SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 28/03/2024
  • Click để copy

Cơ hội an cư chất lượng cao với căn hộ giá chỉ từ 2 tỷ đồng ở Hà Nội

07:13, 02/11/2022
(SHTT) - Thời điểm cuối năm, nhu cầu mua căn hộ ngày một gia tăng, đặc biệt là những căn hộ cho gia đình đông người. Tuy nhiên với mức tài chính khoảng 2 tỷ đồng của đại đa số người có thu nhập trung bình hiện nay, rất khó để tìm mua nhà tại trung tâm Hà Nội.

 “Mò kim đáy bể” tìm căn hộ giá 2 tỷ đồng

Tích góp được khoảng 2 tỷ đồng, vợ chồng Lê Phương (Đống Đa, Hà Nội) quyết định tìm mua nhà ở tại Thanh Xuân, Hoàng Mai. Tuy nhiên, thông qua nhiều sàn môi giới bất động sản, anh Phương vẫn không tìm được căn hộ vừa tầm tiền cho gia đình 4 người của mình. Các dự án chung cư đang chào bán hiện nay đều có mức giá từ 45 triệu đồng/m2, thậm chí trên 80 triệu đồng/m2, tương đương từ 2,7 tỷ đồng cho căn hộ 2 phòng ngủ 60m2.

Chuyển hướng tìm kiếm sang khu vực xa hơn, anh Phương càng bất ngờ bởi mức giá của các dự án tại Gia Lâm, Long Biên đều vượt ngưỡng 35 triệu đồng/m2, như: Bình Minh Garden giá 37-38 triệu đồng/m2; Le Grand Jarmin giá khoảng 38-40 triệu đồng/m2... với không nhiều lựa chọn căn hộ phù hợp. Nếu muốn mua, vợ chồng anh Phương buộc phải vay ngân hàng từ 25 - 50% tổng giá trị căn hộ.

Câu chuyện của anh Phương cũng là bài toán nan giải của nhiều gia đình 4 – 6 thành viên tại Hà Nội hiện nay, khi sở hữu mức thu nhập trung bình nhưng cần có nhà ở diện tích lớn cho cả nhà sinh sống, giữa bối cảnh nguồn cung căn hộ phân khúc bình dân ngày càng ít lựa chọn, giá bán ngày càng tăng cao.

Theo Bộ Xây dựng, từ đầu năm 2022 đến nay, số lượng căn hộ nhà ở mới được đưa ra thị trường chỉ bằng khoảng 40% so với cùng thời điểm trước khi xảy ra đại dịch Covid-19. Cả quý III/2022, không có bất cứ dự án nhà ở thương mại nào được cấp phép mới. Trong số trên 3.600 sản phẩm mở bán trong quý III/2022, căn hộ giá khoảng 2 tỷ đồng chỉ chiếm 12%; căn hộ giá trên 4 tỷ đồng chiếm tới 85%. Tỷ lệ hấp thụ phân khúc bình dân luôn ở mức cao, trên 85%. Những con số trên đã cho thấy “cơn khát” trầm trọng về nguồn cung nhà giá bình dân tại Thủ đô.

DJI_0940

Chung cư giá khoảng 2 tỷ đồng/căn được nhiều người tìm mua, song chỉ chiếm 12% rổ hàng và tiếp tục hạn chế trong thời gian tới. 

Theo quy luật tất yếu của thị trường, cung ít – cầu nhiều thì giá bán ắt sẽ phải tăng, dẫn đến một kỷ lục tại Hà Nội khi 15 quý liên tiếp ghi nhận thực trạng tăng giá “phi mã” của phân khúc căn hộ. Nhiều chuyên gia nhận định nguồn cung sản phẩm mới giá khoảng 2 tỷ đồng ở Hà Nội sẽ “tuyệt chủng” giống như tại TP.HCM. Dự báo, giá nhà sẽ tiếp tục tăng do nguồn cung căn hộ vừa túi tiền khó cải thiện, giá vật liệu tăng cao, quỹ đất ngày càng khan hiếm…

Cơ hội “hiếm” sở hữu căn hộ diện tích rộng, chất lượng cao với giá 2 tỷ đồng

Trên thực tế, người mua nhà thủ đô vẫn có những cơ hội mua căn hộ trong tầm giá 2 tỷ đồng. Một số dự án chung cư tại Hà Nội như: Anland Lake View, The Terra An Hưng, BID Residence Văn Khê, Imperia Smart City… vẫn chào bán căn hộ giá dưới 2 tỷ nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường. Tuy nhiên các căn hộ này đều có diện tích nhỏ dưới 50m2, không đủ đáp ứng mong mỏi an cư cho những gia đình đông thành viên.

Thấu hiểu nhu cầu này, nhà phát triển Eurowindow Holding đã mang đến cho khách hàng dự án Eurowindow River Park khi mở bán tòa River với mức giá cạnh tranh nhất khu vực – từ 2 tỷ đồng cho căn hộ 2 phòng ngủ và 2,1 tỷ đồng cho căn hộ 3 phòng ngủ, với đa dạng lựa chọn diện tích từ 63 m2 đến 99 m2. Với việc Đông Anh chuẩn bị lên quận vào năm 2023, nhiều chuyên gia nhận định quỹ căn hộ mới ra mắt này sẽ nhanh chóng “cháy” hàng nếu không nhanh tay sở hữu.

3

Tòa River có 3 mặt view sông, 100% căn hộ đều có cửa sổ lớn, dành cho gia chủ đặc quyền mỗi ngày được chiêm ngưỡng trọn khung cảnh hoàng hôn thơ mộng bên sông và nhịp sống phố phường nhộn nhịp. 

Eurowindow River Park là khu đô thị quy mô 4,2 ha, gồm 5 tòa chung cư với hơn 2,500 căn hộ. Tọa lạc ngay đường Trường Sa, chân cầu Đông Trù (Đông Anh, Hà Nội), dự án sở hữu vị trí đắc địa, thuận tiện cư dân sinh sống và di chuyển.

Ngoài mức giá “hàng hiếm”, điều tạo nên ấn tượng mạnh mẽ với người mua nhà tại Eurowindow River Park nằm ở việc các căn hộ đều sở hữu thiết kế hiện đại và rộng thoáng, đã có thể bàn giao về ở ngay. Chủ nhân được tùy ý bố trí các phòng chức năng theo nhu cầu, sở thích của các thành viên nhằm tối ưu các không gian chung và riêng, mang lại cuộc sống vừa gắn kết, vừa riêng tư cho cả gia đình.

Khu đô thị cũng kiến tạo môi trường an cư phù hợp với nhiều gia đình trẻ. Nơi con trẻ vô tư trải nghiệm, khám phá và vui chơi trong không gian rộng thoáng, an ninh, an toàn và được học tập phát triển toàn diện bởi hệ thống giáo dục chất lượng cao trong nội khu và ngay quanh dự án. Nơi có cộng đồng văn minh, tiện ích ngay trong tầm tay với vườn dạo bộ trên cao, bể bơi 4 mùa, trung tâm thương mại, chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp, sân chơi trẻ em, bãi đỗ xe liên thông, phòng tập gym & spa…

43

 Eurowindow River Park sở hữu tiện ích đồng bộ, chất lượng đề cao việc nâng tầm trải nghiệm sống cho cư dân.

An cư tại Eurowindow River Park, người dân không chỉ hưởng trọn hệ tiện ích hiện đại, mà còn được sống trong những không gian chất lượng, trang thiết bị cao cấp: thang máy tốc độ cao, hệ thống cửa Eurowindow cách âm cách nhiệt, chống ồn và tiết kiệm năng lượng hiệu quả.

Hiện khu đô thị Eurowindow River Park đã đón hơn 75% người dân về an cư. Thời điểm cuối năm, chủ đầu tư đang triển khai nhiều chính sách hỗ trợ hấp dẫn, tăng cơ hội sở hữu cho khách hàng an cư trước Tết.

Eurowindow River Park - Tổ hợp chung cư cao cấp

Hotline: 0932 888 008

Website: http://www.eurowindowriverpark.com/

Tin khác

Kinh tế 8 giờ trước
(SHTT) - Theo phân tích của Financial Times, xe điện của Trung Quốc được dự đoán sẽ chiếm khoảng 1/4 tổng doanh số bán xe điện trên thị trường châu Âu trong năm nay, khi các thương hiệu của quốc gia này đang mở rộng dấu ấn của họ trong khu vực.
Kinh tế 8 giờ trước
(SHTT) - Trong chiến lược đổi mới sáng tạo quốc gia, bán dẫn và trí tuệ nhân tạo (AI) được đánh giá là bộ đôi chìa khóa công nghệ trọng yếu có thể mở ra cánh cửa tương lai cho nền kinh tế Việt Nam.
Kinh tế 14 giờ trước
(SHTT) - Theo số liệu vừa được Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố, tính đến 20/3, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đạt hơn 6,17 tỷ USD, tăng 13,4% so với cùng kỳ năm 2023.
Kinh tế 1 ngày trước
(SHTT) - Xiaomi ra mắt Civi 4 Pro là điện thoại đầu tiên trang bị chipset Snapdragon 8s Gen 3 và camera mang nhãn hiệu Leica. Đây là một bản nâng cấp vượt bậc so với những mẫu điện thoại tầm trung mà hãng đã ra mắt trước đó.
Kinh tế 1 ngày trước
(SHTT) - Theo thông tin từ văn phòng kinh tế văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc và thương vụ Việt Nam tại Hàn Quốc, Hàn Quốc và Đài Loan đã gửi thông báo về việc tăng cường kiểm tra ớt nhập khẩu về an toàn thực phẩm...