Công bố Đề án “Love Economy Vietnam”: Kiến tạo nền kinh tế lấy hạnh phúc làm mục tiêu
Sự kiện thu hút sự tham gia của các nhà quản lý, nhà khoa học, chuyên gia, các hiệp hội, cộng đồng doanh nghiệp trong nước cùng đại diện 5 tổ chức quốc tế.
Chương trình do Hiệp hội Hội chợ Triển lãm Thương mại và Tổ chức Sự kiện Việt Nam (VECA), Viện Nghiên cứu Phát triển Doanh nhân Việt Nam - ASEAN (EDRI) và Hội Kỷ lục gia Việt Nam (VietKings) phối hợp tổ chức.
Từ trăn trở thực tiễn đến hệ thống lý luận “Love Economy Vietnam”
Một trong những nội dung trọng tâm của sự kiện là công bố và lấy ý kiến phản biện khoa học đối với Đề án Love Economy Vietnam - Kiến tạo Nền Kinh tế Hạnh phúc Việt Nam. Đề án được hình thành trên cơ sở quá trình nghiên cứu, tổng kết thực tiễn và triển khai các chương trình cộng đồng trong nhiều năm từ sự trăn trở: Làm thế nào để phát triển kinh tế mà con người vẫn hạnh phúc?
Love Economy Vietnam không phải là một ngành kinh tế mới hay mô hình thay thế các mô hình hiện hành, mà hướng tới xây dựng một hệ sinh thái kết nối và gia tăng giá trị. Đề án xác định rõ:
Mục tiêu: Hạnh phúc của Nhân dân (lấy con người làm trung tâm, Nhân dân làm gốc)
Nền tảng: Văn hóa
Động lực: Khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo
Định hướng: Phát triển bền vững
TS. Thang Văn Phúc - nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội Kỷ lục gia Việt Nam
Phát biểu đề dẫn tại Diễn đàn, TS. Thang Văn Phúc - nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội Kỷ lục gia Việt Nam nhấn mạnh tính thực tiễn và khả năng ứng dụng của Đề án: “Một diễn đàn khoa học chỉ thực sự có giá trị khi kết quả của diễn đàn được chuyển hóa từ nghiên cứu, tham luận thành tri thức, từ dữ liệu thành cơ sở thực tiễn, chính sách và những chương trình hành động cụ thể.”
5 trụ cột phát triển và Mô hình Kinh tế Bạc
Tại Diễn đàn, các chuyên gia đã tập trung thảo luận chuyên sâu về 5 trụ cột cốt lõi gồm: Hạnh phúc cá nhân - Hạnh phúc gia đình - Hạnh phúc doanh nghiệp - Hạnh phúc xã hội - Hạnh phúc quốc gia, cùng mô hình chiến lược Love Silver Vietnam (Kinh tế Bạc) hướng tới cộng đồng người cao tuổi.
Tại Diễn đàn, các chuyên gia đã tập trung thảo luận chuyên sâu về 5 trụ cột cốt lõi
Theo PGS.TS, Đại tá Vi Thái Lang (Giảng viên cao cấp Học viện Chính trị CAND), cách tiếp cận này đặt mục tiêu phát triển kinh tế trong mối quan hệ hài hòa với chất lượng cuộc sống, nguồn nhân lực, văn hóa, môi trường, trách nhiệm xã hội và khả năng đổi mới sáng tạo. Đồng quan điểm, TS. Phạm Thanh Tịnh (Chủ tịch Hội Nghiên cứu Khoa học Đông Nam Á - Việt Nam) khẳng định mối liên hệ hữu cơ giữa 5 trụ cột, trong đó hạnh phúc của mỗi cá nhân và gia đình chính là gốc rễ bền vững để hình thành các doanh nghiệp, cộng đồng và một quốc gia thịnh vượng.
Để đo lường và đánh giá hiệu quả trong thực tế, một trong những định hướng đột phá được đưa ra là nghiên cứu xây dựng Bộ Chỉ số Hạnh phúc Việt Nam (LEVI - Love Economy Vietnam Index) cùng nền tảng dữ liệu phục vụ quản trị.
Khởi động hành trình 19 năm và cơ chế “Hiệp lực 5 Nhà”
Theo PGS.TS Nguyễn Hoàng Sơn (Giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh), Diễn đàn ngày 31/7 không phải là điểm kết thúc mà là cột mốc khởi đầu cho hành trình 19 năm (2026–2045) hiện thực hóa khát vọng kiến tạo Nền Kinh tế Hạnh phúc, hướng tới mục tiêu xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng vào năm 2045.
Lễ ký kết
Giai đoạn 2026- 2031 được xác định là bước công bố, tiếp nhận phản biện và kiểm chứng mô hình trong thực tiễn. Đề án dự kiến triển khai theo mô hình Hiệp lực 5 Nhà: Nhà nước – Nhà khoa học – Nhà doanh nghiệp – Nhà đầu tư/tài chính – Nhà truyền thông (và các tổ chức xã hội).
Thông qua cơ chế này, các chương trình hành động sẽ tập trung vào các lĩnh vực mũi nhọn: phát triển nguồn nhân lực, chuyển đổi số, AI, đổi mới sáng tạo, công nghiệp văn hóa, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và mở rộng hợp tác quốc tế. Điển hình là chương trình hợp tác giữa Viện EDRI và Viện Nghiên cứu Chuyển đổi số ASEAN hướng tới thành lập Trung tâm Hỗ trợ Phụ nữ Kinh doanh và Khởi nghiệp trên nền tảng số, triển khai Dự án “1 triệu dự án kinh doanh và khởi nghiệp trên nền tảng số”.
Biến tri thức thành hành động thiết thực
Bà Lê Thị Huyền Trang – Viện trưởng EDRI chia sẻ tại Diễn đàn.
Nhìn nhận về triết lý phát triển bền vững, Bà Lê Thị Huyền Trang - Viện trưởng EDRI chia sẻ tại Diễn đàn: Phát triển bền vững không nhất thiết bắt đầu từ những điều lớn lao mà có thể bắt đầu từ sự thay đổi của từng con người, từng gia đình và từng doanh nghiệp. “Đừng chỉ đặt mục tiêu xây dựng một doanh nghiệp thành công. Hãy xây dựng một doanh nghiệp tạo ra giá trị. Đừng chỉ hỏi mình sẽ đạt được điều gì, hãy tự hỏi mình sẽ để lại điều gì.”
Bên cạnh phiên thảo luận khoa học, sự kiện còn diễn ra Hội nghị Kết nối Kinh doanh & Đầu tư Việt Nam - Quốc tế 2026, tạo không gian giao thương và ký kết hợp tác thiết thực giữa các doanh nghiệp Việt Nam với các đối tác quốc tế.
Diễn đàn Khoa học Quốc gia “Love Economy Vietnam” đã đặt ra một bài toán rộng lớn và nhân văn hơn câu chuyện tăng trưởng đơn thuần: Làm thế nào để phát triển kinh tế đồng thời nâng cao chất lượng con người, phát huy sức mạnh văn hóa và gia tăng hạnh phúc của Nhân dân.
Ban Tổ chức cùng Hội đồng Điều hành Viện EDR
Sau sự kiện, Ban Tổ chức cùng Hội đồng Điều hành Viện EDRI (Bà Lương Thị Kim Xuân - Chủ tịch HĐQL; TS. Trần Thị Bạch Dương - Phó Chủ tịch, Phó Viện trưởng; Bà Lê Thị Huyền Trang - Viện trưởng) cùng các chuyên gia, cố vấn sẽ tiếp tục tổng hợp ý kiến đóng góp, hoàn thiện cơ sở lý luận và thực tiễn để triển khai Đề án trong chặng đường tiếp theo.
BH
TIN LIÊN QUAN
-
AI và thương mại điện tử: Động lực mới cho tăng trưởng kinh tế Hà Nội
-
Diễn đàn Kinh tế Thủ đô 2026: Tạo động lực giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa bứt phá tăng trưởng
-
Nghệ nhân làng Chuông thích ứng linh hoạt trong kỷ nguyên kinh tế số
-
Trong nền kinh tế số, AI không phải lý do để cắt giảm con người trong doanh nghiệp