SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 18/04/2024
  • Click để copy

Công an TP Hồ Chí Minh họp báo về vụ nổ làm chết 10 người

14:58, 25/02/2013
Sau gần 20 giờ đồng hồ khẩn trương triển khai công tác cứu hộ cứu nạn, điều tra nguyên nhân vụ nổ kinh hoàng, xảy ra tại hẻm 384 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.8, Q.3, làm 10 người chết, 3 người bị thương, vào lúc 19 giờ 30 tối 24-2, CATP.HCM đã tổ chức họp báo thông tin về vụ cháy nổ gây hậu qủa thảm khốc nhất tại TP trong nhiều năm qua.

Theo báo cáo được đại tá Lê Anh Tuấn – Chánh Văn phòng CATP.HCM cung cấp: Vào lúc 0 giờ 30 rạng ngày 24-2, công an nhận được tin báo tại ba căn nhà nằm trong hẻm 384 Nam Kỳ Khởi Nghĩa xảy ra vụ cháy nổ, lực lượng CA cùng cảnh sát PCCC lập tức được điều đến hiện trường, tiến hành chữa cháy, khoảng 1 tiếng sau ngọn lửa bị dập tắt.

Qua xác định, vụ nổ phát ra tại nhà 384/9 (nhà ngăn đôi), do ông Lê Nam Phương (58 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh) thuê cách đây chừng 2 tháng để làm trụ sở Cty công nghệ giải trí Lạc Việt, do ông làm giám đốc. Vụ nổ đã khiến ngôi nhà này (hai tầng) cùng hai căn nhà kế bên bị sập hoàn toàn. Ông Phương có biệt danh là Phương "khói lửa" là chuyên gia dàn dựng các cảnh quay cháy nổ cho phim ảnh. 

Chuyển nạn nhân vừa được tìm thấy ra ngoài. Ảnh: CTV

Quá trình tìm kiếm đến 12 giờ cùng ngày đã phát hiện 10 người chết. Trong đó cả gia đình ông Phương gồm vợ chồng và ba người con đều thiệt mạng. Chín thi thể đã xác định được danh tính, có một tử thi cháy đen chưa thể xác định lai lịch, theo nhận định đây có thể là em gái ông Phương. Ngoài ra vụ nổ còn làm ba người bị thương, phải nhập viện cấp cứu. Lực lượng cứu hộ cũng phát hiện có nhiều vỏ đạn (đã tháo thuốc) cùng các đạo cụ dùng để tạo hiệu ứng cháy nổ trong phim ảnh.

  

Những ngôi nhà bị sập hoàn toàn do sức công phá rất mạnh. Ảnh: CTV 

Bước đầu CA xác định ông Phương có dấu hiệu vi phạm pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ khi để chất nổ trong nhà và không có biện pháp bảo đảm an toàn khi lưu giữ.

      

Xe xúc tham gia đào bới, tìm kiếm nạn nhân. Ảnh: CTV 

Cũng tại cuộc họp báo, trước một số ý kiến của người theo dõi tại hiện trường, cho rằng công tác cứu hộ được tiến hành chậm chạp, không chuyên nghiệp, đại tá Tuấn bác bỏ điều này và cho rằng: "Tôi cũng có mặt tại hiện trường và nhận thấy hoạt động của lực lượng cứu hộ cứu nạn là rất tốt. Công tác phối hợp tìm kiếm cũng như phong toả hiện trường đã đạt được sự đồng bộ cao. Việc cứu hộ không phải là làm mọi cách moi thi thể nạn nhân ra ngoài nhanh nhất, mà mỗi sinh mạng là một hy vọng, dù còn một chút cơ hội cứu được người thì cũng phải làm, thế nên phải hết sức cẩn trọng”.

        

Một cụ già bị thương sau vụ nổ, được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: CTV 

Hiện Cơ quan điều tra CATP.HCM đã khởi tố vụ án, tiếp tục điều tra làm rõ những sai phạm của ông Phương trong việc cất giữ vật liệu nổ dẫn đến vụ cháy nổ kinh hoàng trên. Mọi kết qủa phải chờ kết luận cuối cùng của cơ quan điều tra. Tuy nhiên khả năng rất lớn vụ nổ là do tai nạn.

Tin khác

Tin tức 1 giờ trước
Tại Hội nghị hợp tác và đầu tư giữa các tỉnh Tây Nguyên và Ấn Độ vừa diễn ra, tỉnh Đắk Lắk mong muốn Ấn Độ tạo điều kiện thuận lợi cho quả sầu riêng và các nông sản của tỉnh được xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Ấn Độ.
Tin tức 3 giờ trước
Liên quan đến Dự thảo Nghị định quy định về giá đất, Hội Thẩm định giá Việt Nam đã có ý kiến góp ý trực tiếp vào các nội dung kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Tin tức 5 giờ trước
(SHTT) - Sáng 17/4, trường Đại học Hải Phòng tổ chức lễ mít tinh chào mừng 65 năm ngày thành lập. Trước đó tại các khoa, các đơn vị cơ sở trực thuộc tổ chức nhiều hoạt động bổ ích, ý nghĩa như: Giao lưu văn hóa – thể thao, ngày hội hiến máu tình nguyện; hội trại thanh niên trường Đại học Hải Phòng…
Tin tức 20 giờ trước
Tầm nhìn đến năm 2045, Khu công nghệ cao TP.HCM sẽ trở thành một tiểu khu đô thị khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo.
Tin tức 21 giờ trước
(SHTT) - Cùng với việc công bố Đề án tuyển sinh năm 2024, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (Học viện) đã công bố chính sách học bổng đặc biệt dành cho các thí sinh trúng tuyển trong kỳ tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2024.