SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 29/03/2024
  • Click để copy

Công nghệ mới hỗ trợ người liệt giao tiếp bằng ý nghĩ

14:47, 01/12/2018
(SHTT) - Một nhóm các nhà khoa học Mỹ đã thành công trong việc tạo ra thiết bị cho phép chuyển suy nghĩ của các bệnh nhân thành các văn bản để giao tiếp với mọi người xung quanh.

Các nhà khoa học từ Đại học Brown, Trung tâm Y tế Providence VA, Bệnh viện Đa khoa Massachusetts và Đại học Stanford (Mỹ) đã thành công trong việc tạo ra một hệ thống hỗ trợ những người gặp vẫn đề về khả năng giao tiếp, giúp họ có thể chuyển các suy nghĩ thành các đoạn văn bản để trao đổi thông tin với nhau.

Nghiên cứu này được thực hiện trên ba tình nguyện viên bị liệt bằng việc gắn cho mỗi người một con chip được gọi là BrainGate, có kích thước chỉ bằng một viên aspirin trang bị 100 điện cực, vào vùng vỏ não vận động của họ.

briangate

 

Chip này sau đó sẽ thu thập các dữ liệu sóng não và gửi tín hiệu đến một máy tính, nơi phát hiện và thực hiện tác vụ cụ thể. Máy tính này sẽ "tự động" soạn thảo đoạn văn bản theo lệnh từ ý nghĩ người dùng. Mỗi lệnh được gửi đến máy tính bảng thông qua kết nối Bluetooth, có nghĩa "ý nghĩ" của người dùng chíp hoạt động như một con chuột không dây.

Khi được gắn vào đầu và kết nối với một máy tính bảng, người bị liệt chân tay có thể sử dụng ý nghĩ của mình để soạn thảo, gửi tin nhắn văn bản một cách cơ bản, thậm chí là chơi một bản nhạc piano đơn giản.

Ngoài ra, họ có thể sử dụng các ứng dụng email, trò chuyện và chia sẻ video phổ biến, kiểm tra thời tiết, xem video trên YouTube và mua sắm trực tuyến.

Đặc biệt, một trong ba tình nguyện viên còn có thể chơi "bản giao hưởng số 9" nổi tiếng của Beethoven trên một ứng dụng piano kỹ thuật số.

"Một trong những tình nguyện viên nói với chúng tôi vào lúc bắt đầu thử nghiệm rằng cô ấy thực sự muốn chơi nhạc một lần nữa. Và thật tuyệt vời là cô ấy đã làm được", Tiến sĩ Paul Nuyujukian, tác giả chính của nghiên cứu cho biết.

Với việc sử dụng chip BrainGate, những người tham gia có thể thực hiện tới 22 "lệnh"trong mỗi phút. Trong việc dùng ứng dụng văn bản, chẳng hạn như Google Hangouts và tin nhắn văn bản cơ bản, họ có thể nhập tối đa 30 ký tự mỗi phút.

Trước đó, chip BrainGate đã chứng minh sự thành công của công nghệ này khi giúp một phụ nữ bị liệt tự pha và uống cà phê chỉ bằng những suy nghĩ của mình.

Các nhà nghiên cứu tin rằng BrainGate có ý nghĩa quan trọng đối với những bệnh nhân bị liệt và những người bị câm. Nó không chỉ giúp người bệnh tăng khả năng tương tác với gia đình, bạn bè mà còn mở ra những con đường mới cho việc phát triển bản thân, sống có ích cho xã hội của họ.

Hà An 

Tin khác

Khoa học Công nghệ 11 giờ trước
(SHTT) - Robot Emo được đánh giá là robot thế hệ mới, có thể đoán trước nụ cười của người đối diện chỉ trong vòng 0.9 giây, đồng thời cùng lúc tạo ra biểu cảm tương tự trên khuôn mặt mình.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Theo thông cáo báo chí, các chuyên gia tại Đại học Công nghệ Thiên Tân, Trung Quốc mới đây đã tạo ra một loại pin đột phá, vận hành bằng oxy cơ thể, sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Từ lâu, bia Bỉ đã được biết đến với sự đa dạng, chất lượng xuất sắc và truyền thống lâu đời. Hiện tại, các nhà nghiên cứu đã sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để làm cho hương vị của loại bia trứ danh này trở nên ngon hơn.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Công ty Honda Việt Nam đã chính thức công bố chiến dịch triệu hồi 221 xe Gold Wing và CBR1000RR. Mục đích của đợt triệu hồi là để kiểm tra hiện tượng phồng cánh bơm xăng nhằm đảm bảo chất lượng tối ưu cho sản phẩm.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Apple đang lên kế hoạch sử dụng Ernie Bot, một công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) do Trung Quốc phát triển, cho các sản phẩm và bản cập nhật sắp tới tại quốc gia này.