Công nghệ mới: Pin điện thoại làm từ nước chống cháy nổ
Vấn đề điện thoại cháy nổ luôn là nỗi lo lắng của các nhà sản xuất công nghệ và mối quan tâm hàng đầu của họ chính là pin điện thoại, bởi đây là một trong những linh kiện quan trọng nhất.
Tuy nhiên trong khi công nghệ ngày càng phát triển, các bộ vi xử lý, bộ nhớ được nâng cấp với tốc độ chóng mặt thì công nghệ pin lại chưa có nhiều cải tiến. Đây cũng là lý do dẫn tới việc có quá nhiều nhiệt lượng tỏa ra trong quá trình sử dụng điện thoại, nguyên nhân chính gây ra các vụ nổ. Pin cháy và phát nổ luôn tiềm ẩn nguy cơ gây nguy hiểm cho người sử dụng, phá hủy những thiết bị đắt tiền, thậm chí gây hỏa hoạn và là nguyên nhân của những tai nạn đặc biệt nghiêm trọng. Các hãng công nghệ lớn luôn phải thu hồi các sản phẩm dù chỉ có một chút lỗi nhỏ về pin, điều này đủ thấy tầm nguy hiểm của những viên pin. Chính vì vậy các kỹ sư vẫn luôn đang nỗ lực trong việc chế tạo thành công các loại pin có dung lượng cao nhưng kích thước nhỏ gọn mà vẫn phải đảm bảo an toàn.
Được biết hiện tại hầu hết các thiết bị di động đều sử dụng loại pin Lithium-ion, bên trong có chất điện phân giúp tạo dòng dịch chuyển ion giữa các điện cực. Vấn đề xảy ra là những chất điện phân này được làm bằng hóa chất hữu cơ, vì thế chúng có thể cháy dưới những điều kiện nhất định.
Tuy nhiên mới đây các nhà khoa học tại đại học Maryland và Phòng thí nghiệm nghiên cứu quân đội Hoa Kỳ đã thành công trong việc sử dụng nước để làm pin. Thay vì sử dụng các chất hữu cơ làm chất điện phân bên trong loại pin đang được sử dụng phổ biến hiện nay (lithium-ion), họ sử dụng nước.
Nhóm nghiên cứu cho biết thiết kế của họ cho phép chất điện phân nước của nó tạo ra một lượng điện năng tương đương với hóa chất thông thường, khoảng 4V. Ngoài ra, nhóm nghiên cứu cũng đã thiết kế viên pin sao cho các điện cực bên trong có một lớp phủ sẽ không bị mòn dần khi sử dụng chất điện phân trên mặt nước.
Tuy nhiên, vẫn có một vấn đề rất quan trọng. Đó là việc viên pin này chỉ có thể sạc được khoảng 70 lần, chi bằng khoảng 1/7 so với số chu kỳ sạc trung bình của một viên pin hiện nay. Nhóm nghiên cứu đang cố gắng giải quyết vấn đề này và sẽ sớm thương mại hoá loại pin mới. Điều này sẽ thành cứu cánh mới cho các thiết bị di động khi các nhà sản xuất có thể chế tạo thiết bị vừa nhỏ gọn mà vẫn an toàn.
- Sự khác nhau giữa bom nguyên tử và nhiệt hạch
- Bước tiến y học: Thiết bị phát hiện tế bào ung thư trong vài giây
- Samsung rò rỉ bằng sáng chế Galaxy S9 với màn hình tràn viền
Hương Mi