất trên thế giới.
Tin tức 2 năm trước
(SHTT) - Vào ngày 12/5, Công ty công nghệ Amazon đã giành phần thắng trong vụ kháng cáo yêu cầu trả khoản tiền thuế 250 triệu euro (303 triệu USD) cho Luxembourg do Liên minh châu Âu (EU) đưa ra.
Sáng chế 3 năm trước
(SHTT) - Một nghiên cứu mới đây cho thấy Tập đoàn Alibaba là đơn vị nắm giữ bằng sáng chế blockchain lớn nhất vào năm 2020, với số lượng gấp 10 lần số bằng sáng chế mà IBM nắm giữ.
Khoa học Công nghệ 4 năm trước
(SHTT) - Một công ty công nghệ tại Barcelona vừa cho ra đời một ứng dụng theo dõi sức khỏe dựa trên nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI) với hy vọng theo dõi tình trạng thể chất của lính cứu hỏa trong lúc làm nhiệm vụ.
Sáng chế 4 năm trước
(SHTT) - Các công ty công nghệ Trung Quốc hiện đang dẫn đầu về số lượng bằng sáng chế 5G trên toàn thế giới, trong đó Huawei đứng ở vị trí đầu tiên. Như vậy có thể thấy Huawei là công ty đóng vai trò quan trọng nhất trong việc phát triển mạng 5G.
Bản quyền 5 năm trước
(SHTT) - Mới đây, Huawei đã nộp đơn cáo buộc công ty công nghệ di động Mỹ InterDigital tại Trung Quốc. Nội dung đơn kiện liên quan đến vấn đề bản quyền.
Kinh tế 5 năm trước
(SHTT) - Hôm nay (29/10), hãng International Business Machines Corp (IBM) vừa xác nhận đã đồng ý mua lại công ty phần mềm Mỹ Red Hat với giá 34 tỉ USD.
Kinh tế 5 năm trước
(SHTT) – Sau 259 ngày, Tencent mất gần 220 tỷ USD vốn hóa.