SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 25/04/2024
Pháp luật 1 năm trước
(SHTT) - Thời gian gần đây, cơ quan chức năng đã phát hiện hành vi lừa đảo mới với hình thức lừa chụp chứng minh nhân dân (CMND), căn cước công dân (CCCD) để lấy thông tin cá nhân và sử dụng vào việc vay tín dụng đen.
Tin tức 2 năm trước
(SHTT) - Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng Bộ Công an cho rằng cần phải kiểm tra, xác minh làm rõ hàng nghìn CMND đó bị lộ ra từ đâu để xử lý bởi rất nhiều nơi yêu cầu người dân cung cấp thông tin cá nhân.
Tin Tổng hợp 4 năm trước
Hơn 2 triệu dữ liệu người dùng của một ngân hàng chứa các dữ liệu như số điện thoại, email, số CMND,... vừa bị công khai trên một diễn đàn, đe dọa đến tài khoản của hàng triệu khách hàng.