Coca-Cola bị tố 'đánh cắp' giọng hát của huyền thoại âm nhạc Johnny Cash trong quảng cáo mới
Theo đơn kiện, quảng cáo nằm trong loạt chiến dịch phục vụ mùa giải bóng bầu dục đại học NCAA 2025, có tên “Fan Work Is Thirsty Work”, được cho là sử dụng phần thể hiện của một ca sĩ tribute có giọng hát “rất giống” chất giọng trầm đặc trưng của Cash, từ đó khiến khán giả dễ nhầm lẫn rằng gia đình Cash đã cấp phép hoặc ủng hộ sản phẩm.
Luật sư Tim Warnock từ hãng Loeb & Loeb, đại diện cho gia đình Cash, khẳng định, “Đánh cắp giọng nói của một nghệ sĩ là hành vi chiếm đoạt, nó xâm phạm sự liêm chính, danh tính và nhân phẩm của người nghệ sĩ.” Ông nhấn mạnh việc khởi kiện nhằm bảo vệ giá trị giọng hát của Johnny Cash, đồng thời gửi đi thông điệp bảo vệ quyền lợi cho mọi nghệ sĩ.
Coca-Cola bị cáo buộc vi phạm luật quyền công khai và Đạo luật ELVIS mới
Gia đình cố nghệ sĩ Johnny Cash cho rằng Coca-Cola đã vi phạm luật “quyền công khai” của bang Tennessee, vốn bảo vệ hình ảnh và giọng nói của nghệ sĩ khỏi bị khai thác trái phép. Đặc biệt, đơn kiện viện dẫn Đạo luật ELVIS, viết tắt của “Ensuring Likeness Voice and Image Security Act of 2024”, một đạo luật mới được thông qua nhằm ngăn chặn việc lạm dụng, sao chép hoặc mô phỏng giọng nói của nghệ sĩ, bao gồm cả công nghệ trí tuệ nhân tạo.
Đơn kiện cũng nhắc đến phán quyết mang tính tiền lệ Midler v. Ford Motor Co. năm 1988, khi ca sĩ Bette Midler thắng kiện Ford vì hãng xe này thuê người giả giọng hát của bà trong một quảng cáo mà không xin phép.
Gia đình Johnny Cash cho biết kể từ khi ông qua đời năm 2003, giọng hát của ông chỉ được cấp phép sử dụng hai lần, đều cho quảng cáo Super Bowl. Do đó, việc Coca-Cola thuê một ca sĩ nhái để mô phỏng giọng Cash bị xem là hành vi “cố ý, gian dối, ác ý hoặc liều lĩnh”.
Quảng cáo khiến người xem nhầm lẫn được nghe giọng Johnny Cash thật
Trong đơn kiện, phía gia đình cố nghệ sĩ khẳng định quảng cáo đã khiến người tiêu dùng tin rằng họ đang nghe chính Johnny Cash. Một số bình luận trên mạng xã hội được trích dẫn, trong đó khán giả bày tỏ sự ngạc nhiên vì nghĩ rằng giọng hát trong quảng cáo chính là của nam huyền thoại âm nhạc.
Gia đình cho biết một ca sĩ tribute - ca sĩ, nhạc sĩ hoặc ban nhạc biểu diễn lại nhạc của một nghệ sĩ hoặc ban nhạc nổi tiếng khác nhằm tôn vinh họ - được cho là người thể hiện phần nhạc nền thậm chí từng đăng tải trên mạng xã hội rằng mục đích của quảng cáo là khai thác “thiện cảm vốn có với giọng hát của Johnny Cash”, chi tiết được xem là bằng chứng cho thấy Coca-Cola cố tình hưởng lợi từ di sản nghệ thuật của ông.
Yêu cầu gỡ quảng cáo và bồi thường thiệt hại tối thiểu 75.000 USD
Gia đình Johnny Cash đề nghị tòa ban hành lệnh buộc Coca-Cola dừng phát sóng quảng cáo, đồng thời yêu cầu mức bồi thường thiệt hại không dưới 75.000 USD, con số có thể tăng cao tùy theo phán quyết về vi phạm quyền công khai và tác động của chiến dịch quảng cáo.
Trong khi đó, Coca-Cola chưa đưa ra phản hồi trước các yêu cầu bình luận từ truyền thông và chưa công bố quan điểm chính thức về vụ kiện.
Khánh An
TIN LIÊN QUAN
Tin khác
- Hệ thống dms winmap.vn Nâng cao 200% hiệu suất bán hàng
- Dịch vụ thiết kế web
- apk