SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 20/04/2024
  • Click để copy

Cơ sở sản xuất giấy ăn nhãn hiệu Việt Nam Airline nghi là giả?

11:49, 06/01/2020
(SHTT) - Mới đây, lực lượng chức năng tỉnh Bắc Ninh đã tiến hành kiểm tra một cơ sở sản xuất giấy ăn và phát hiện số lượng lớn giấy ăn mang nhãn hiệu Việt Nam Airline nghi là giả.

Sáng ngày 6/1, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết: Công an thị xã Từ Sơn phối hợp với Đội quản lý thị trường số 2 Từ Sơn kiểm tra, phát hiện xưởng sản xuất giấy của Nguyễn Văn Doanh, 36 tuổi, tại khu phố Thượng, phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn đang sản xuất khăn giấy ăn vuông nhãn hiệu Việt Nam Airline nghi là giấy giả.

Tổ kiểm tra đã tiến hành thu giữ 1174 gói giấy ăn kích thước các loại có tổng trọng lượng 700kg; 26kg vỏ túi đựng; 25kg khăn giấy ăn chưa đóng gói, tất cả đều có in logo và nhãn hiệu Việt Nam Airline; toàn bộ quả lô in chữ “Việt Nam Airline” và nguyên liệu, các đồ vật liên quan đến việc sản xuất giấy. Bước đầu, Nguyễn Văn Doanh khai nhận nhập máy móc và nguyên liệu về tự sản xuất và đóng gói giấy ăn nhãn hiệu Việt Nam Airline để bán kiếm lời.

giay an gia

 Cơ sở sản xuất giấy ăn nhãn hiệu Việt Nam Airline nghi là giả?

Hiện Công an thị xã Từ Sơn đang tiến hành lập hồ sơ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó ngày 5/1, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương, cho biết: Đã kiểm tra, phát hiện một cơ sở sản xuất gia công hàng may mặc ở Bình Dương chuyên sản xuất quần, áo giả các nhãn hiệu nổi tiếng trên thế giới quy mô lớn để bán ra thị trường trong nước.

Qua đeo bám địa bàn, trinh sát đã phát hiện một kho hàng tại đường số 18 khu dân cư Vĩnh Phú 2 (phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An, Bình Dương) do ông Tống Văn Thứ (41 tuổi, quê quán Ninh Bình) làm chủ, đang sản xuất, gia công quần áo của các thương hiệu nổi tiếng. 

Lực lượng Công an đã lập biên bản, thu giữ được 19.630 chiếc quần, áo thành phẩm có in logo các thương hiệu như: Nike, Adidas, Icard, cùng nhiều máy may, máy in, máy ép nhãn hiệu; 1.200 chiếc quần, áo chưa thành phẩm. Ngoài ra, Công an còn phát hiện, thu giữ tại kho của cơ sở này 10.578 kg vải cây nguyên liệu.

Minh Thư

Tin khác

Tài sản trí tuệ 15 giờ trước
(SHTT) - Mới đây, bài hát hit của Ed Sheeran - "Thinking Out Loud" một lần nữa được đưa ra tòa án phúc thẩm Hoa Kỳ để xem xét lại vụ kiện bản quyền cáo buộc Sheeran đã sao chép ý tưởng từ "Let's Get It On" của Marvin Gaye.
Tài sản trí tuệ 15 giờ trước
(SHTT) - Anh trai của ông trùm ma túy Colombia cố gắng đăng ký tên nhãn hiệu tại Văn phòng Bản quyền và Sở hữu Trí tuệ của Liên minh châu Âu nhưng bị bác bỏ.
Tài sản trí tuệ 1 ngày trước
(SHTT) - Mới đây, thông qua công tác kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh trên địa bàn, lực lượng chức năng tỉnh Nam Định đã phát hiện một doanh nghiệp kinh doanh vàng trang sức có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu.
Tài sản trí tuệ 2 ngày trước
(SHTT) - Luật Nhãn hiệu mới của Trung Quốc cho thấy cam kết của quốc gia này trong việc chống lại việc đăng ký nhãn hiệu với dụng ý xấu.
Tài sản trí tuệ 4 ngày trước
(SHTT) - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành Quyết định xử phạt hành chính về hành vi buôn bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, với số tiền 102,5 triệu đồng và buộc tiêu hủy đối với hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, đồng thời đình chỉ toàn bộ hoạt động kinh doanh hàng hóa vi phạm 02 tháng.