SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 25/04/2024
  • Click để copy

Cô giáo cho 42 học sinh tát bạn bị đình chỉ công tác

07:26, 31/12/2016
Việc cô giáo cho 42 học sinh tát bạn đã khiến nhiều người tỏ ra khá bất bình. Mới đây cô giáo trên đã bị nhà trường khiển trách và đình chỉ việc dạy học.
co giao tat hoc sinh

Một bên má của Tuấn L. bị tấy đỏ, xước sau khi bị cô giáo cho 42 bạn tát. Ảnh: TTX

Theo Thông Tấn Xã Việt Nam, chiều 30/12, ông Nguyễn Văn Dũng, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Thường Tín (Hà Nội) cho biết: Cô giáo cho 42 học sinh trong lớp tát bạn tại trường Tiểu học Ninh Sở đã bị nhà trường khiển trách, đình chỉ dạy học, chuyển làm giáo viên dự trữ. Mức kỷ luật này nhận được sự đồng thuận của gia đình học sinh.

Trước đó, cô Trần Thị Cậy, Hiệu trưởng trường Tiểu học Ninh Sở, cho biết nhà trường đã nắm được thông tin sự việc cô T. cho học sinh đánh bạn.

Bé trai bị các bạn đánh tên Đỗ Tuấn L., học lớp 4, trường Tiểu học Ninh Sở. Nam sinh khá dè dặt kể lại hôm 26/12, em và một bạn cùng lớp nảy sinh mâu thuẫn, cãi vã.

Ngay sau khi lớp trưởng mách cô giáo chủ nhiệm rằng Tuấn L. chửi bậy, giáo viên này cho 42 học sinh trong lớp tát vào mặt em. Dù Tuấn L. kêu xót, cô T. vẫn không bảo các em dừng lại.

Nam sinh cũng cho hay khi đi học em thường bị các bạn cùng lớp đánh. Sau vài ngày nghỉ học, hiện Tuấn L. tới lớp bình thường.

Theo bà nội của nam sinh, cậu bé mồ côi cha từ nhỏ, năm nào em cũng là học sinh giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.

Theo cô Trần Thị Cậy, ngay sau vụ việc, nhà trường đã báo cáo phòng GD&ĐT, chính quyền xã Ninh Sở. Ban giám hiệu cũng tạm đình chỉ việc giảng dạy của cô giáo T.

Vị hiệu trưởng cho biết thêm trong bản tường trình, cô T. bày tỏ sự ăn năn, hối lỗi.

"Trong hơn 21 năm công tác tại trường, cô D.T. chưa từng vi phạm hay có biểu hiện tiêu cực. Cô làm công tác chủ nhiệm rất tốt, song vừa qua lại có cách hành xử không đúng, gây ảnh hưởng thể chất và tâm lý học trò. Có thể, cô muốn giữ kỷ cương của lớp nhưng không lường hậu quả. Tôi không hài lòng với hình thức xử lý như vậy”, bà Cậy nói.

Nữ giáo viên thông tin thêm cô giáo T. đã đến tận nhà học sinh để xin lỗi. Phía lãnh đạo xã cùng đã trực tiếp đến thăm hỏi gia đình em Đỗ Tuấn L.

Theo Zing

Tin khác

Pháp luật 19 giờ trước
(SHTT) - Cuộc chiến pháp lý giữa các công ty dược phẩm từ năm 2022 chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi mới đây, Pfizer và BioNTech đã yêu cầu một tòa án ở London (Anh) thu hồi các bằng sáng chế của công ty đối thủ Moderna về công nghệ phát triển vắc xin COVID-19.
Pháp luật 2 ngày trước
(SHTT) - Theo thông tin từ Công an Thành phố Hà Nội, một nạn nhân đã trình báo về việc tham gia đầu tư tiền ảo và bị lừa đảo trực tuyến hơn 2 tỷ đồng. Đáng chú ý, các mánh khóe, chiêu lừa được các đối tượng sử dụng để moi tiền của nạn nhân đều không mới.
Pháp luật 3 ngày trước
(SHTT) - Trong buổi tọa đàm Luật sở hữu trí tuệ - Từ quá trình sửa đổi đến thực tiễn thi hành: Một năm nhìn lại, luật sư Vũ Thị Kim Dung (Rouse) đã có phần trình bày liên quan đến vấn đề pháp luật về xác lập quyền đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, từ sửa đổi đến thực tiễn áp dụng.
Pháp luật 5 ngày trước
(SHTT) - Mới đây, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tổ chức Hội thảo khoa học tham vấn, trao đổi, thảo luận các nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
Pháp luật 1 tuần trước
(SHTT) - Mới đây, Bộ môn Sở hữu trí tuệ - Khoa Khoa học Quản lý phối phợp cùng Hội Sở hữu trí tuệ (SHTT) Việt Nam tổ chức tạo đàm “Luật Sở hữu Trí tuệ - Từ quá trình sửa đổi đến thực tiễn thi hành: Một năm nhìn lại”.
Liên kết hữu ích