SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 20/04/2024
  • Click để copy

Cờ vua Việt Nam gây ấn tượng mạnh ở giải trẻ châu Á 2022 với 69 huy chương

07:10, 24/10/2022
(SHTT) - Đoàn cờ vua trẻ Việt Nam đã xếp nhất toàn đoàn Giải Vô địch trẻ châu Á 2022 khi giành tổng cộng 69 huy chương, trong đó 39 HCV cá nhân và đồng đội các lứa tuổi.

Giải Vô địch Cờ vua trẻ châu Á năm 2022 vừa kết thúc ở Bali, Indonesia. Ở giải đấu này, có 3 nội dung thi đấu gồm Cờ nhanh, Cờ chớp và Cờ tiêu chuẩn. Các độ tuổi thi đấu được chia ra U8, U10, U12, U14, U16 và U18. Mỗi lứa tuổi đều chia các hạng mục dành cho nam và nữ với tổng số huy chương toàn giải là 108.

Khép lại 9 ngày tranh tài ở ba nội dung, đoàn Việt Nam giành 39 HCV, 21 HCB và 9 HCĐ. Trong đó, riêng số bộ HCV mà các kỳ thủ trẻ Việt Nam giành được chiếm hơn phân nửa số bộ huy chương tại giải, nhiều hơn toàn bộ số HCV của các đoàn gộp lại.

viet nam

 

Cụ thể, ở nội dung Cờ chớp, Việt Nam giành 4 Huy chương Vàng cá nhân (Trần Lê Vy - U10 nữ; Nguyễn Bình Vy - U14 nữ; Phạm Trường Phú - U14 nam; Võ Phạm Thiên Phúc - U16 nam). 

Ở nội dung Cờ nhanh, Việt Nam giành 5 Huy chương Vàng cá nhân (Đầu Khương Duy - U12 nam; Tống Thái Hoàng Ân - U10 nữ; Võ Phạm Thiên Phúc - U16 nam; Nguyễn Hồng Nhung U16 nữ; Phạm Trần Gia Phúc - U14 nam).

Ở nội dung Cờ tiêu chuẩn, Việt Nam giành 5 Huy chương Vàng cá nhân (Đào Minh Nhật - U18 nam; Nguyễn Thiên Ngân - U18 nữ; Nguyễn Hồng Nhung - U16 nữ; Nguyễn Quốc Hy - U16 nam; Phạm Trần Gia Phúc - U14 nam).

Các kỳ thủ trẻ Việt Nam thể hiện sự vượt trội khi hơn đoàn về nhì Ấn Độ tới 10 HCV. Ấn Độ giành 20 HCV, 11 HCB và 11 HCĐ xếp thứ hai, chủ nhà Indonesia xếp thứ 3 với 4 HCV, 12 HCB và 21 HCĐ.

Ở nội dung cá nhân, Đào Nhật Minh, Nguyễn Thiên Ngân, Nguyễn Hồng Nhung hay Nguyễn Quốc Hy đều thi đấu ấn tượng. Các kỳ thủ Việt Nam cũng thể hiện sự vượt trội ở nội dung đồng đội.

Nhật Minh trở thành kiện tướng quốc tế nhờ chức vô địch cờ tiêu chuẩn lứa tuổi U18 khi bất bại sau 9 ván, giành 7 điểm và tích lũy thêm 18,4 Elo. Thiên Ngân giành HCV U18 nữ với 6,5 điểm. Hồng Nhung giành HCV lứa tuổi U16 với 7,5 điểm sau 9 ván và đạt chuẩn kiện tướng nữ. Trước giải này, Hồng Nhung đã gây tiếng vang với tấm HCB U16 giải vô địch thế giới hồi giữa tháng 9, tích lũy thêm tới 174 elo để chạm mốc 2.024 elo.

Giải Vô địch cờ vua trẻ châu Á 2022 diễn ra từ ngày 13 đến 21/10 với sự góp mặt của 451 kỳ thủ đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, tranh tài ở 12 bảng đấu nam, nữ của sáu lứa tuổi từ U8 đến U18. Ngoại trừ Trung Quốc không cử VĐV tham dự giải do tình hình dịch bệnh COVID-19, chủ nhà Indonesia cử lực lượng đông nhất với 127 kỳ thủ và Việt Nam là đoàn có số lượng đông thứ nhì với 98 kỳ thủ.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, về tổng thể, đây là một giải đấu thành công đối với đội tuyển Việt Nam. Đặc biệt là việc các kỳ thủ của chúng ta giành được những tấm huy chương Vàng ở nội dung Cờ tiêu chuẩn (nội dung được đánh giá rất khó) ở những lứa tuổi lớn.

Cụ thể là những tấm huy chương vàng ở những lứa tuổi U18 nam, U18 nữ, U16 nam, U16 nữ và U14 nam. 

Minh Thư

Tin khác

Tin tức 42 phút trước
Cùng với lập hồ sơ đăng ký chỉ dẫn địa lý nước mắm “Nam Ô” Đà Nẵng, việc khai thác và bảo vệ tài sản trí tuệ sẽ khai mở cơ hội nâng tầm giá trị kinh tế cho sản phẩm đồng thời đưa món ngon tiến Vua trở thành “sứ giả” văn hóa ẩm thực kết hợp phát triển du lịch địa phương.
Tin tức 11 giờ trước
(SHTT) - Thông qua công tác đổi mới hoạt động thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ lên tới 99,7%.
Tin tức 11 giờ trước
(SHTT) - Ngày 19/4, Apple cho biết rằng họ đã gỡ WhatsApp và Threads của Meta khỏi App Store ở Trung Quốc sau khi nhận lệnh từ chính phủ Trung Quốc với lý do lo ngại về an ninh quốc gia.
Tin tức 1 ngày trước
(SHTT) - Sáng 19/4, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, UBND Thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024.
Tin tức 1 ngày trước
(SHTT) - Trong bối cảnh cuộc đua công nghệ toàn cầu đang leo thang, Trung Quốc đang nỗ lực thúc đẩy cơ chế nhằm rút ngắn thời gian xem xét và kiểm tra các đơn đăng ký sáng chế thuộc các lĩnh vực công nghệ cao, nhằm thúc đẩy các ngành công nghiệp chủ chốt và đổi mới công nghệ.