SO HUU TRI TUE
Thứ tư, 24/04/2024
  • Click để copy

Công an không xử lý tài xế trả tiền lẻ qua trạm thu phí Cai Lậy

06:30, 27/08/2017
(SHTT) - Liên quan đến việc tài xế trả tiền lẻ qua trạm thu phí Cai Lậy, mới đây đại tá Nguyễn Việt Hùng, Phó giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang đã lên tiếng làm rõ vụ việc.
C

Các tài xế bỏ tiền lẻ vào chai nhựa để mua vé qua trạm BOT Cai Lậy. Ảnh: Vietnamnet    

Trao đổi với Zing.vn ngày 26/8, đại tá Nguyễn Việt Hùng, Phó giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang, cho biết đơn vị không tham gia xử lý những vấn đề liên quan đến tiền lẻ tại trạm thu phí Cai Lậy ở xã Bình Phú (huyện Cai Lậy, Tiền Giang). Theo ông Hùng, lực lượng công an có mặt tại trạm này để giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông.

"Chúng tôi chỉ tham gia xử lý những trường hợp có hành vi vi phạm pháp luật, cản trở giao thông, gây rối trật tự công cộng. Việc tài xế sử dụng tiền lẻ qua trạm chúng tôi không tham gia xử lý", ông Hùng khẳng định.

Theo ông Hùng, tổ chức hoặc cá nhân bất kỳ đều có quyền đề nghị xử lý tài xế sử dụng tiền lẻ để kéo dài thời gian khi qua trạm thu phí Cai Lậy. Tuy nhiên, cơ quan chức năng chỉ làm đúng trách nhiệm, nhiệm vụ được giao; việc nào không đúng thì không làm.

Hiện, Công an Tiền Giang cũng chưa nhận được văn bản của Công ty TNHH Đầu tư quốc lộ 1 Tiền Giang về việc yêu cầu xử lý tài xế dùng tiền lẻ qua trạm Cai Lậy.

"Vấn đề cản trở giao thông, gây rối trật tự công cộng như những ngày mà camera tại trạm thu phí ghi lại thì tôi đã chỉ đạo Công an huyện Cai Lậy xác minh, thu thập chứng cứ. Nếu đủ yếu tố xác định hành vi vi phạm và đúng đối tượng thì phải xử lý theo quy định pháp luật", đại tá Hùng chia sẻ với Zing.vn.

Trước đó, Thanh Niên phản ánh, khoảng 16 giờ 30 ngày 13/8, giới tài xế xe tải và xe khách tiếp tục tập hợp thành đoàn qua trạm thu phí Cai Lậy (hướng miền Tây về TP.HCM) thể hiện sự phản đối bằng cách dùng tiền lẻ có mệnh giá thấp để mua vé, gây kẹt xe khoảng 6 km kéo dài từ cầu An Cư (chợ Bà Đắc, H.Cái Bè, Tiền Giang) đến trạm thu phí.

Có trường hợp tài xế trả tiền bằng cách đưa từng tờ tiền một nhằm kéo dài thời gian đậu lại cabin, hoặc dừng xe để phản đối, chất vấn nhân viên trạm thu phí. Trong khi đó nhiều tài xế di chuyển ở phía sau nôn nóng bấm còi inh ỏi, khu vực thu phí trở nên náo loạn.

Trạm thu phí đã điều động, tăng cường thêm nhân viên phục vụ, đồng thời mở thêm 2 làn xe của chiều ngược lại để giải tỏa bớt áp lực. Tuy nhiên, nhiều tài xế di chuyển từ hướng TP.HCM về miền Tây cũng phản đối bằng cách dùng tiền lẻ mua vé qua trạm ở tất cả các làn làm giao thông cả 2 chiều bị kẹt cứng.

Đến 17 giờ cùng ngày, trạm thu phí mới bắt đầu xả trạm cho xe lưu thông tự do và không thu phí. Đến khoảng 17 giờ 30, trạm thu phí hoạt động bình thường trở lại. Sau đó đến 18 giờ,  tình hình căng thẳng trở lại khi nhiều tài xế quay đầu xe nhiều lần để mua vé bằng tiền lẻ khiến lại phải xả trạm. Đến 19 giờ, trạm thu phí vẫn còn xả trạm cho xe qua.

PV (t/h)

Tin khác

Tin tức 7 giờ trước
(SHTT) - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Theo đó, Thành phố sẽ tổ chức 7 trận địa bắn pháo hoa phục vụ công chúng.
Tin tức 8 giờ trước
(SHTT) - Phát biểu tại Diễn đàn Tương lai ASEAN, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết, thời điểm ASEAN bước sang thập kỷ thứ sáu tồn tại và phát triển cũng là lúc chúng ta đang chuẩn bị bước vào một giai đoạn tăng trưởng mới sau khi hoàn thành việc thực hiện Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025.
Tin tức 8 giờ trước
(SHTT) - Hiện nay, người dân Hà Nội và Thừa Thiên Huế có thể đề nghị cấp phiếu lý lịch tư pháp ngay trên ứng dụng VNeID bằng cách thực hiện theo 7 bước dưới đây.
Tin tức 10 giờ trước
(SHTT) - Ngày 23/4, Học viện Ngoại giao (Bộ Ngoại giao) tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN (AFF 2024) với Chủ đề “Xây dựng Cộng đồng ASEAN phát triển nhanh, bền vững, lấy người dân làm trung tâm”.
Tin tức 10 giờ trước
(SHTT) - Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ TT&TT) vừa phát đi văn bản cảnh báo gửi các Đài phát thanh, truyền hình, các đơn vị hoạt động truyền hình, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền về việc kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình.