Công bố Di sản văn hóa thế giới thứ 9 của Việt Nam: Quần thể Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc
Tham dự buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh sự kiện này không chỉ là niềm vui lớn mà còn là sự ghi nhận những nỗ lực bền bỉ suốt 11 năm qua của Việt Nam trong việc xây dựng hồ sơ đề cử, kể từ sau khi Quần thể danh thắng Tràng An được công nhận vào năm 2014.
Việc UNESCO ghi danh Di sản Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc đã khẳng định sự đánh giá cao của cộng đồng quốc tế đối với những giá trị nổi bật của di sản, đặc biệt là tư tưởng nhân văn sâu sắc của Phật giáo Trúc Lâm do Phật hoàng Trần Nhân Tông sáng lập. Thủ tướng cũng biểu dương nỗ lực của các tỉnh Quảng Ninh, Bắc Giang, Hải Dương (nay là thành phố Hải Phòng) và các cơ quan liên quan trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại chương trình công bố.
Nâng cao vai trò, vị thế của Di sản
Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định việc ghi danh Di sản thế giới đã nâng cao vai trò, vị thế của quần thể di tích này trên trường quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi để bảo tồn và phát huy giá trị một cách bền vững. Thủ tướng đặc biệt đánh giá cao tỉnh Quảng Ninh, địa phương đã chủ trì và đóng vai trò then chốt trong suốt quá trình xây dựng và bảo vệ thành công hồ sơ.
Để tiếp tục bảo vệ và phát huy những giá trị nổi bật toàn cầu của Di sản, Thủ tướng yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cùng các tỉnh Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hải Phòng tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý và các quy chế quản lý ở cấp quốc gia và địa phương. Cùng với đó, cần quy định rõ vai trò, trách nhiệm của bộ máy quản lý di sản liên tỉnh, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị và cộng đồng.
Một điểm nhấn quan trọng là việc xây dựng các ủy ban/hội đồng tư vấn về bảo tồn, tập hợp các thành viên từ các bên liên quan để phát huy trí tuệ, sáng kiến của mọi cá nhân trong hoạt động bảo vệ di sản.
Lan tỏa hình ảnh di sản qua mỗi “đại sứ văn hóa”
Thủ tướng cũng yêu cầu xây dựng các kế hoạch quản lý phù hợp với Di sản, giao tỉnh Quảng Ninh chủ trì triển khai. Kế hoạch này cần nhận diện đầy đủ các nguy cơ tiềm ẩn, từ đó đưa ra hành động cụ thể để ngăn chặn, giảm thiểu rủi ro, cũng như xây dựng kế hoạch quản lý du khách hiệu quả.
Đặc biệt, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh việc đẩy mạnh quảng bá hình ảnh di sản. Thủ tướng kêu gọi mỗi người dân sẽ là một "đại sứ văn hóa" trong việc lan tỏa giá trị, tuyên truyền, quảng bá hình ảnh đặc sắc của Di sản Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc đến bạn bè quốc tế, đặc biệt là thông qua các sự kiện văn hóa và nền tảng số.
Sự kiện lần này không chỉ ghi nhận thành tựu của Việt Nam trong bảo tồn di sản mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm của toàn xã hội trong việc giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa, lịch sử quý báu.
Ngay sau lễ công bố, chương trình nghệ thuật đặc sắc "Thanh âm Yên Tử – Di sản ngàn đời" đã diễn ra tại Quảng trường Minh Tâm với sự tham gia của gần 700 nghệ sĩ, tái hiện hành trình Đức vua Trần Nhân Tông sau khi hoàn thành sứ mệnh với đất nước đã chọn Yên Tử để xuất gia, sáng lập Thiền phái Trúc Lâm, lan tỏa triết lý nhân văn, hòa bình và khoan dung.
Với việc có thêm Di sản thế giới thứ 9, Việt Nam hiện có 9 Di sản thế giới được UNESCO ghi danh, bao gồm:
Vịnh Hạ Long (1994)
Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng (2003)
Cố đô Huế (1993)
Phố cổ Hội An (1999)
Thánh địa Mỹ Sơn (1999)
Hoàng thành Thăng Long (2010)
Thành nhà Hồ (2011)
Khu danh thắng Tràng An (2014)
Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc (2025)
Lễ công bố Di sản thế giới lần này đã khẳng định vị thế và vai trò của Việt Nam trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, đồng thời mở ra những cơ hội mới để phát triển du lịch bền vững và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của dân tộc đến với thế giới.
Minh Anh