SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
Khoa học Công nghệ 6 tháng trước
(SHTT) - Xe hybrid, hay còn gọi là xe lai, là sản phẩm ra đời từ sự kết hợp giữa hai bộ truyền động, bao gồm một động cơ chạy bằng xăng và một mô tơ chạy bằng điện. Điểm nổi bật của dòng xe hybrid là khả năng tiết kiệm nhiên liệu, thân thiện với môi trường, động cơ vận hành đầy mạnh mẽ.
Khoa học Công nghệ 1 năm trước
(SHTT) - Mitsubishi Outlander đã được thiết kế lại hoàn toàn cho phiên bản năm 2022. Tuy nhiên năm 2023 phiên bản plug-in hybrid (PHEV) mới được cải tiến với việc cấu hình lại toàn bộ tiện ích cho xe SUV cỡ nhỏ.
Khoa học Công nghệ 1 năm trước
(SHTT) - Công ty đa quốc gia sản xuất xe hơi của Nhật đã lên kế hoạch cho một “cuộc đại tu” tinh tế tại thị trường quê nhà và có thể sang tới Australia và Bắc Mỹ.
Khoa học Công nghệ 1 năm trước
(SHTT) - Mới đây, Hyundai Sonata 2024 hé lộ thêm một bước phát triển vượt bậc, có thể giúp nâng cao mức độ phổ biến của mẫu xe sedan này.
Tài sản trí tuệ 1 năm trước
(SHTT) - Thời gian qua, Apple đã công bố nhiều bằng sáng chế liên quan đến công nghệ ô tô. Điều này cho thấy Apple đang mang tham vọng tiến sâu vào thị trường lớn mạnh này.
Khoa học Công nghệ 1 năm trước
(SHTT) - Mới đây, hãng xe đã đánh dấu màn ra mắt Phantom Series II với phiên bản đặc biệt của dòng xe này mang tên Phantom Platino.
Khoa học Công nghệ 2 năm trước
(SHTT) - Xe tự lái được kỳ vọng sẽ thống lĩnh thị trường ô tô trong tương lai. Các nhà sản xuất xe hơi lớn đang cố gắng phát triển công nghệ tự lái với sự hợp tác của các công ty công nghệ trên toàn cầu. Dưới đây là những sáng chế ấn tượng.
Khoa học Công nghệ 2 năm trước
(SHTT) - Hiện nay con người đã tạo ra những bộ máy có khối óc xử lý cực kỳ nhanh nhạy và chính xác. Vì vậy mà AI hiện diện ở khắp mọi nơi. Trong “cuộc cách mạng công nghiệp 4.0” trí tuệ nhân tạo đã không còn xa lạ ở khắp các lĩnh vực, đặc biêt trong công nghệ sản xuất ô tô. Dưới đây là một vài ứng dụng nổi bật.
Sáng chế 3 năm trước
(SHTT) - Sau khi giữ vị trí hàng đầu trong giới công nghệ thông tin, Apple đang dần lấn sân sang lĩnh vực công nghệ ô tô. Bằng chứng là Táo khuyết đã giới thiệu hàng loạt sáng chế mới có liên quan đến công nghệ ô tô trong tương lai.
Sáng chế 3 năm trước
(SHTT) - Hãng xe Thụy Điển đã nộp hồ sơ xin cấp bằng sáng chế, với phần thiết kế miêu tả vô-lăng có thể dịch chuyển dọc táp-lô.
Sáng chế 5 năm trước
(SHTT) - Toyota đã nộp một bằng sáng chế mới miêu tả về công nghệ chống trộm đặc biệt. Trong tương lai, người dùng xe Toyota sẽ được trải nghiệm tính năng độc đáo, đó là hệ thống tạo mùi thơm cho nội thất và khả năng tấn công kẻ trộm bằng hơi cay.