SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 25/04/2024
  • Click để copy

Công nghệ mới: máy ATM sử dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt

17:00, 27/10/2018
(SHTT) - Với chiếc máy ATM sử dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt, khách hàng khi đi rút tiền chỉ cần nhớ mật khẩu mà không mang theo thẻ vẫn có thể hoàn thành giao dịch như bình thường.

Chiếc máy rút tiền tự động (ATM) sử dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt do Ngân hàng quốc gia Australia (NAB) hợp tác với Dịch vụ nhận diện hình ảnh Azure Cognitive Services của tập đoàn Microsoft phát triển vừa được giới thiệu tại một hội nghị do Hiệp hội Viễn thông liên ngân hàng và tài chính quốc tế (SWIFT) tổ chức tại Sydney, Australia.

nabatm26102018082733

 

Chiếc ATM này sử dụng công nghệ điện toán đám mây vốn khai thác công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để nhận dạng khuôn mặt khách hàng và cho phép họ truy cập vào tài khoản ngân hàng chỉ với một lần quét.

Giám đốc công nghệ của NAB Patrick Wright bày tỏ tin tưởng AI sẽ tác động nhiều hơn nữa tới các dịch vụ tài chính và các giải pháp mà các ngân hàng có thể cung cấp trong tương lai.

cong-nghe-nhan-dang-khuon-mat

 

Theo ông Wright, công nghệ điện toán đám mây cho phép NAB tận dụng các tính năng tân tiến, cũng như cho phép ngân hàng nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng trong tương lai.

Chia sẻ thêm về thiết bị này, NAB cho biết vì lý do an toàn, chiếc ATM được lập trình chỉ lưu trữ "dữ liệu sinh trắc học" thay vì hình ảnh khách hàng. Tuy nhiên, khách hàng có thể không cần phải mang theo thẻ, mà chỉ cần nhớ mật khẩu để truy cập vào tài khoản ngân hàng của mình.

An An

Tin khác

Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Ông Trần Xuân Bách, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Khoa học và Công nghệ cho rằng sự sáng tạo và đổi mới đã trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống hàng ngày và một nhân tố quan trọng đối với sự phát triển kinh tế và xã hội.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - VASA-1, công cụ AI mới của Microsoft, có thể chuyển đổi ảnh chân dung thành video nói hoặc hát với âm thanh cho trước một cách chân thực.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Tối 23/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 17 (2022 - 2023).
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - Công ty Weichai Power của Trung Quốc mới đây đã chính thức ra mắt động cơ diesel đầu tiên trên thế giới đạt được mức hiệu suất thân nhiệt lên tới 53,09%. Đây là thành tựu sau nhiều năm nghiên cứu từ đội ngũ sản xuất của công ty này.
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - Xây dựng các cánh đồng rau an toàn là giải pháp quan trọng để đảm bảo sức khỏe lâu dài cho người dân. Bởi vậy, trong những năm qua, tỉnh Quảng Ninh luôn quan tâm, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người dân phát triển những cánh đồng rau an toàn.