SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 20/04/2024
  • Click để copy

Mẹo dùng điều hòa ít tốn tiền điện

15:33, 28/03/2024

Nếu không thể sống thiếu máy điều hòa trong ngày nắng nóng nhưng lại “buốt ruột’ khi nghĩ về tiền điện, bạn hãy “bỏ túi” những bí quyết dưới đây.

Điều chỉnh chế độ Cool và Dry

Dùng chế độ Cool hay Dry tiết kiệm điện hơn? Câu trả lời là tùy vào nhiệt độ ngày hôm đó. Nếu nhiệt độ bên ngoài dưới 35 độ, Dry giúp giảm công suất tiêu thụ điện đáng kể. Khi hoạt động ở chế độ Cool, điều hòa đẩy nhiệt trong phòng ra cục nóng bên ngoài, giúp làm mát không khí bên trong. Điện năng tiêu thụ cho hoạt động này khá lớn.

/

Còn ở chế độ Dry, điều hòa hút hơi ẩm trong phòng, trả lại không khí khô ráo hơn; chế độ này tiêu thụ điện năng ít hơn.

Tuy nhiên với những hôm nắng nóng cực đỉnh, nên cài đặt ở chế độ Cool để giảm nhiệt độ phòng xuống nhiệt độ mong muốn (cài đặt trên điều khiển) và duy trì nó. Trong khi đó, Dry chỉ giữ nhiệt độ phòng không vượt quá mức nhiệt lúc bắt đầu thực hiện chế độ này. Những ngày nắng nóng quá mức, chế độ Dry hầu như không có tác dụng, thậm chí gây khó chịu vì không khí quá khô.

Không để nhiệt độ quá thấp

Ở ngoài nóng về, nhiều người bật điều hòa ở nhiệt độ rất thấp để làm mát nhanh. Máy phải chạy hết công suất nên tiêu tốn rất nhiều điện. Mỗi khi bạn giảm 5 độ C thì điều hòa sẽ tiêu tốn thêm khoảng 40% điện năng.

Mức nhiệt 23-25 độ C vào ban ngày và 25-28 độ C vào ban đêm thích hợp để máy lạnh hoạt động tối ưu, xét về tương quan tiền điện và hiệu quả làm mát. Nếu bạn thấy chưa đủ mát, thể tăng tốc độ quạt gió lên.

Mẹo

Không bật, tắt nhiều lần

Để tiết kiệm điện, nhiều người tắt điều hòa khi ra khỏi phòng rồi ít phút sau trở vào lại bật, hoặc khi thấy mát thì tắt đi, thấy nóng bật lại. Máy lạnh phải khởi động lại nhiều lần thật ra còn tốn điện hơn, lại nhanh hỏng.

Để quạt gió tự động

Nhiều người thích cho quạt gió điều hòa thổi mạnh vào một hướng để lấy được nhiều hơi lạnh, nhưng như vậy sẽ lãng phí. Tốt nhất là để quạt gió ở chế độ tự động; gió sẽ phân bố đều, tiết kiệm điện do công suất thổi tự động nhỏ hơn các chế độ khác.

Hẹn giờ tắt

Thay vì để điều hòa chạy suốt đêm và chỉ tắt vào sáng hôm sau, khi ngủ dậy, bạn nên hẹn giờ tắt trước đó một vài tiếng. Hơi lạnh còn lại đủ để bạn ngủ tiếp một cách dễ chịu. Chừng ấy thời gian cũng giúp tiết kiệm số tiền điện không nhỏ.

Dùng thêm quạt

Đặt chiếc quạt công suất nhỏ trong phòng có điều hòa sẽ giúp hơi mát được phân bổ đều hơn, bạn cảm nhận rõ hơi mát hơn dù không để nhiệt độ quá thấp. Nghĩa là thay vì để 25 độ, bạn có thể để 28 độ nhưng có thêm quạt nhỏ. Điện năng tiết kiệm được sẽ rất đáng kể.

Vệ sinh tấm lọc thường xuyên

Bụi bẩn tích tụ ở tấm lọc làm giảm lượng hơi mát cung cấp cho phòng. Nếu thấy điều hòa kém mát, bạn hãy tháo tấm lọc bụi và cọ rửa bằng nước, chắc chắn sẽ tăng mát, giảm tiền điện.

/

Đóng kín các cửa, khe hở

Nếu phòng không kín, khí lạnh thoát ra ngoài, tác động đến nhiệt độ trong phòng nên máy lạnh sẽ phải hoạt động nhiều hơn.

Ngoài ra, cần che kín phòng bằng rèm vải dày, bởi ánh nắng sẽ làm phòng nóng lên và máy điều hòa phải hoạt động nhiều hơn để làm mát.

Tin khác

Tâm sự cuộc sống 4 năm trước
Cách làm món trứng hấp đậu phụ, thịt băm ngon quắt tai:
Tâm sự cuộc sống 4 năm trước
Miếng dưa giòn đậm đà vị mắm, ngọt ngọt vị đường cùng với vị cay của ớt khiến chúng ta ăn mãi vẫn không chán.
Tâm sự cuộc sống 4 năm trước
Để có một đĩa miến xào ngon miệng và bắt mắt thì việc tưởng chừng đơn giản lại ít ai biết cách thực hiện được. Với những hướng dẫn cụ thể sau đây, món miến xào của bạn chắc chắn sẽ ngon và lại không bị dính, trông càng thêm hấp dẫn đấy! Tham khảo ngay nhé!
Tâm sự cuộc sống 4 năm trước
Nước chấm được ví như linh hồn mang đến vị ngon trọn vẹn cho mỗi món ăn. Dưới đây là 12 công thức pha nước chấm tuyệt ngon dành riêng cho mỗi món ăn mà bà nội trợ nào cũng nên biết.
Tâm sự cuộc sống 4 năm trước
Có ai nghiện mít giống em không, chồng con chả ai ham nên lần nào cũng mua mấy cân về ăn một mình. Mít đang vào mùa vừa giòn ngọt lại rẻ, thế mà chẳng dám ăn nhiều vì sợ nóng các mẹ ạ. Số em toàn mê của độc, nhiều khi thèm cũng chẳng dám mua cũng vì sợ hại sức khỏe, rồi lại nổi mụn, xấu xí, già nua.