SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 10/07/2026
  • Click để copy

Công nghệ trí tuệ nhân tạo chìa khóa cho giảm nhẹ rủi ro thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu

11:31, 31/05/2024
(SHTT) - Chiều ngày 30/5, tại Tổng cục Khí tượng Thủy văn đã diễn ra hội thảo " "Khoa học và công nghệ - chìa khóa cho giảm nhẹ rủi ro thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững".

GS Trần Thục, Chủ tịch Hội Khí tượng Thủy văn Việt Nam cùng nhiều nhà khoa học đã nêu Công nghệ trí tuệ nhân tạo chìa khóa cho giảm nhẹ rủi ro thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Ông đã dẫn nhiều thông tin khẳng định khoa học công nghệ thể hiện rõ vai trò trong quan trắc, phân tích và dự báo khí tượng thủy văn. Hiện nhiều trạm quan trắc tự động dần thay quan trắc thủ công, radar thời tiết, định vị sét, vệ tinh; việc truyền tin qua internet, vệ tinh theo thời gian gần thực, dạng số dễ phân tích. 

le-cong-thanh

 Thứ trưởng Lê Công Thành

Thứ trưởng Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành cũng chỉ ra những lo ngại khi biến đổi khí hậu ngày càng rõ nét. Theo ông, những thảm họa thiên tai với tần suất và mức độ tàn phá gia tăng đặt ra những thách thức lớn đối với nỗ lực phát triển bền vững của các quốc gia. Trong bối cảnh đó khoa học và công nghệ đóng vai trò then chốt trong dự báo, phòng ngừa và giảm nhẹ các rủi ro thiên tai, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu.

Ông cho biết, nhiều chương trình, dự án nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ nhằm bảo vệ môi trường và phát triển bền vững được triển khai. Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường mong muốn các nhà khoa học thảo luận các hướng đi mới, giải pháp sáng tạo, nhằm tìm ra chìa khóa tin cậy để giảm nhẹ rủi ro thiên tai, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và hướng tới phát triển bền vững.

tran-hong-thai

Thứ trưởng Trần Hồng Thái phát biểu tại sự kiện 

Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Trần Hồng Thái cũng kỳ vọng các nhà khoa học đẩy mạnh nghiên cứu, hướng mũi nhọn thực hiện áp dụng chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo trong khí tượng thủy văn để ứng phó biến đổi khí hậu, đồng thời hình thành nhóm nghiên cứu mạnh trong lĩnh vực.

GS.TS Trần Đình Hòa, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam dẫn nhiều thông tin cho thấy công nghệ mới như điện toán đám mây, IoT, dữ liệu lớn (Big Data) hay trí tuệ nhân tạo đang được nhiều nước thế giới ưu tiên sử dụng trong các nghiên cứu về biến đổi khí hậu, rủi ro thiên tai. "Để xây dựng các kịch bản, dự báo để ứng phó biến đổi khí hậu cần thiết ứng dụng giải pháp công nghệ tiên tiến", ông nói.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn TS Hoàng Đức Cường cho hay việc áp dụng công nghệ 4.0 toàn diện vào các khâu, lĩnh vực ngành khí tượng giúp tạo giá trị mới và sản phẩm đột phá trong phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu.

TH

Tin khác

Tin tức 3 phút trước
(SHTT) - Sáng 9/7 vừa qua, Công an phường tham mưu UBND phường Sầm Sơn tiếp tục tổ chức ra quân lập lại trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn. Hoạt động nhằm xây dựng môi trường du lịch văn minh, an toàn.
Tin tức 4 phút trước
(SHTT) - Chính phủ ban hành Nghị định số 262/2026/NĐ-CP ngày 30/6/2026 quy định về hoạt động báo chí của cơ quan báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam.
Tin tức 3 giờ trước
(SHTT) - Chiến dịch toàn cầu "Go Healthy with Taiwan 2026" vừa chính thức mở cổng tiếp nhận đề xuất từ các nhà đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp khởi nghiệp, viện nghiên cứu và các tổ chức trên toàn thế giới.
Tin tức 3 giờ trước
(SHTT) - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh đã ban hành văn bản về việc đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan.
Tin tức 3 giờ trước
(SHTT) - Bí thư Thành ủy Hà Nội đã ký ban hành Nghị quyết số 16-NQ/TU về việc xây dựng và triển khai thí điểm mô hình “xã, phường xã hội chủ nghĩa” tại hai xã Phúc Thịnh và Thư Lâm. Đây là bước đi đột phá nhằm cụ thể hóa mục tiêu phát triển Thủ đô.