Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 thừa nhận sai sót trong vụ đổ trộm thuốc ở Đà Nẵng
Theo báo cáo giải trình gửi Sở Y tế thành phố Đà Nẵng, công ty đã không tuân thủ đúng quy trình xử lý thuốc hủy, dẫn đến hậu quả đáng tiếc.
Vụ việc được báo chí phản ánh về việc phát hiện một lượng lớn vỉ thuốc, lọ nhựa phế liệu bị vứt bỏ ở vỉa hè đường Xuân Thiều 21, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, đã gây xôn xao dư luận. Ngay sau khi nắm được thông tin, chiều 10/6, Dược Trung ương 3 đã chủ động liên lạc, báo cáo và làm việc với các cơ quan chức năng.
Theo báo cáo số 339/CT-TW3 của Dược Trung ương 3, vào tháng 8/2024, công ty đã tiến hành hủy lô thuốc Viên nén Cetecocenzitax (Cinarizin 25mg) (số giấy phép đăng ký lưu hành: VD-20384-13; số lô: 1/0823). Quy trình hủy tại công ty bao gồm tháo bao bì thứ cấp, xé bỏ hộp, bóc vỉ thuốc, sau đó dùng xe cán qua nhiều lần để thuốc hỏng và ngấm nước tiêu hủy hoàn toàn, đảm bảo không có khả năng tái sử dụng. Thuốc sau khi tiêu hủy được cho vào các túi chuyên dụng và tạm trữ tại khu vực chờ xử lý rác thải.

Tuy nhiên, sai sót bắt đầu phát sinh trong quá trình vận chuyển và tiêu hủy cuối cùng. Báo cáo của công ty cho biết, ngày 23/5/2025, trong quá trình sửa chữa và tổng vệ sinh nhà xưởng, công ty đã làm thủ tục để chuyển số sản phẩm đã hủy này đến công ty môi trường để xử lý hoàn toàn.
Theo đúng quy trình nội bộ, Phòng Kế toán và Phòng Nhân sự Tổng hợp của công ty có trách nhiệm liên hệ với công ty môi trường để làm hợp đồng tiêu hủy, đồng thời các thành viên trong hội đồng tiêu hủy phải giám sát quá trình vận chuyển và chứng kiến việc tiêu hủy. Thế nhưng, Dược Trung ương 3 thừa nhận, trong năm dù đã ký hợp đồng xử lý rác thải với hai đơn vị chuyên trách (Công ty TNHH Môi trường Việt Tiến và Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng), nhưng Phòng Nhân sự Tổng hợp đã không liên lạc được với các công ty này.
Do đó, Phòng Nhân sự Tổng hợp đã liên hệ với một đơn vị tư nhân để vận chuyển số sản phẩm trên đến Bãi Rác Khánh Sơn để tiêu hủy. Đáng chú ý, Hội đồng tiêu hủy thuốc đã thiếu giám sát đầy đủ và chặt chẽ quá trình tiêu hủy tại Bãi Rác Khánh Sơn.
Sau khi nhận được thông tin về việc phát hiện thuốc bị vứt bỏ, các cơ quan chức năng đã yêu cầu công ty thu dọn toàn bộ lượng thuốc và bao bì. Tại buổi làm việc tại công ty, các bên liên quan đã lập biên bản và niêm phong lượng sản phẩm gồm: 2 túi nhỏ vỉ thuốc đã được hủy (khối lượng 14 kg) và 9 bao lọ nhựa phế liệu rỗng (khối lượng 84,4 kg).
Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 đã thừa nhận những sai sót nghiêm trọng trong công tác quản lý, đặc biệt là việc không hợp đồng với đơn vị chuyên trách để xử lý đúng quy trình đã được phê duyệt. Ngoài ra, Hội đồng hủy thuốc của công ty cũng bị thiếu sót khi một số vỉ thuốc chưa được xử lý triệt để trước khi ngâm nước, và việc giám sát quá trình vận chuyển, tiêu hủy sản phẩm cũng chưa chặt chẽ.
Hiện tại, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng đang phối hợp với Công an thành phố Đà Nẵng và Chi cục Quản lý thị trường để xác định hành vi vi phạm của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 nhằm xử lý theo quy định của pháp luật. Đồng thời, Sở cũng sẽ tiến hành hậu kiểm việc sản xuất, kinh doanh tại công ty để đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.
Minh Vân
TIN LIÊN QUAN
Tin khác
