SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 29/03/2024
  • Click để copy

Có gì hấp dẫn trong màn tranh tài gay cấn tại chung kết 'Gen Z- thế hệ dẫn đầu'?

14:44, 09/09/2022
Đêm chung kết xếp hạng của chương trình truyền hình thực tế “Gen Z- thế hệ dẫn đầu” đã phát sóng với nhiều màn tranh tài hấp dẫn. Trải qua nhiều vòng thi gay cấn, Phùng Minh Hằng – học sinh Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong xuất sắc trở thành quán quân mùa 2.

Với tinh thần giáo dục khai phóng, tinh thần doanh chủ, tôn trọng sự khác biệt, Trường ĐH Hoa Sen luôn mang đến nhiều trải nghiệm sống động không chỉ cho sinh viên mà cả các bạn học sinh THPT. Chương trình Gen Z – Thế hệ dẫn đầu mùa 2 đã khép lại thành công, tạo nên một sân chơi bổ ích dành cho các bạn học sinh, đồng thời tạo ra những nhân tố Gen Z toàn năng, bản lĩnh.

Thế hệ Gen Z “toàn năng”

Gen Z – Thế hệ dẫn đầu là chương trình truyền hình thực tế tích hợp các kỹ năng về tranh biện, giải quyết tình huống, tư duy logic và khả năng lãnh đạo dành cho các học sinh Trung học phổ thông (THPT) do chính các bạn sinh viên Trường Đại học Hoa Sen (HSU) tổ chức sản xuất. Điểm khác biệt của chương trình năm nay là không chỉ hướng đến kỹ năng tranh biên cho thí sinh mà còn chú trọng phát triển nhiều kỹ năng khác.

Bạn Phạm Hoàng Ân – Cựu sinh viên HSU đồng thời là người sáng tạo format chương trình cho biết: “Gen Z – Thế hệ dẫn đầu” mùa 2 hướng tới một thế hệ trẻ toàn năng, không chỉ có kiến thức, kỹ năng mà còn nhạy bén với các vấn đề của xã hội, luôn sáng tạo và sẵn sàng đương đầu với thử thách. Đó là lí do mà mùa 2 này, chương trình không chỉ gói gọn hình thức thi tranh biện vì suy cho cùng, tranh biện cũng chỉ là một kỹ năng”.

anh thi sinh

Thí sinh Phùng Minh Hằng và câu chuyện về ước mơ trở thành bác sĩ.

Qua từng vòng thi, thí sinh đã được gây dựng nền tảng hiểu biết đa dạng, phong phú trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là các vấn đề nóng của xã hội. Bên cạnh đó, các bạn cũng sẽ được rèn luyện khả năng dẫn dắt, khai thác vấn đề, kỹ năng thuyết phục, tư duy logic, khả năng xử lý tình huống… Các bạn cũng có cơ hội thể hiện lập trường, quan điểm và kỹ năng hùng biện sắc bén của cá nhân nói riêng và của thế hệ Gen Z nói chung.

Từ 500 đơn đăng ký dự thi, BTC đã chọn ra những gương mặt vàng hội tụ nhiều yếu tố, kỹ năng để bước vào vòng chung kết.

Trải qua gần 6 tháng tổ chức với liên hoàn các thử thách thực tế, chương trình đã chọn ra 5 gương mặt xuất sắc nhất tranh tài tại đêm chung kết gồm: Tống Thục Uyên đến từ Trường THPT Chuyên Nguyễn Du – Đắk Lắk; Bùi Thu Thảo - Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội; Trần Trọng Đoàn – Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong; Phùng Minh Hằng - Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong; Phan Duy Kiên – Trường UK Academy Bà Rịa.

Đêm chung kết bùng nổ

Đêm Chung kết xếp hạng tích hợp chuỗi tiết mục dàn dựng trong 4 phần thi: Phần thi thể hiện định hướng bản thân, phần thi kiến thức, phần thi xử lý tình huống, phần thi dàn dựng sân khấu.

anh thi sinh1

 Phùng Minh Hằng giành quán quân Gen Z - Thế hệ dẫn đầu mùa 2.

Sau phần thi định hướng bản thân, có 3 thí sinh xuất sắc lọt vào TOP 3. Cụ thể, thí sinh Phùng Minh Hằng đã gây ấn tượng mạnh với câu chuyện dịch bệnh Covid-19 và ước mơ trở thành bác sĩ. Trần Trọng Đoàn mang đến lối tư duy khác biệt, sẵn sàng xóa bỏ mọi định kiến của người ngoài về bản thân. Bùi Thu Thảo với những khẳng định đanh thép và định hướng trở thành một doanh nhân trong lĩnh vực giáo dục.

PGS.TS Võ Thị Ngọc Thúy – Hiệu trưởng HSU cho biết: “Mục đích quan trọng nhất của “Gen Z – Thế hệ dẫn đầu” là mong muốn tạo ra một sân chơi bổ ích để thế hệ trẻ có sự mạnh dạn, tư duy logic, dám nói lên tiếng nói của mình. Các bạn đã thể hiện rất tốt quan điểm của mình về rất nhiều vấn đề, không chỉ dừng lại vấn đề ở lứa tuổi của các bạn mà còn những vấn đề về chính trị, xã hội, y tế, giáo dục.. Đêm chung kết hôm nay, các bạn đã đưa chúng tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác”.

Kết quả chung cuộc, thí sinh Phùng Minh Hằng đến từ Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong đã xuất sắc dành được số điểm cao nhất từ Ban giám khảo và trở thành quán quân của Gen Z - Thế hệ dẫn đầu mùa 2 với suất học bổng Nhà lãnh đạo trẻ trị giá 130 triệu và phần thưởng tiền mặt trị giá 10 triệu đồng. Bên cạnh đó, Minh Hằng cũng là thí sinh xuất sắc nhận được học bổng doanh nhân từ Trường Đại học Hoa Sen trị giá 165 triệu đồng.

anh thi sinh

 Gen Z – Thế hệ dẫn đầu là chương trình truyền hình thực tế dành cho các học sinh THPT.

Thí sinh Trần Trọng Đoàn giành danh hiệu Á quân 1 với suất Học bổng Sen Ưu tú Vàng trị giá 65 triệu đồng và 7 triệu đồng tiền mặt. Thí sinh Bùi Thu Thảo giành danh hiệu Á quân 2 với Học bổng Sen Ưu tú Xanh trị giá 32,5 triệu đồng và 5 triệu đồng VNĐ tiền mặt. 

Chia sẻ về cảm xúc khi giành vị trí cao nhất, Minh Hằng cho biết: “Em  rất vui mừng, phấn khởi và bất ngờ. Gen Z – Thế hệ dẫn đầu mùa 2 là phiên bản mở rộng đúng với định nghĩa 2 chữ “toàn năng”. Em cảm thấy mình đã học được rất nhiều điều, rất nhiều kỹ năng mới qua từng vòng thi và rất cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng em trong suốt hành trình này”.

Quang Thắng

Tin khác

Tin tức 25 phút trước
(SHTT) - Theo thông tin tại buổi Họp báo, thông tin về tình hình kinh tế -xã hội Quý I năm 2024, nhiệm vụ trọng tâm các tháng tiếp theo, ông Nguyễn Công Anh, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội cho biết, Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) đang được tiếp tục được nghiên cứu và hoàn thiện.
Tin tức 28 phút trước
(SHTT) - Theo thông tin từ buổi Họp báo thông tin về tình hình kinh tế -xã hội Quý I năm 2024 được UBND Thành phố Hà Nội tổ chức vào chiều ngày 28/3 vừa qua, trong quý đầu năm, Thủ đô đã ghi nhận nhiều điểm sáng trong bức tranh kinh tế - xã hội.
Tin tức 2 giờ trước
(SHTT) - Công an thành phố Hà Nội mới đây đã phát đi thông tin cảnh báo về 24 thủ đoạn của tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Người dân cần chú ý để tránh mất tiền oan.
Tin tức 16 giờ trước
Hàng trăm doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực dệt may, vật liệu xây dựng, thiết bị gia dụng, điện tử tiêu dùng, máy móc,.. của Trung Quốc đến Việt Nam tìm kiếm khách hàng tiềm năng.
Tin tức 17 giờ trước
(SHTT) - Ngày 28/3, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 93/KH-UBND về việc tuyển sinh vào 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025.