SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 25/04/2024
(SHTT) - Chỉ trong thời gian ngắn, từ ngày 17/11/2018 đến ngày 2/12/2018, Cục An toàn thực phẩm đã tiến hành xử phạt 4 cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm. Theo đó, tổng số tiền phạt là 129.827.950 đồng.
(SHTT) - Quảng cáo thực phẩm chức năng bảo vệ sức khỏe có chức năng như thuốc chữa bệnh, Công ty CP Quốc tế Lotuzz bị phạt 50 triệu đồng và lập tức thu hồi các sản phẩm vi phạm đang lưu hành trên thị trường.
(SHTT) - Vẫn một sản phẩm (nội dung), nhưng với những chiếc nhãn hàng (hình thức) khác nhau, người mua có thể mua phải những món hàng không mong muốn. Vậy có nên thu hồi chứng nhận sản phẩm khi doanh nghiệp được cấp vi phạm nhiều lần?