Công cụ mới giúp phát hiện hàng giả trong sản phẩm chuyển phát
Theo Australia Post, Công cụ Phát hiện hàng giả mới có khả năng xác thực tem, gói hàng có in tem và gói hàng trả trước được rao bán trên mạng, tự động phát hiện các mặt hàng giả mạo và cung cấp phân tích theo thời gian thực.
Công cụ này hoạt động như một “chú chó săn kỹ thuật số” giúp tự động quét các sàn thương mại điện tử, sử dụng phân tích dữ liệu gần như theo thời gian thực để phát hiện và gắn cờ sản phẩm giả mạo.
Theo Australia Post, quá trình thử nghiệm, hệ thống đã phát hiện hàng trăm sản phẩm giả, giúp ngăn chặn số lượng hàng giả trị giá hàng triệu đô la Úc khỏi các sàn thương mại điện tử.
Ông Kevin Zuccato, Giám đốc An ninh tại Australia Post, cho biết sự gia tăng của tem và hàng giả được bán theo con đường vận chuyển bưu chính là điều “đáng lo ngại”, đồng thời cảnh báo rằng những người sản xuất, buôn bán hoặc sử dụng hàng giả có thể bị truy tố.
“Các sản phẩm hàng giả được tiêu thụ qua con đường chuyển phát, giao hàng không phải là vấn đề mới, nhưng chúng tôi đang chứng kiến sự gia tăng đáng kể về số lượng lưu hành,” ông Zuccato nói. “Công cụ mới này cho phép chúng tôi xác định và gỡ bỏ nhanh chóng các sản phẩm gian lận thương mại trên môi trường thương mại trực tuyến.”
Ông cũng lưu ý rằng việc sử dụng tem hoặc bao bì giả có thể khiến các bưu kiện không được giao đến nơi nhận, và khuyến cáo khách hàng chỉ nên mua sản phẩm chính hãng tại cửa hàng trực tuyến chính thức của Australia Post.
Nỗ lực chống hàng giả của Bưu chính Úc còn bao gồm hợp tác với Lực lượng Biên phòng Úc (Australian Border Force) nhằm chặn đứng hàng giả trước khi đến tay người tiêu dùng. Các sản phẩm bị tịch thu sẽ được phân tích tại cơ sở chuyên môn, kiểm tra chất lượng và các đặc điểm bảo mật như hình mờ (watermark).
Quỳnh Trang
TIN LIÊN QUAN
-
Hà Nội quyết liệt siết chặt kiểm soát thị trường, đạt thành tích ấn tượng vượt chỉ tiêu
-
Vi phạm bằng sáng chế OLED, Samsung đối mặt khoản bồi thường 274 tỷ won
-
Bị cáo buộc 'đánh cắp bản quyền', UEFA đối mặt với nguy cơ bồi thường hơn 20 triệu euro
-
Phát hiện 70% sản phẩm Temu và Shein vi phạm tiêu chuẩn an toàn của EU