SO HUU TRI TUE
Thứ tư, 24/04/2024
  • Click để copy

Công Phượng, Tuấn Anh quay về khoác áo Hoàng Anh Gia Lai tại Vleague 2017

17:11, 08/11/2016
(SHTT) - Sau thời gian dài sang Nhật thi đấu thì Công Phượng và Tuấn Anh đã về nước. Hai cầu thủ này sẽ khoác áo câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai thi đấu ở mùa giải Vleague 2017, đây là cơ hội cọ xát trước khi kỳ SEA Games diễn ra.

Được biết, ông Đoàn Nguyên Đức, chủ tịch câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đã gửi văn bản tới hai câu lạc bộ là Mito Hollyhock và Yokohama FC của Nhật Bản để bàn về tương lai của 2 cầu thủ trẻ Công Phượng và Tuấn Anh.

Theo đó, Hoàng Anh Gia Lai chính thức thông báo rằng sẽ không chấp thuận việc gia hạn hợp đồng thi đấu ở J-League 2 đối với 2 tài năng trẻ này. Như vậy Công PhượngTuấn Anh sẽ khoác áo đội bóng phố Núi để thi đấu tại Vleague 2017.

cong phuong tuan anh quay ve khoac ao hoang anh gia lai o vleague 2017

 Công Phượng, Tuấn Anh quay về khoác áo Hoàng Anh Gia Lai tại Vleague 2017. Ảnh: Zing.vn

Bên cạnh đó, ông Đức cũng cho biết thêm rằng ông đã nhiều lần từ chối việc hai câu lạc bộ trên của Nhật Bản đề nghị gia hạn hợp đồng với Tuấn Anh và Công Phượng. 

Điều quan trọng hiện tại chính là ông muốn 2 cầu thủ này có cơ hội cọ sát tại Vleague 2017 để học hỏi và được ban huấn luyện đưa lên khoác áo đội tuyển U22 Việt Nam tham dự SEA Games diễn ra từ ngày 19 đến 30/8/2017 tại Malaysia.

Với bóng đá Việt Nam thì SEA Games là giải đấu có ý nghĩa vô cùng quan trọng, bóng đá nước nhà cũng đặt mục tiêu cao nhất là chinh phục chiếc huy chương vàng.

Thời gian qua ở Nhật Bản, hai tài năng trẻ của đội bóng phố Núi không được trọng dụng nên không có nhiều cơ hội thi đấu và cọ xát. Trong khi Công Phượng chỉ có 1 lần được đá chính trong 6 lần ra sân ở Jleague 2 thì Tuấn Anh chỉ được sử dụng ở 2 trận đấu thuộc Cúp Hoàng Đế Nhật Bản.

cong phuong tuan anh quay ve khoac ao hoang anh gia lai o vleague 2017 a

 Công Phượng, Tuấn Anh cố gắng để được tham sự SEA Games

Về phía Xuân Trường thì cầu thủ này lại không thể về nước ngay mà phải thi đấu cho Incheon United cho tới hết hợp đồng có thời hạn 2 năm. Như vậy phải tới mùa giải năm 2018 thì cầu thủ này mới có thể trở về phục vụ được cho đội bóng phố Núi.

Được biết trước đó, Công Phượng được Mito Hollyhock mượn 1 năm với mức chi phí là 2,2 tỷ đồng còn Xuân Trường được Incheon mượn 2 năm tới mức phí gần 7 tỷ đồng. Trong khi đó mức phí mượn Tuấn Anh của Yokohama thì vẫn được giữ kín.

PV

Tin khác

Khoa học Công nghệ 2 giờ trước
(SHTT) - Ông Trần Xuân Bách, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Khoa học và Công nghệ cho rằng sự sáng tạo và đổi mới đã trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống hàng ngày và một nhân tố quan trọng đối với sự phát triển kinh tế và xã hội.
Khoa học Công nghệ 10 giờ trước
(SHTT) - Tối 23/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 17 (2022 - 2023).
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Xây dựng các cánh đồng rau an toàn là giải pháp quan trọng để đảm bảo sức khỏe lâu dài cho người dân. Bởi vậy, trong những năm qua, tỉnh Quảng Ninh luôn quan tâm, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người dân phát triển những cánh đồng rau an toàn.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Trong bối cảnh vấn đề bảo vệ thông tin, dữ liệu cá nhân đang trở thành đòi hỏi cấp bách, việc triển khai các chuẩn về an toàn thông tin (ATTT) sẽ giúp doanh nghiệp (DN) thiết lập các biện pháp bảo mật cần thiết để bảo vệ dữ liệu và hệ thống khỏi các mối đe dọa mạng.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Chủ trì cuộc làm việc về Đề án "Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 2045", Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho biết cần xác định chiến lược ngành công nghiệp bán dẫn của Việt Nam để đặt hàng nhiệm vụ đào tạo nhân lực, dự báo chính xác thị trường.