Công nghệ mới cho phép quét mống mắt từ xa hơn 10 mét
Tờ Theatlantic cho biết công nghệ mới này cho phép nhận diện được một người mà không cần tiếp xúc với độ chính xác như sử dụng bộ cảm biến quét vân tay. Tất nhiên, người bị quét mống mắt sẽ không biết được việc này.
Theo các nhà khoa học, một trong những ứng dụng mà công nghệ này có thể sử dụng là giảm thiểu rủi ro cho những người thi hành công vụ khi phải tiếp cận với đối tượng. Chẳng hạn, người cảnh sát thay vì phải đối mặt với rủi ro khi tiếp cận với người lái xe để xác minh danh tính thì có thể sử dụng công nghệ mới này để nhận diện anh ta là ai.
Tuy vậy, cũng thật dễ đoán được mặt trái của công nghệ mới này như nó cho phép chính phủ hay cá nhân theo dõi bạn mà bạn không hay biết.
Tuy nhiên, giáo sư Savvides của trường Đại học Carnegie Mellon lại cho rằng mọi người đã bị theo dõi từ sở thích hay đi đâu như thế nào thông qua rất nhiều thông tin như thông tin thanh toán bằng thẻ tín dụng. Theo giáo sư thì việc theo dõi đã được thực hiện từ trước mà không cần nhận diện khuôn mặt hay quét giác mạc.
Nhóm nghiên cứu của trường Đại học Mellon University đã đăng ký sở hữu trí tuệ cho phát minh của mình và giáo sư Savvides cho biết ông đang tìm cách làm cho thiết bị này rẻ hơn và dễ dùng đối với mọi người.