SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 29/03/2024
  • Click để copy

Con đường trở thành tỷ phú của Donald Trump

08:04, 05/11/2020
Theo thống kê của Forbes, Tổng thống Mỹ Donald Trump hiện sở hữu khối tài sản trị giá 2,5 tỷ USD, xếp thứ 339 trong Top 400 người giàu nhất nước Mỹ năm 2020.

Donald Trump từng chia sẻ với cử tri rằng, cha ông - Frederick Christ "Fred" Trump – đã cho ông “một khoản vay nhỏ” trị giá 1 triệu USD để bắt đầu sự nghiệp.

Không chỉ nhận được sự hỗ trợ tài chính, Donald Trump còn được thừa hưởng khả năng kinh doanh từ cha mình. Fred Trump bắt đầu sự nghiệp kinh doanh bất động sản ở khu dân cư tại các quận Brooklyn và Queens thuộc New York. Các công trình của ông được đánh giá cao về chất lượng, đồng thời tiết kiệm chi phí tối đa.

Ông Fred thường chi dưới ngân sách cho các dự án do chính phủ tài trợ và bỏ túi phần chênh lệch làm lợi nhuận - một hành vi dù hợp pháp nhưng khiến ông bị triệu tập trước Quốc hội Mỹ.

Cũng kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản nhưng Donald Trump đã quyết định chuyển từ việc xây dựng nhà ở chi phí thấp sang xây các tháp cao cấp ở Manhattan. Để làm được điều này, Donald Trump dựa vào các mối quan hệ của cha và cùng ông đứng tên trong các khoản vay.

Dự án lớn đầu tiên của Donald Trump là khách sạn Commodor. Ông đã hợp tác với Tập đoàn Hyatt mua khách sạn này vào năm 1976 với giá không được tiết lộ và đổi tên thành Grand Hyatt.

Vào thời điểm đó, nhiều tòa nhà ở Manhattan đang phải đối mặt với việc tịch thu tài sản; Bản thân Commodore cũng mắc khoản nợ 1,5 triệu USD và New York không được coi là điểm nghỉ dưỡng sang trọng như ngày nay. Khoản đầu tư này có thể coi như một thương vụ nhiều rủi ro với một doanh nhân trẻ như Donald Trump.

Sử dụng các kỹ năng đàm phán của mình, ông Trump đã thuyết phục thành phố New York cho khách sạn giảm thuế trong 40 năm và nhờ đó tiết kiệm được 160 triệu USD. Năm 1996, ông bán một nửa khách sạn của mình cho Hyatt với giá 142 triệu USD.

Sau đó, ông Trump tiếp tục đầu tư và phát triển các tòa nhà lớn ở New York, bao gồm cả việc mua khách sạn Plaza và tòa nhà cũ của Ngân hàng Manhattan.

Donald Trump có thể tự nhận mình là một “ông trùm” bất động sản, nhưng phần lớn tài sản ròng của ông đến từ giá trị thương hiệu mà ông bắt đầu xây dựng vào những năm 1980.

Doanh nhân trẻ thường xuyên tham gia các cuộc phỏng vấn trên truyền hình và có tiếng nói trong cuộc bầu cử sơ bộ năm 1988 của đảng Cộng hòa.

Vào những năm 1980, Trump Organization bắt đầu cấp phép tên Trump cho các công ty khác, đẩy nhanh sự nổi tiếng của thương hiệu trên toàn cầu.

Ngày nay, nhiều doanh nghiệp không thuộc sở hữu của Trump Organization nhưng trả tiền để sử dụng thương hiệu Trump - bao gồm Trump Ocean Club và Trump Fine Foods...

Năm 1987, khi Donald Trump phát hành cuốn sách The Art of the Deal (Nghệ thuật đàm phán), ông còn trở nên nổi tiếng hơn nữa.

Năm 2004, chương trình truyền hình thực tế có tên The Apprentice (Người tập sự) lên sóng và ngay lập tức đưa giúp danh tiếng của Trump tăng vọt. Mỗi mùa, hơn 10 thí sinh sẽ cạnh tranh giành một vị trí lãnh đạo trong một trong các công ty của Trump. Chương trình này đã giúp ông kiếm được số tiền không nhỏ.

Trong sự nghiệp kinh doanh của mình, Donal Trump cũng nhiều lần tuyên bố phá sản cho các công ty của ông. Năm 1990, ông Trump khai trương khu nghỉ dưỡng kết hợp sòng bạc Trump Taj Mahal trị giá 1,2 tỷ USD tại thành phố Atlantic, bang New Jersey. Một năm sau, doanh nghiệp này phá sản vì doanh thu không đủ để trang trải kinh phí xây dựng khổng lồ.

Mộc Diệp(T/H)/ Sở hữu trí tuệ

Tin khác

Tin Tổng hợp 6 tháng trước
(SHTT) - Nhân viên tại cửa hàng 97 Trần Duy Hưng có 02 loại chính là “Lê sữa” và “Lê nâu” đều có xuất xứ chính hãng từ Hàn Quốc. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng có mặt kiểm tra, đại diện cơ sở kinh doanh từ chối trả lời các câu hỏi với lý do “chỉ trông hộ cửa hàng”.
Tin Tổng hợp 8 tháng trước
Dự báo thời tiết ngày 17/7, Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa kéo dài.
Tin Tổng hợp 8 tháng trước
Dự báo thời tiết ngày 11/7, Bắc và Trung Bộ tiếp diễn những ngày nắng nóng gay gắt, từ chiều tối về đêm có mưa rào rải rác.
Tin Tổng hợp 1 năm trước
Mới đây, Vinhomes đã tung chính sách bán hàng “khủng chưa từng có” với khoản hỗ trợ lãi suất lên tới hơn 3 năm cho khách hàng mua căn hộ
Tin Tổng hợp 1 năm trước
Bùng nổ quyết tâm, khát khao mạnh mẽ và tràn đầy khí thế trong từng khoảnh khắc là hình tượng của các chiến binh sales tham gia lễ kick-off Crystal Holidays Harbour Vân Đồn - dự án du lịch nghỉ dưỡng quy mô bậc nhất tại Quảng Ninh thời điểm hiện tại.